Góp ý cho dự thảo nghị định về phát triển điện mặt trời mái nhà, VCCI cho rằng cần thống nhất thủ tục để tránh nhiêu khê, tiêu cực.
Tại hội nghị xúc tiến đầu tư chiều 24-1, đại diện Công ty Samsung muốn hợp tác với TP phát triển điện mặt trời áp mái.
Các doanh nghiệp mong muốn sớm được lắp điện mặt trời trên mái nhà máy, xí nghiệp, dự án… để tự dùng.
Nhiều chuyên gia đề xuất có thể không hồi tố, truy thu lại số tiền bán điện theo cơ chế giá khuyến khích để tránh tiền lệ xấu cho môi trường đầu tư.
Có tới 154 dự án điện mặt trời được Bộ Công Thương phê duyệt, bổ sung vào quy hoạch nhưng không có căn cứ pháp lý.
Theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia được Thủ tướng phê duyệt, phấn đấu đến năm 2030 có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu.
Theo chính sách mới được Bộ Công Thương đề xuất, điện mặt trời mái nhà nối lưới phát điện lên hệ thống quốc gia sẽ không được ghi nhận sản lượng và không được trả tiền.
Khoảng 1.030 hệ thống điện mặt trời mái nhà đã được lắp đặt song số phận của các dự án này vẫn chưa được định đoạt.
Bộ Công Thương vừa có đề nghị góp ý về dự thảo nghị định của Chính phủ quy định cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà.
ADB có khoản tài trợ đầu tiên trong danh mục đầu tư điện mặt trời áp mái dành cho phân khúc kinh doanh và sản xuất tại Việt Nam.
Nhiều doanh nghiệp khẳng định việc dùng năng lượng xanh, có chứng chỉ xanh là một trong những lợi thế cạnh tranh, thậm chí là yêu cầu sống còn khi cạnh tranh đơn hàng. Thế nhưng đến nay doanh nghiệp vẫn không thể lắp điện mặt trời do thiếu cơ chế.
Bộ Công Thương khuyến khích lắp điện mặt trời mái nhà đối với nhà ở, công sở, trụ sở doanh nghiệp, chưa khuyến khích lắp trên nhà xưởng.
Trụ sở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công... được lắp đặt hệ thống điện mặt trời để tự dùng sẽ giúp tăng thêm nguồn điện tại chỗ cho TP.HCM.
23 nhà đầu tư dự án điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp đã hoàn thành đầu tư xây dựng tiếp tục có văn bản kiến nghị gửi Thủ tướng.
Hàng ngàn tỉ đồng đầu tư điện gió, điện mặt trời có nguy cơ phải tiếp tục "đắp chiếu" và chờ cơ chế hướng dẫn
Mặc dù ban đầu được khuyến khích kêu gọi đầu tư nhưng các doanh nghiệp điện mặt trời mái nhà lại đứng trước nguy cơ phá sản vì ngành điện lực lại “dọa” ngưng trả tiền và ngắt khỏi lưới điện.
Chia sẻ khó khăn với các nhà máy điện gió, điện mặt trời làm xong nhưng chưa bán được điện cho EVN, nhưng Thủ tướng cũng nêu giá điện mà đắt quá so với khu vực thì người dân không thể chịu được.
TTO - Trước kiến nghị tiếp tục triển khai để đưa vào vận hành thương mại hơn 2.428 MW, Thanh tra Chính phủ cho rằng việc cần xem xét kỹ các dự án để đánh giá mức độ ảnh hưởng khi cho phép tiếp tục triển khai.
TTO - TP Bà Rịa và huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có những văn bản gỡ vướng cho các hộ đầu tư làm điện mặt trời mái nhà trên địa bàn. Tuy vậy còn một số địa phương khác chưa có giải pháp và lại hỏi cấp sở.
TTO - Nhà đầu tư muốn lắp điện mặt trời mái nhà để tự dùng, không phát lên lưới điện quốc gia nhưng hiện gặp vướng do còn “khoảng trống” cơ chế, EVN đề nghị cần có cơ chế ràng buộc về trách nhiệm tự chịu rủi ro nếu đấu nối hệ thống này.