Tag: họp Chính phủ thường kỳ

Kinh tế tháng 1 phục hồi tích cực, tập trung gỡ khó cho doanh nghiệp

Sáng 1-2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1-2024.

Thủ tướng kiên định mục tiêu tăng trưởng, các tháng cuối năm nỗ lực đạt 9%

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh điều này khi kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 diễn ra ngày 5-8.

Nền kinh tế đối diện nhiều thách thức, khó khăn bủa vây doanh nghiệp

Sáng 5-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7-2023, thảo luận nhiều nội dung quan trọng.

Nhiều chỉ số quan trọng lấy lại đà tăng trưởng, niềm tin thị trường phục hồi tích cực

Nhiều chỉ số quan trọng của nền kinh tế đã lấy lại đà phục hồi, tăng trưởng tháng sau cao hơn tháng trước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra hai kịch bản tăng GDP năm nay là 6-6,5%.

Kinh tế dự báo còn nhiều khó khăn, cấp bách trợ lực cho doanh nghiệp

Mặc dù đạt được mức tăng trưởng ổn định, lạm phát được giữ vững nhưng triển vọng kinh tế được đánh giá sẽ còn nhiều thách thức, nên cần sớm có các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu xử lý triệt để việc thiếu thuốc, trang thiết bị y tế

Tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong mua sắm, đấu thầu để giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, theo yêu cầu của Thủ tướng.

Chính phủ họp bàn giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn

Chỉ số sản xuất của nhiều ngành công nghiệp chủ lực giảm hoặc tăng thấp, trong khi tăng trưởng tín dụng ở mức thấp cho thấy khó khăn trong hấp thụ vốn của nền kinh tế.

Thủ tướng: Bàn giải pháp tạo công ăn việc làm, tập trung giải quyết những vấn đề ách tắc

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tạo công ăn việc làm, giải quyết những vấn đề ách tắc mà doanh nghiệp, nhân dân đang gặp khó khăn.

Thủ tướng: Quyết tâm chấn chỉnh một số thị trường, xử lý người sai, bảo vệ người đúng

TTO - Thủ tướng khẳng định quyết tâm chấn chỉnh hoạt động của một số thị trường để hoạt động đúng bản chất, lành mạnh, công khai, minh bạch.

Nikkei: Việt Nam xếp thứ 2 thế giới về phục hồi sau đại dịch, phấn đấu GDP 8% năm nay

TTO - Việt Nam được đánh giá là xếp thứ 2 thế giới về phục hồi sau dịch theo xếp hạng tháng 8 của Nikkei, đứng thứ 7 thế giới về tỉ lệ tiêm liều nhắc lại, hướng tới phấn đấu tăng trưởng 8% trong năm nay.