08/11/2025 18:34 GMT+7

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nêu giải pháp ứng phó với ngập lụt, thiên tai khốc liệt, bất thường

NGỌC AN
và 1 tác giả khác

Chiều 8-11, trả lời tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến đã thông tin về việc ứng phó phòng chống thiên tai, ngập lụt diễn ra thời gian qua.

thiên tai - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến - Ảnh: HỒNG QUANG

Theo ông Tiến, các giải pháp để giải quyết vấn đề phòng chống ngập úng cho sản xuất nông nghiệp và tại các đô thị khu dân cư hiện nay được xác định trong các quy hoạch, các chỉ đạo về phòng chống thiên tai và một số đề án tại các vùng, địa phương.

Giải pháp chống ngập úng, sụt lún, xâm nhập mặn

Về tình trạng ngập úng vừa qua diễn ra ở các tỉnh, thành trên cả nước, ông Tiến cho hay đối với khu vực miền Bắc và một số tỉnh Bắc Trung Bộ có tình trạng lũ lụt và ngập, chủ yếu là do nước tập trung ở các vùng núi cao chảy tràn bờ vào các dòng sông gây ngập trên diện rộng.

Do vậy, giải pháp tập trung chủ yếu là việc tăng khả năng tiêu thoát lũ và đắp đê bảo vệ các vùng khu đô thị quan trọng. Đặc biệt là khu vực Thái Nguyên, Bắc Giang… đã đưa ra các giải pháp phù hợp với điều kiện địa hình miền núi phía Bắc.

Tại Đồng bằng sông Hồng, ngập úng chủ yếu là do mưa. Vì vậy giải pháp chính là xây dựng nâng cấp các trạm bơm, ống tiêu thoát nước chủ động bơm từ nội vùng ra sông. Tăng cường gia cố hệ thống đê điều. Thực tế tại Hà Nội và một số tỉnh đã quyết liệt vấn đề này để giảm ngập úng.

Cùng đó, bộ đang triển khai đề án phát triển tổng thể hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải phục vụ đa mục tiêu, bảo vệ môi trường bền vững, theo hướng hiện đại. Đề án sẽ có các giải pháp giải quyết tình trạng ngập úng liên quan tới các địa phương như Bắc Ninh, Hưng Yên, TP Hải Phòng.

Tại Đồng bằng sông Cửu Long, Thứ trưởng cho hay các điểm ngập chủ yếu do lũ trên thượng nguồn. 

Do đó, giải pháp tập trung kiểm soát lũ tại các trạm từ biên giới Campuchia và hoàn thiện hệ thống thủy lợi để kiểm soát lũ. Hiện các biện pháp này đã được triển khai nhiều năm và phù hợp thực tiễn, đúng quy hoạch của Thủ tướng.

Cùng đó là đề án phòng chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán và xâm nhập mặn của vùng, Đảng ủy bộ có tờ trình gửi Đảng ủy Chính phủ, xác định các công trình đa mục tiêu. Cùng đó, xây dựng cơ sở dữ liệu, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo; nguồn lực xác định cụ thể trong quy hoạch, kế hoạch đầu tư công trung hạn….

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về thực hiện đề án, giao nhiệm vụ cho các bộ ngành và địa phương, đề xuất đầu tư dự án trong kế hoạch đầu tư công. Nguồn vốn sẽ huy động từ ngân sách nhà nước, nguồn hỗ trợ quốc tế và vốn vay thương mại, nguồn vốn từ cộng đồng và xã hội.

Sẽ tổ chức hội nghị về phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai

Về diễn biến thiên tai xảy ra liên tiếp trong thời gian qua, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho hay từ đầu năm 2025 đến nay thiên tai diễn ra dồn dập, khốc liệt trên phạm vi rộng và mang nhiều yếu tố bất thường, vượt mốc lịch sử. 

Đặc biệt là ba cơn bão rất mạnh đổ bộ vào miền Trung, mưa lớn cực đoan, lũ lụt vượt lịch sử trên nhiều sông Bắc Bộ, Trung Bộ, ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều địa phương, đô thị, vùng trũng, trong đó có Hà Nội.

Thiên tai đã khiến hơn 305 người chết, thiệt hại 69.000 tỉ đồng. Do đó, Thủ tướng đã giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chuẩn bị tổ chức hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai

Hội nghị nhằm đánh giá toàn diện và rút ra kinh nghiệm, bài học, có các giải pháp cấp bách trước mắt và lâu dài nhằm chủ động phòng ngừa hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai.

Ảnh hưởng lớn từ thiên tai nhưng ngành nông nghiệp vẫn duy trì tăng trưởng

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định với việc chủ động tích cực trong phòng chống, ứng phó thiên tai, đã giúp ngành nông nghiệp nhiều năm duy trì tăng trưởng.

Trong 10 tháng đầu năm, sản xuất lương thực 39 triệu tấn lúa, đạt 99,2%. Đặc biệt xuất khẩu 58,13 tỉ USD, tăng 12,9%.

Cùng đó, Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ tăng cường công tác dự báo, cảnh báo sớm, xây dựng kịch bản ứng phó với các cấp rủi ro thiên tai, dự báo và triển khai ứng phó quyết liệt từ sớm, từ xa.

Điều này, theo ông Tiến, góp phần làm giảm tối đa thiệt hại. Đơn cử như cơn bão số 13 vào Philippines đã làm 323 người chết và mất tích nhưng vào Việt Nam, cập nhật đến hôm nay có 8 người chết và mất tích tại các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nêu giải pháp ứng phó với ngập lụt, thiên tai khốc liệt, bất thường - Ảnh 3.Đầu tư sớm cho phòng ngừa để giảm thiểu thiệt hại thiên tai

Hình ảnh người dân vùng nguy cơ được sơ tán đến nơi an toàn, được cứu trợ lương thực, thực phẩm chứng tỏ những cố gắng của xã toàn xã hội trong công tác ứng phó với thiên tai. Tuy nhiên công tác 'phòng ngừa' còn chưa được quan tâm đúng mức.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất