Người dân thắc mắc: Điện mặt trời mái nhà không nối lưới, không kinh doanh sao phải thông báo?

Nhiều bạn đọc cho rằng với điện mặt trời mái nhà lắp đặt trong gia đình để phục vụ 'tự sản tự tiêu' là hệ thống sau công tơ và việc xử phạt nếu lắp đặt không thông báo như đề xuất của EVN cần phải xem xét lại tính thuận tiện trong các thủ tục.

Người dân thắc mắc: Điện mặt trời mái nhà không nối lưới, không kinh doanh sao phải thông báo? - Ảnh 1.

Công nhân thi công lắp đặt điện mặt trời mái nhà - Ảnh: N.KH

Sau bài viết trên Tuổi Trẻ Online đăng ngày 18-9 với nội dung "EVN giải thích việc đề xuất phạt nếu lắp điện mặt trời mái nhà không thông báo", đã có nhiều ý kiến khác nhau của bạn đọc liên quan vấn đề này. 

Lắp điện mặt trời mái nhà tự dùng, không nối lưới có liên quan tới ngành điện?

Theo bạn đọc Đức Điệp, điện mặt trời là nguồn năng lượng sạch giảm phát thải dễ vận hành. Nếu người dân đơn thuần chỉ lắp để sử dụng thì khuyến khích và người dân chỉ cần thông báo với ngành điện.

Tuy nhiên bạn đọc Phan Vân đặt câu hỏi: "Tôi lắp điện năng lượng tự sản, tự tiêu với hệ thống hoàn toàn độc lập: đèn, quạt, công tơ, cầu dao riêng biệt; không kết nối ngay cả với hệ thống điện trong gia đình sử dụng điện lưới. Vậy có ảnh hưởng điện lưới để phải thông báo?". 

Đa phần ý kiến bạn đọc cho rằng việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà là nhu cầu riêng của gia đình, nguồn điện sau công tơ nên "không liên quan tới ngành điện và EVN". Theo bạn đọc Hienhuupham, EVN có cả một hệ thống theo dõi thu tiền điện ở mọi nơi mọi lúc nên đều có thể biết nơi nào lắp điện mặt trời, nơi nào không. 

"Hàng tháng họ đều nắm được mức độ tiêu thụ điện trên mỗi hộ một cách chi tiết, sao phải bắt người dân báo cáo. Đây là một cách gây khó khăn cho người dân khi lắp điện mặt trời. 

Họ lắp và đi riêng một hệ thống thì sao ảnh hưởng đến hệ thống truyền tải của EVN? Khi nào không có điện mặt trời họ mới chuyển dùng điện lưới thì ảnh hưởng gì đến hệ thống truyền tải?" - bạn đọc này thắc mắc.

Bạn đọc Hoàng J cũng nêu vấn đề: Việc lắp đặt đã được cơ quan chức năng cấp phép cho các công ty cung cấp dịch vụ. Trừ phi người dân đấu nối điện với cột điện của EVN thì xin phép, còn với nhà dân thì việc người dân làm gì trong nhà của họ không trái pháp luật là không thể cấm.

Nếu phải đăng ký, thủ tục cần đơn giản

Nhiều bạn đọc lại băn khoăn về các thủ tục phải thông báo/đăng ký với ngành điện và các cơ quan chức năng. Cụ thể, bạn đọc Ngô Đình Dũng nêu vấn đề: Quy định phải thông báo nhưng EVN đã tổ chức đầu mối ghi nhận việc hộ dân thông báo chưa? Thủ tục và mẫu biểu thông báo như thế nào? Từ đó, bạn đọc này đề nghị EVN nên làm công tác truyền thông và hướng dẫn cho người dân cụ thể.

Bạn đọc Lưu Mạnh Tưởng thì đề nghị EVN cần số liệu thống kê có thể vào app CSKH để người dân tự khai báo. Chỉ cần có thông tin về người lắp đặt, công suất lắp đặt. Cần xác thực thì yêu cầu công nhân vận hành khu vực kiểm tra. Còn bạn đọc Ba Phi khuyến nghị mở đăng ký/thông báo trên Cổng dịch vụ công quốc gia để người dân dễ dàng nộp dưới sự giám sát của cơ quan nhà nước.

Nhiều bạn đọc khác cũng cho rằng sở công thương địa phương và cơ quan điện lực cùng phối hợp hướng dẫn kỹ thuật cho hộ dân. Hoặc EVN cần đơn giản hóa thủ tục thông báo và cách thức nhận thông tin của người dân. Chẳng hạn thực hiện qua app, web... và trả thông tin, xác nhận thông tin nhanh chóng, rõ ràng.

Theo một chuyên gia ngành điện, đối với nguồn điện độc lập không sử dụng lưới điện của EVN mà chỉ dùng nguồn tự cung tự cấp như điện mặt trời mái nhà, việc không phải thông báo hay đăng ký là phù hợp.

Tuy nhiên, đối với hộ gia đình vừa sử dụng điện lưới của ngành điện, vừa có hệ thống điện mặt trời mái nhà, thì cho dù hệ thống này không nối lưới mà vận hành độc lập, cũng cần thiết phải thông báo với ngành điện.

Lý do đây chỉ là nguồn dự phòng, cung ứng song song với nguồn điện từ hệ thống điện quốc gia. Trong trường hợp hộ gia đình không sử dụng điện lưới, với sản lượng giảm đột ngột, hoặc có nhu cầu dùng và tăng đột ngột, đều ảnh hưởng tới cân bằng cung cầu của hệ thống điện, gây thừa phát hoặc giảm phát, khó khăn cho vận hành và ổn định của hệ thống. 

Đến nay, lượng công suất điện mặt trời mái nhà lắp đặt đã đạt khoảng 1.300 MW, nhưng con số được người dân, doanh nghiệp chủ động thông báo rất hạn chế. Hệ quả là số liệu thống kê không đồng bộ, thiếu chính xác, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác dự báo phụ tải và đảm bảo nguồn cung.

Ông Hà Đăng Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu năng lượng và tăng trưởng xanh, cho rằng phát triển điện mặt trời không chỉ là hoạt động kinh tế thông thường, mà luôn gắn liền với vận hành hệ thống điện quốc gia. Do vậy, để khuyến khích người dân lắp đặt, ông đồng tình về việc các thủ tục cần được đơn giản hóa, thuận tiện nhất để người dân thực hiện các nghĩa vụ thông báo, đăng ký. 

Cần có cơ chế phân bổ chi phí công bằng

Theo ông Lê Việt Cường, Phó viện trưởng Viện Năng lượng (Bộ Công Thương), chính sách phát triển điện mặt trời mái nhà vừa qua để khuyến khích người dân lắp đặt. Tuy nhiên, thực tế là hạ tầng điện lưới hiện hữu (đường dây, trạm biến áp, hệ thống SCADA, nhân lực vận hành) vẫn phải được duy trì 24/7, bất kể ban ngày có điện mặt trời mái nhà tự dùng hay không.

Trong khi đó, nếu lắp đặt điện mặt trời, người dân chỉ sử dụng điện lưới khi cần (ban đêm, trời mưa, ít nắng), tức đây là nguồn "dự phòng" miễn phí. Trong khi ngành điện (EVN và các đơn vị truyền tải, phân phối) vẫn phải tốn chi phí cố định rất lớn cho bảo dưỡng, nâng cấp, đầu tư hạ tầng. Vì vậy cần có cơ chế phân bổ chi phí công bằng.

Thắc mắc: Điện mặt trời mái nhà không nối lưới, không kinh doanh mà tự dùng sao phải thông báo? - Ảnh 3.Người dân thông báo lắp đặt điện mặt trời mái nhà dễ hay khó mà EVN yêu cầu xử phạt?

Trong khi các cơ quan chức năng và ngành điện khẳng định việc thông báo lắp đặt điện mặt trời mái nhà là rất đơn giản, thuận tiện, song thực tế đang có những vướng mắc trong triển khai thực hiện.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất