10/05/2023 19:56 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp lãnh đạo Lào, Malaysia, Brunei và Singapore

Bên lề hội nghị ASEAN tại Indonesia, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp thủ tướng các nước Lào, Malaysia, Singapore và quốc vương Brunei ngày 10-5.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp lãnh đạo Lào, Malaysia, Brunei và Singapore - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone - Ảnh: TTXVN

Tại các cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nêu ra một số đề nghị tăng cường hợp tác song phương. Ông cũng gửi lời mời các lãnh đạo sang thăm Việt Nam.

Việt Nam sẽ hỗ trợ cao nhất cho năm Chủ tịch ASEAN của Lào

Sáng 10-5, sau phiên toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 tại Indonesia, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

Đây là lần đầu tiên ông Sonexay Siphandone dự một hội nghị cấp cao ASEAN trên cương vị mới. Lào cũng là nước chủ tịch luân phiên ASEAN trong năm 2024.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẽ ủng hộ và hỗ trợ cao nhất để Lào đảm nhận thành công cương vị Chủ tịch ASEAN 2024. Đáp lại, Thủ tướng Sonexay Siphandone khẳng định Lào sẵn sàng ủng hộ Việt Nam ứng cử vào các cơ quan của Liên Hiệp Quốc và tổ chức quốc tế.

Ông cũng chân thành cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ và hợp tác hiệu quả cho Lào trong phát triển kinh tế - xã hội. Nhà lãnh đạo Lào lấy ví dụ là dự án sân bay NongKhang tại tỉnh Huaphanh và dự án Bệnh viện hữu nghị tại tỉnh XiengKhuang. Hai công trình dự kiến khánh thành vào tháng 5 này.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã mời Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone sang thăm Việt Nam trong năm 2023.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp lãnh đạo Lào, Malaysia, Brunei và Singapore - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long - Ảnh: TTXVN

Theo Bộ Ngoại giao, trong cuộc gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã nhận lời mời thăm Việt Nam trong nửa cuối năm nay.

Hai nước sẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược trong năm 2023.

Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã đề cập đến quan hệ Đối tác kinh tế số - kinh tế xanh (mới thiết lập). Hai bên nhất trí sớm thống nhất bổ sung, sửa đổi và nâng cấp Hiệp định khung kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Singapore, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thương mại điện.

Việt Nam và Singapore cũng thống nhất sẽ thúc đẩy hơn nữa hợp tác về an ninh, quốc phòng, giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong đó có chương trình đào tạo dành cho cán bộ cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Singapore.

Mở cửa thị trường cho sản phẩm Halal Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp lãnh đạo Lào, Malaysia, Brunei và Singapore - Ảnh 3.

Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah cảm ơn lời mời của lãnh đạo Việt Nam và khẳng định muốn sớm thăm lại Việt Nam - Ảnh: TTXVN

Cũng trong ngày 10-5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah.

Tại cuộc gặp, hai bên thống nhất sẽ thúc đẩy thương mại theo hướng đa dạng và cân bằng. Trong đó bốn trọng tâm chính là hợp tác dầu khí, hóa chất, sản phẩm Halal và du lịch, giao lưu nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Brunei tạo thuận lợi hơn nữa cho hàng hóa Việt Nam, đề nghị tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia các dự án xây dựng và cung cấp dịch vụ kỹ thuật dầu khí tại Brunei.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, hai bên cần tiến tới sớm ký kết bản ghi nhớ về hợp tác nông nghiệp và thủy sản, đồng thời duy trì hiệu quả đường dây nóng hỗ trợ hoạt động nghề cá.

Quốc vương Brunei đánh giá quan hệ hai nước còn nhiều tiềm năng và cho rằng đã đến lúc cần đặt ra mục tiêu mới cho thương mại song phương.

Nhân dịp này Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chuyển lời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mời Quốc vương và Hoàng hậu Brunei thăm Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp lãnh đạo Lào, Malaysia, Brunei và Singapore - Ảnh 4.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim mong sớm thăm Việt Nam và mong chờ chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng - Ảnh: TTXVN

Gặp Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã mời nhà lãnh đạo Malaysia sang thăm chính thức vào thời gian phù hợp. Nhà lãnh đạo Malaysia cũng chia sẻ mong muốn sớm thăm Việt Nam.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng đã đề nghị Malaysia tạo thuận lợi hơn nữa cho hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam tiếp cận thị trường Malaysia, trong đó có các sản phẩm Halal và khuyến khích doanh nghiệp Malaysia tăng cường đầu tư vào Việt Nam.

Thủ tướng cũng đề nghị Malaysia tạo điều kiện thuận lợi cho lao động Việt Nam tại Malaysia trên cơ sở thỏa thuận ký kết tháng 3-2022.

Thủ tướng Anwar Ibrahim khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Malaysia ở khu vực. Ông cũng bày tỏ mong chờ chuyến thăm Malaysia của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cuối năm nay.

Ông Anwar Ibrahim khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác với Việt Nam, trong đó có hợp tác biển.

Ông cũng nhất trí xem xét tiến tới lập đường dây nóng để tạo thuận lợi giải quyết các vấn đề phát sinh trên biển. Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề nghị phía Malaysia lập cơ chế tham vấn và quản lý về biển với Việt Nam.

Hai thủ tướng cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Việt Nam và Malaysia nhất trí ủng hộ nhau trong ứng cử vào các tổ chức quốc tế và Liên Hiệp Quốc.

Thủ tướng nêu 3 vấn đề quyết định bản sắc, sức sống, uy tín của ASEANThủ tướng nêu 3 vấn đề quyết định bản sắc, sức sống, uy tín của ASEAN

Sáng 10-5, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 tại Labuan Bajo, địa danh giàu tiềm năng du lịch của Indonesia.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên