
Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân trả lời họp báo - Ảnh: N.KH.
Trước đó, báo chí đặt câu hỏi về việc thủ tục thông báo lắp đặt điện mặt trời mái nhà hiện nay được đánh giá là phức tạp, thậm chí là "chơi chữ" khi yêu cầu phải gửi thông báo nhưng thực chất là đăng ký tới nhiều cơ quan chức năng. Vậy quan điểm của Bộ Công Thương thế nào và có giải pháp gì về vấn đề này?
Thủ tục thông báo lắp đặt điện mặt trời mái nhà để ngành điện nắm thông tin
Theo ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, mục tiêu phát triển điện mặt trời mái nhà là rất rõ và bộ mong muốn phát triển. Quy hoạch điện 8 cũng nêu rõ mục tiêu đến năm 2030 sẽ lắp đặt 50% công suất điện mặt trời mái nhà. Vì vậy ông Tân khẳng định không có lý gì Bộ Công Thương đặt ra thủ tục gây khó dễ, hạn chế quy định về việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà.
Trả lời câu hỏi về việc làm thủ tục lắp đặt điện mặt trời mái nhà có cần thiết hay không, ông Tân cho rằng ngành điện cần phải nắm bắt được thông tin, đặc biệt là công suất nguồn điện của hệ thống điện mặt trời mái nhà để cung ứng điện cho hợp lý.
"Việc này không phải để quản lý, mà người dân chỉ cần thông báo. Tuy nhiên do ngành điện là ngành đặc thù, các yếu tố kỹ thuật khó nên cần nhà tư vấn cho người dân trong quá trình lắp đặt và cung cấp thông tin, thông số để người dân làm việc" - ông Tân khẳng định.
Theo đó, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho hay cũng đang hướng tới việc địa phương thực hiện thủ tục online, trực tuyến để đơn giản, gắn với tuyên truyền phổ biến rộng rãi hơn cho người dân, hộ gia đình thực hiện việc này.
“Ngành công thương đang mong muốn phát triển điện mặt trời mái nhà, không có lý gì bảo là gây khó dễ cho phát triển nguồn điện này. Bộ đang giao cho Cục Điện lực rà soát lại quy định để đơn giản hơn nữa” - ông Tân khẳng định.
Đang xây dựng nhiều cơ chế khuyến khích
Cũng thông tin về vấn đề này, ông Bùi Quốc Hùng - Phó cục trưởng Cục Điện lực - cho rằng theo quy định, điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự dùng và sử dụng độc lập sẽ không phải đăng ký, thông báo. Tuy nhiên các trường hợp vừa mua điện EVN vừa lắp điện mặt trời thì phải thông báo, chứ không phải cơ chế bắt đăng ký hay đi xin.
Ông Hùng cho rằng cơ chế thông báo này để cơ quan quản lý điện lực của địa phương biết được việc sử dụng, đảm bảo cân bằng cung cầu cho phù hợp. Đặc biệt khi thực hiện thông báo sẽ giúp cơ quan điện lực biết việc sử dụng điện mặt trời, nhằm quản lý vận hành điều độ hơn, nên yêu cầu các bên liên quan khi lắp đặt phải thông báo.
Ngoài ra ông Hùng cho biết bộ cũng đang xây dựng cơ chế khuyến khích ưu đãi phát triển điện mặt trời mái nhà, khuyến khích được phép bán điện cho EVN và cơ chế tài chính như vay ưu đãi… với cơ chế cởi mở hơn, thủ tục đơn giản hơn, chỉ cần gửi hồ sơ đăng ký, đơn xác nhận gửi lên cổng thông tin cấp phường/xã là một đơn vị duy nhất nhận thông tin, sau đó đơn vị điện lực sẽ đến lắp đặt, đo đếm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận