09/10/2025 10:27 GMT+7

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Điểm yếu nhất của chính quyền địa phương 2 cấp là 'câu chuyện cán bộ'

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết điểm yếu nhất khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là câu chuyện cán bộ.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Điểm yếu nhất của chính quyền địa phương 2 cấp là 'câu chuyện cán bộ' - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng - Ảnh: GIA HÂN

Sáng 9-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá.

Đảm bảo tính khả thi khi cấp xã thực hiện nhiệm vụ bình ổn giá

Nêu tờ trình, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết dự luật đã sửa đổi quy định về chuyển trách nhiệm triển khai bình ổn giá của UBND cấp huyện (theo phân công của UBND cấp tỉnh) xuống cho UBND cấp xã thực hiện.

Lý do được đưa ra để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kết thúc hoạt động của UBND cấp huyện từ ngày 1-7.

Đồng tình với đề xuất này, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga đề nghị Chính phủ kiện toàn cơ sở vật chất và nhân lực, đảm bảo các điều kiện để đảm bảo tính khả thi khi cấp xã thực hiện nhiệm vụ bình ổn giá.

Cũng có ý kiến băn khoăn về tính khả thi khi chuyển thẩm quyền này cho cấp xã, bởi sau sáp nhập, cấp xã rộng hơn và được giao tới hàng nghìn nhiệm vụ.

Trong khi đó vấn đề giá cả trên một xã lại rất rộng lớn, từ giá cả nguyên vật liệu, giá cả sinh học, đến giá thực phẩm thiết yếu như giá gạo, thịt lợn…

Vì thế cần quy định làm sao để đảm bảo tính khả thi, phù hợp với năng lực thực hiện, không gây ảnh hưởng tới đời sống của người dân.

Giải trình về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nói sau khi có chủ trương bình ổn giá của Chính phủ, UBND cấp tỉnh thì cấp xã sẽ triển khai các biện pháp bình ổn.

Theo ông, hiện nay chỉ có một số cách tiếp cận gồm hoặc tỉnh, hoặc xã, hoặc có sự liên thông phối hợp giữa tỉnh và xã.

Theo ông, nếu để cấp tỉnh bình ổn giá sẽ rất khó với các địa phương, bởi một tỉnh sau sáp nhập rất lớn, địa bàn rất rộng.

Nếu giao cho tỉnh thực hiện sẽ rất khó triển khai, cũng rất khó đảm bảo phản ánh tình hình bình ổn giá được kịp thời khi xảy ra những biến động về giá. Do vậy, việc này vẫn phải là cấp cơ sở - cấp xã triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, Bộ trưởng đồng tình với quan điểm phải nâng cao được năng lực tổ chức thực hiện, từ con người, cơ sở vật chất đến thiết bị, để đảm bảo tính khả thi trong quá trình triển khai thực hiện.

"Về lâu dài, chúng ta phải làm việc này, còn trước mắt phải tập trung vào đào tạo cán bộ", ông Thắng nói.

Ông chia sẻ, vừa qua Bộ Chính trị đã họp rất nhiều phiên liên quan đến chính quyền địa phương hai cấp. Theo ông, điểm yếu nhất trong mô hình đang trong quá trình vận hành chính là câu chuyện cán bộ.

"Không chỉ bình ổn giá, tất cả các lĩnh vực khác cán bộ của chúng ta cũng nhiều nơi chưa đáp ứng được yêu cầu và Bộ Chính trị cũng đã chỉ đạo rất quyết liệt việc này", ông Thắng cho hay.

Ông nói thêm, hiện Chính phủ đang triển khai rất quyết liệt việc sắp xếp, đào tạo cán bộ và có những chương trình cụ thể.

Như từ tuần tới, Bộ Tài chính sẽ đào tạo liên tục các nghiệp vụ về kế toán, về tài chính và ngân sách, để đảm bảo các địa phương cấp xã phải đảm đương được nhiệm vụ.

cán bộ - Ảnh 3.

Quang cảnh phiên họp - Ảnh: GIA HÂN

Đề nghị không kéo dài thời hạn kiểm tra

Điểm đáng chú ý khác, đối với lĩnh vực thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá sẽ được sửa đổi để thống nhất với pháp luật về thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Liên quan đến thời hạn kiểm tra, dự thảo luật sửa đổi theo hướng kéo dài thời gian kiểm tra so với quy định hiện hành.

Đại diện cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho rằng quy định này chưa phù hợp với nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân (chấm dứt tình trạng thanh tra, kiểm tra chồng chéo, trùng lắp, kéo dài) và quy định tại điều 68 của Luật Giá hiện hành (hạn chế cản trở, ảnh hưởng đến hoạt động của đối tượng được kiểm tra).

Do đó cơ quan thẩm tra đề nghị rà soát để quy định thời hạn kiểm tra phù hợp, không kéo dài hơn so với quy định hiện hành.

Đồng tình cao với cơ quan thẩm tra, bà Lê Thị Nga đề nghị không kéo dài thời hạn kiểm tra và giữ như quy định của luật hiện hành.

Nêu ý kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh quan điểm đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.

Khi kết thúc hoạt động cấp huyện, nhiều chức năng nhiệm vụ được chuyển về xã. Nếu cấp xã làm không nổi, cấp tỉnh phải hỗ trợ, không để ảnh hưởng đến hoạt động doanh nghiệp.

Nói về điều này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần làm rõ lý do kéo dài thời gian thanh tra từ 10 ngày lên 15 ngày.

"Vì sao lên? Thời hạn thanh tra có thể giảm từ 10 ngày xuống 7 ngày, còn tăng từ 10 ngày lên 15 ngày sẽ kéo dài, cũng gây khó khăn cho doanh nghiệp", Chủ tịch Quốc hội nói và đề nghị xem lại kỹ vấn đề này.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Điểm yếu nhất của chính quyền địa phương 2 cấp là 'câu chuyện cán bộ' - Ảnh 4.Đề xuất cho vợ nghỉ thai sản thêm 1 tháng, chồng nghỉ thêm 5 ngày khi sinh con thứ 2

Dự thảo Luật Dân số đề xuất tăng thời gian nghỉ thai sản khi sinh con thứ hai. Cụ thể, phụ nữ được nghỉ thêm 1 tháng; nam giới được nghỉ thêm 5 ngày làm việc khi vợ sinh con.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất