17/07/2023 18:38 GMT+7

Thủ tướng Malaysia và phu nhân thăm Việt Nam từ ngày 20-7

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam trong hai ngày 20 và 21-7, đánh dấu chuyến đi Việt Nam đầu tiên trên cương vị mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt tay Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim trong cuộc gặp tại Indonesia tháng 5-2023 - Ảnh: chinhphu.vn

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt tay Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim trong cuộc gặp tại Indonesia tháng 5-2023 - Ảnh: chinhphu.vn

Theo Bộ Ngoại giao ngày 17-7, chuyến thăm của Thủ tướng Malaysia Ibrahim diễn ra theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông Ibrahim đến Việt Nam kể từ khi nhậm chức tháng 12-2022.

Trong khi đó, nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Ngoại trưởng Malaysia Zambry Abdul Kadir sẽ thăm chính thức Việt Nam. Hai ông sẽ đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 7 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, khoa học và kỹ thuật Việt Nam - Malaysia từ ngày 19 đến 20-7.

Chuyến thăm của Thủ tướng Malaysia Ibrahim diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973 - 2023). Trong đó nổi bật là việc hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược năm 2015.

Hiện Malaysia là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam trong khối ASEAN và thứ 9 trên thế giới với kim ngạch thương mại hai chiều đạt 14,8 tỉ USD năm 2022.

Malaysia nằm trong số 10 nước có đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với 718 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký gần 13 tỉ USD.

Đầu tháng 5-2023, nhân dịp cùng dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 tại Labuan Bajo (Indonesia), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Thủ tướng Malaysia Ibrahim.

Thủ tướng Malaysia khi đó khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Malaysia ở khu vực. Ông mong muốn sớm thăm Việt Nam, cam kết tiếp tục quan tâm chỉ đạo thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác với Việt Nam.

Nhà lãnh đạo Malaysia cũng bày tỏ mong chờ chuyến thăm Malaysia của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, dự kiến vào cuối năm 2023.

Ông nhất trí xem xét tiến tới lập đường dây nóng để tạo thuận lợi giải quyết các vấn đề phát sinh trên biển. Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề nghị phía Malaysia lập cơ chế tham vấn và quản lý về biển với Việt Nam.

Tổng lãnh sự Malaysia: "Việt Nam là một trong những hành trình thú vị nhất của tôi"Tổng lãnh sự Malaysia: 'Việt Nam là một trong những hành trình thú vị nhất của tôi'

Tổng lãnh sự Malaysia tại TP.HCM Wong Chia Chiann nhận kỷ niệm chương 'Vì hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc' trước thềm kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên