08/01/2023 09:48 GMT+7

Thủ tướng chúc công nhân, người lao động đón Tết sum vầy, tràn ngập yêu thương

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà và chúc Tết công nhân, người lao động tại chương trình "Tết sum vầy - Xuân gắn kết" tại tỉnh Phú Yên.

Thủ tướng chúc công nhân, người lao động đón Tết sum vầy, tràn ngập yêu thương - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Tỉnh ủy Phú Yên, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tặng quà Tết cho công nhân, người lao động - Ảnh: VĂN VINH

Sáng 8-1, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy Phú Yên và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình "Tết sum vầy - Xuân gắn kết" tại TP Tuy Hòa (Phú Yên).

Đến dự chương trình này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao nỗ lực của công nhân, người lao động cả nước nói chung, tại Phú Yên nói riêng, đã nỗ lực tích cực lao động, sản xuất, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước sau đại dịch COVID-19.

Thủ tướng biểu dương các doanh nghiệp có kế hoạch trả lương, thưởng và vinh danh người lao động chuyên cần, bố trí xe đưa đón người lao động về quê ăn Tết.

Thủ tướng tin rằng không khí sum vầy đầm ấm, nghĩa tình mà hệ thống công đoàn các cấp tổ chức sẽ theo các công nhân, người lao động về với gia đình. 

Thủ tướng chúc công nhân, người lao động và gia đình đón Tết Quý Mão vui vẻ, an toàn, tràn ngập tình yêu thương và hạnh phúc.

Thủ tướng chúc công nhân, người lao động đón Tết sum vầy, tràn ngập yêu thương - Ảnh 2.

Thủ tướng tặng hoa chúc mừng ông Subaiah - tổng giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam - doanh nghiệp có thành tích tốt trong phong trào công đoàn, xây dựng và phát triển kinh tế của tỉnh Phú Yên - Ảnh: VĂN VINH

Thủ tướng mong muốn năm 2023 cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân chung tay hưởng ứng, thực hiện thắng lợi các chủ trương, mục tiêu của trung ương. Ông mong mọi đoàn viên công đoàn và người lao động chủ động nâng cao trình độ tay nghề, chấp hành tốt pháp luật và nội quy lao động, nâng cao giác ngộ giai cấp và bản lĩnh chính trị, tiếp tục khẳng định là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tại chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tặng 200 suất quà cho 200 công nhân, người lao động khó khăn và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng 20 suất quà cho 20 hộ nghèo của tỉnh Phú Yên.

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên, với phương châm "Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết", dịp Tết Quý Mão 2023, công đoàn đã dành hơn 10 tỉ đồng để mua 25.000 suất quà thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đón Tết.

Theo kế hoạch, trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Phú Yên, sáng 8-1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi khảo sát thực địa nơi xây dựng cảng biển Bãi Gốc (xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa), dâng hương tại di tích lịch sử Bến tàu không số Vũng Rô, kiểm tra việc triển khai xây dựng tuyến đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông tại thị xã Đông Hòa, khảo sát dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Phú Yên.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên.

DUY THANH - VĂN VINH

Thủ tướng chúc Tết Quân chủng phòng không - không quân và quân dân Trường SaThủ tướng chúc Tết Quân chủng phòng không - không quân và quân dân Trường Sa

TTO - Thủ tướng Chính phủ gửi lời chào thân ái, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ và nhân dân tại Trường Sa.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên