10/06/2018 13:58 GMT+7

Thủ tướng Lý Hiển Long thăm ‘lò đưa tin’ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

NHẬT ĐĂNG - THUẬN THẮNG (từ Singapore)
NHẬT ĐĂNG - THUẬN THẮNG (từ Singapore)

TTO - Thủ tướng Lý Hiển Long bất ngờ có mặt tại Trung tâm báo chí quốc tế Singapore ở vịnh Marina (Singapore) sáng 10-6 để thị sát ‘lò đưa tin’ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Thủ tướng Lý Hiển Long thăm ‘lò đưa tin’ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều - Ảnh 1.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long (giữa) đến thăm trung tâm báo chí Singapore sáng 10-6 - Ảnh: THUẬN THẮNG

Sự có mặt của ông Lý Hiển Long lập tức khuấy động không khí tại khu vực làm việc của báo chí, nơi hàng trăm máy ảnh thuộc hàng "xịn" nhất đều trong tình trạng sẵn sàng.

Cuộc ghé thăm ngắn ngủi nhưng cũng kịp thể hiện sức nóng hiện tại ở "lò đưa tin" toàn cầu.

Các phóng viên chen chân chụp ảnh, tạo ra khung cảnh gần như náo loạn. Không dưới 50 phóng viên cạnh tranh để có bức ảnh và khung hình đẹp về ông Lý trong không gian chật hẹp này.

Trên thực tế, đó vẫn chưa phải kịch bản kinh khủng nhất.

Theo dự tính của ban tổ chức, hơn 3.000 nhà báo từ khắp thế giới sẽ đổ về Singapore để đưa tin về sự kiện gặp gỡ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, theo kế hoạch diễn ra ngày 12-6.

Từ sáng 10-6, hàng trăm phóng viên đã có mặt tại trung tâm báo chí để lấy thẻ tác nghiệp. Việc ban tổ chức cho phép cử đại diện mỗi báo đài nhận thẻ đã giúp số lượng người góp mặt ở trung tâm báo chí ít hơn so với lý thuyết.

Trung tâm nằm trong tòa nhà F1 Pitbull Building trên đại lộ Republic Boulevard, vịnh Marina, được sử dụng để các phóng viên đưa tin về giải thi đấu xe công thức 1 (F1) thế giới vào tháng 9 mỗi năm.

Tòa nhà được xây dựng năm 2007 với giá 40 triệu USD, nhưng chỉ cần 10 tháng để hoàn thành. Toàn bộ tổ hợp rộng hơn 2.000m2.

Thủ tướng Lý Hiển Long thăm ‘lò đưa tin’ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều - Ảnh 2.

Ngài Thủ tướng lập tức bị phóng viên "bao vây". Khung cảnh trở nên gần như náo loạn vì rất nhiều người muốn có bức ảnh đẹp về sự kiện bất ngờ này. Ông Lý sẽ có những cuộc gặp riêng với hai lãnh đạo Trump và Kim Jong Un - Ảnh: THUẬN THẮNG

Thủ tướng Lý Hiển Long thăm ‘lò đưa tin’ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều - Ảnh 3.

Những phóng viên đầu tiên đến từ sáng sớm 10-6. Có nhóm vừa đặt chân đến Singapore sau chuyến bay và đến thẳng trung tâm báo chí - Ảnh: THUẬN THẮNG

Thủ tướng Lý Hiển Long thăm ‘lò đưa tin’ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều - Ảnh 4.

Nhóm các nhà báo đến sau bắt đầu phải xếp thành hàng rất dài để lấy thẻ - Ảnh: THUẬN THẮNG

Thủ tướng Lý Hiển Long thăm ‘lò đưa tin’ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều - Ảnh 5.

Quầy thủ tục lấy thẻ diễn ra trật tự và rất nhanh gọn. Ban tổ chức chỉ in thẻ tác nghiệp ngay sau khi xác nhận - Ảnh: THUẬN THẮNG

Thủ tướng Lý Hiển Long thăm ‘lò đưa tin’ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều - Ảnh 6.

Tiếp theo là lên phòng tác nghiệp báo chí ở lầu 1. Hầu hết các nhóm phóng viên ôm toàn bộ dụng cụ hành nghề vào trung tâm, nơi hứa hẹn là "tổng hành dinh" thu nhỏ của cơ quan họ trong vài ngày tới - Ảnh: THUẬN THẮNG

Thủ tướng Lý Hiển Long thăm ‘lò đưa tin’ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều - Ảnh 7.

Bên trong khu tác nghiệp mở máy lạnh liên tục, bàn ghế và dụng cụ đều mới toanh và được bày trí gọn gàng, khoa học - Ảnh: THUẬN THẮNG

Thủ tướng Lý Hiển Long thăm ‘lò đưa tin’ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều - Ảnh 8.

Màn hình được gắn đầy đủ, thiết kế để tất cả các phóng viên đều được quan sát. Ngoại trừ báo địa phương và nhà tài trợ Straits Times đã "đặt bàn" trước, các phóng viên phải tranh thủ "đánh dấu lãnh thổ", ai đến trước được chọn bàn trước - Ảnh: THUẬN THẮNG

Thủ tướng Lý Hiển Long thăm ‘lò đưa tin’ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều - Ảnh 9.

Sau khi ổn định vị trí, các ê kíp bắt đầu lôi máy móc, thiết bị để kiểm tra - Ảnh: THUẬN THẮNG

Thủ tướng Lý Hiển Long thăm ‘lò đưa tin’ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều - Ảnh 10.

Không ai muốn xảy ra sai sót nào cho sự kiện quan trọng này. Cũng như nhiều sự kiện lớn khác, cuộc gặp Trump - Kim lần này chứng kiến cánh phóng viên "khoe đồ chơi công nghệ" và những tiến bộ của báo chí. Năm nay, theo quan sát của phóng viên Tuổi Trẻ, nhiều đài lớn đã tiến hành tường thuật trực tiếp bằng video ngay từ khi đặt chân đến khu tác nghiệp báo chí - Ảnh: THUẬN THẮNG

Thủ tướng Lý Hiển Long thăm ‘lò đưa tin’ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều - Ảnh 11.

Canh đo, điều chỉnh thước ngắm được ưu tiên thực hiện - Ảnh: THUẬN THẮNG

Thủ tướng Lý Hiển Long thăm ‘lò đưa tin’ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều - Ảnh 12.

Màn "trình diễn" không thể vắng bóng những chiếc ống kính tele để chụp ảnh ở cự ly xa - Ảnh: THUẬN THẮNG

Thủ tướng Lý Hiển Long thăm ‘lò đưa tin’ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều - Ảnh 13.

Nhu cầu thông tin thời đại mạng xã hội quá lớn và quá gấp gáp, vì vậy những thiết bị truyền dữ liệu tức thì, những dụng cụ hỗ trợ truyền tải hình ảnh từ xa hay phục vụ tính năng trực tiếp đều được chú trọng - Ảnh: THUẬN THẮNG

Thủ tướng Lý Hiển Long thăm ‘lò đưa tin’ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều - Ảnh 14.

Nhóm phóng viên Việt Nam đã có mặt từ sớm và khởi động cùng các đồng nghiệp nước ngoài - Ảnh: THUẬN THẮNG

Thủ tướng Lý Hiển Long thăm ‘lò đưa tin’ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều - Ảnh 15.

Không khí tất bật ở trung tâm báo chí - Ảnh: THUẬN THẮNG

Thủ tướng Lý Hiển Long thăm ‘lò đưa tin’ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều - Ảnh 16.

Những cuộc tác nghiệp đầu tiên đã được tiến hành. Lần này, đối tượng phỏng vấn lại chính là những... đồng nghiệp của tác giả - Ảnh: THUẬN THẮNG

Thủ tướng Lý Hiển Long thăm ‘lò đưa tin’ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều - Ảnh 17.

Trong buổi sáng 10-6, chưa có thông tin sự kiện nào nổi bật ngoài chuyến thăm tương đối bất ngờ của Thủ tướng Lý Hiển Long. Vẫn ở lại trung tâm báo chí bàn bạc "tác chiến", nhưng đa phần phóng viên, nhất là phóng viên ảnh luôn mang sẵn dụng cụ hành nghề để có thể ứng biến bất kỳ lúc nào - Ảnh: THUẬN THẮNG

NHẬT ĐĂNG - THUẬN THẮNG (từ Singapore)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên