
Một dự án trồng cao su trên đất rừng không hiệu quả, dẫn tới cây chết hàng loạt tại tỉnh Gia Lai - Ảnh tư liệu: N.T.
Ngày 10-1, nguồn tin xác nhận UBND tỉnh Gia Lai đã ra quyết định thu hồi quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư trồng cao su tại xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh (nay là xã Ia Le, Gia Lai) của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai.
Theo quyết định của UBND tỉnh Gia Lai, lý do thu hồi là thực hiện kết luận 263 của Thanh tra Chính phủ và quyết định của UBND tỉnh, thu hồi đất của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai và giao đất cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Phú Nhơn quản lý.
Như Tuổi Trẻ Online đã phản ánh, năm 2024, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Gia Lai (cũ) trong việc quản lý, sử dụng đất đai, đất có nguồn gốc từ các nông lâm trường.
Tại kết luận thanh tra, Thanh tra Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Gia Lai chấm dứt hoạt động dự án trồng cao su trên đất rừng gần 900ha của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai và thu hồi đất.
Được biết, đây là dự án trồng cao su trên đất rừng nghèo kiệt tại huyện Chư Pưh cũ. Dự án có chủ trương từ năm 2011 và được UBND tỉnh cho thuê đất từ năm 2014, nhưng sau 11 năm doanh nghiệp mới thực hiện một số công đoạn chuẩn bị đầu tư.
Tới thời điểm thanh tra, dự án chưa trồng cao su và chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước số tiền 13,7 tỉ đồng, bao gồm tiền thuê đất và tiền chậm nộp.
Chỉ đạo của Phó chủ tịch tỉnh trái với ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, vi phạm Luật Đất đai
Liên quan dự án này, ngày 11-9-2017, UBND tỉnh Gia Lai ra thông báo ý kiến chỉ đạo của ông Kpă Thuyên - Phó chủ tịch UBND tỉnh khi đó - tiếp tục cho công ty triển khai dự án trồng cao su trên diện tích 209ha đất lâm nghiệp chưa có rừng.
Đồng thời tiếp tục cho công ty thuê 554ha đất có rừng tự nhiên nghèo kiệt, để thực hiện quản lý bảo vệ diện tích rừng hiện có.
Qua kiểm tra, Thanh tra Chính phủ xác định nội dung này không đúng với ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trước đó và vi phạm Luật Đất đai.
Theo Thanh tra Chính phủ, trách nhiệm chính để xảy ra vi phạm, thiếu sót trên thuộc về Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, ông Kpă Thuyên - nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai và các tổ chức, cá nhân có liên quan qua từng thời kỳ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận