Thủ tục cấp xã nhanh chóng, người dân bớt phải đi lại

Đổi mới sáng tạo ở chính quyền cấp xã để làm sao người dân bớt đi lại, thủ tục nhanh, thông tin đến dân dễ hiểu hơn.

Thủ tục cấp xã nhanh chóng, người dân bớt phải đi lại - Ảnh 1.

Toàn cảnh khóa tập huấn trực tuyến trên nền tảng MOOC dành cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã trên toàn quốc - Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ

Đó là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng tại khóa tập huấn trực tuyến trên nền tảng MOOC dành cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã trên toàn quốc vào sáng 1-12 tại Hà Nội, do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.

Chương trình tập huấn được tổ chức trên nền tảng số, nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã những kiến thức, kỹ năng thiết yếu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; góp phần nâng cao năng lực cho cấp chính quyền gần dân nhất, sát dân nhất trong bối cảnh cả nước đang triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia.

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định mọi chủ trương của trung ương, chính sách cuối cùng “thấm” vào đời sống qua cán bộ xã.

Cán bộ xã là người gần dân nhất, sát dân nhất, là người đầu tiên nghe tiếng nói của dân. Nếu cấp xã tắc nghẽn thì cả bộ máy tắc nghẽn, nếu cấp xã thụ động chờ cấp trên cầm tay chỉ việc, chúng ta sẽ không bao giờ theo kịp thực tiễn.

Thủ tục cấp xã nhanh chóng, người dân bớt phải đi lại - Ảnh 3.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng - Ảnh: Bộ Khoa học và Công Nghệ

“Ở cấp độ xã, việc đổi mới sáng tạo là giải quyết vấn đề, nỗi đau của người dân. Làm sao người dân bớt đi lại, thủ tục nhanh một chút, làm sao thông tin đến dân dễ hiểu hơn. Đổi mới sáng tạo là giải quyết việc cũ theo cách mới, dùng công nghệ số, dữ liệu số, nền tảng số làm việc đó”, Bộ trưởng đặt ra yêu cầu.

Tại buổi lễ, ông Vũ Đại Thắng, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Hải Phòng, cho biết sau 5 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Hải Phòng đã đạt nhiều kết quả tích cực. 

Đặc biệt, thủ tục hành chính được chuẩn hóa, rút ngắn thời gian; dịch vụ công trực tuyến và hạ tầng số triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực từng bước được bổ sung, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn những khó khăn, hạn chế cần khắc phục như: đội ngũ nhân lực cấp xã chưa đồng đều, có nơi vừa thiếu, vừa yếu, một số cán bộ chưa có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, cần tiếp tục bổ sung, kiện toàn và nâng cao trình độ; cơ sở vật chất của một số Trung tâm Phục vụ hành chính công chưa đáp ứng yêu cầu; còn tình trạng hồ sơ thủ tục hành chính chậm, quá hạn; công tác chuyển đổi số, kết nối và chia sẻ dữ liệu chưa đồng bộ, đặc biệt trong lĩnh vực hộ tịch, đất đai...

Trước thực tiễn trên, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng đề xuất tăng cường các khóa tập huấn gắn trực tiếp với nhu cầu vận hành chính quyền hai cấp như: ứng dụng dữ liệu số trong quản lý đất đai, dân cư, doanh nghiệp; tái cấu trúc, đơn giản hóa quy trình thực hiện thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu; xây dựng kịch bản điều hành dựa trên dữ liệu số; ứng dụng AI trong công tác chuyên môn, tổng hợp thông tin, báo cáo.

Xây dựng hệ thống tài liệu tập huấn số để cán bộ xã có thể tự học, ôn luyện, và hướng dẫn cho người dân tạo sự lan tỏa từ cơ sở.

Thủ tục cấp xã nhanh chóng, người dân bớt phải đi lại - Ảnh 4.Không còn cảnh chờ khách du lịch, người phụ nữ Mông giúp chị em vùng cao đổi đời nhờ chuyển đổi số

Từ chỗ không biết online là gì, chị Sùng Thị Lan học cách dùng Facebook bán hàng, cách tạo fanpage, xây dựng nội dung... mở cơ hội sinh kế cho hàng trăm chị em phụ nữ vùng cao.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất