
Khói lửa bốc lên sau nhiều vụ nổ lớn tại thủ đô Caracas của Venezuela ngày 3-1 - Ảnh: REUTERS
Đài CNN đưa tin nhiều vụ nổ đã xảy ra tại thủ đô Caracas của Venezuela vào sáng sớm 3-1. Vụ nổ đầu tiên được ghi nhận vào khoảng 1h50 giờ địa phương.
Các hãng tin Efecto Cocuyo và Tal Cual Digital của Venezuela cho hay nhiều vụ nổ cũng được nghe thấy ở bang La Guaira, tại khu vực bờ biển và tại Higuerote - một thành phố ven biển ở bang Miranda.
Theo Hãng tin Reuters, khu vực phía nam thành phố gần căn cứ quân sự lớn đã bị mất điện. Máy bay xuất hiện trên bầu trời.
Tổng thống Maduro lên án Mỹ tấn công Caracas, kêu gọi tổng động viên
Theo tờ New York Times, Bộ Truyền thông Venezuela cho biết Tổng thống nước này, ông Nicolás Maduro, cáo buộc Mỹ tiến hành các cuộc tấn công quân sự chống lại Venezuela.
Trong một tuyên bố, Chính phủ Venezuela nhấn mạnh Venezuela "bác bỏ, phản đối và lên án" hành động gây hấn quân sự của Washington tại thủ đô Caracas cùng các bang Miranda, Aragua và La Guaira.
Cũng theo tuyên bố, Venezuela sẽ khiếu nại lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Tổng thư ký Liên hợp quốc và các cơ quan quốc tế khác, yêu cầu lên án Mỹ.
Tuyên bố cũng nói mục tiêu tấn công của Mỹ là chiếm đoạt dầu mỏ và khoáng sản của nước này. Caracas khẳng định Washington "sẽ không thành công" với mục tiêu đó.
Theo Reuters, Tổng thống Maduro đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc và kêu gọi các lực lượng xã hội, chính trị "kích hoạt các kế hoạch tổng động viên".
Vụ nổ tại cảng La Guaira của Venezuela, nằm cách trung tâm thủ đô Caracas khoảng 15km về phía bắc - Video: CNN
Người dân quay lại vụ nổ xảy ra tại thủ đô Caracas của Venezuela vào sáng sớm 3-1
CBS News: Ông Trump phê duyệt tấn công Venezuela
Kênh CBS News dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh tấn công các mục tiêu bên trong Venezuela vào sáng sớm 3-1, bao gồm cả các cơ sở quân sự.
Theo hai quan chức Mỹ đề nghị không nêu tên, nhà lãnh đạo Mỹ đã bật đèn xanh cho quân đội nước này tiến hành tấn công trên bộ ở Venezuela vài ngày trước khi chiến dịch diễn ra.
Chiến dịch ban đầu được thảo luận để diễn ra vào dịp Giáng sinh, nhưng Mỹ đã ưu tiên các chiến dịch không kích mục tiêu ISIS ở Nigeria.
Lầu Năm Góc đã chuyển tất cả các yêu cầu bình luận cho Nhà Trắng.
Chủ tịch nước Cuba lên án Mỹ tấn công Venezuela
Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đăng trên mạng xã hội cho biết nước này lên án "cuộc tấn công tội ác" của Mỹ vào Venezuela.
Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án khẩn cấp điều mà ông mô tả là "chủ nghĩa khủng bố nhà nước chống lại người dân Venezuela dũng cảm và chống lại châu Mỹ của chúng ta".
Nhiều phương tiện và người dân rời khỏi Fort Tiuna, Caracas - Video: CNN
CNN: Ủy ban quân sự Thượng viện Mỹ không được thông báo về việc tấn công Venezuela
Theo một nguồn thạo tin của CNN, Ủy ban quân sự Thượng viện Mỹ không được thông báo trước về bất kỳ khả năng xảy ra hành động quân sự ở Venezuela.
Các quan chức chính quyền Trump chưa đưa ra cam kết sẽ thông báo cho các ủy ban Quốc hội trước các cuộc tấn công trên bộ vào Venezuela. Một số nhà lập pháp cho rằng họ nên được thông báo trước khi hành động quân sự được thực hiện.
FAA cấm máy bay Mỹ bay qua không phận Venezuela
Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA) đã ban hành lệnh cấm các máy bay thương mại của Mỹ bay ở bất kỳ độ cao nào trên không phận Venezuela. Lý do được đưa là là rủi ro an toàn "liên quan đến hoạt động quân sự đang diễn ra".
Thông báo này có hiệu lực trong 23 tiếng, bắt đầu từ 2h sáng 3-1 giờ Venezuela.
Tổng thống Colombia: "Cảnh báo cho toàn thế giới, họ đã tấn công Venezuela"
Theo tờ New York Times, Tổng thống Colombia Gustavo Petro, người chỉ trích chính quyền Donald Trump, đã viết trên mạng xã hội: "Ngay lúc này họ đang ném bom Caracas. Cảnh báo cho toàn thế giới, họ đã tấn công Venezuela. Họ đang tấn công bằng tên lửa".

Hình ảnh đám cháy tại Fuerte Tiuna, khu phức hợp quân sự lớn nhất của Venezuela, sau một loạt vụ nổ ở Caracas vào ngày 3-1 - Ảnh: AFP
Mỹ đã tăng cường hiện diện quân sự ở vùng biển Caribê với hàng nghìn binh sĩ và tàu chiến trong những tháng gần đây.
Với mục tiêu được tuyên bố là ngăn chặn dòng chảy ma túy vào Mỹ, chiến dịch Lực lượng đặc nhiệm liên hợp Southern Spear của Washington đã tiến hành tấn công phá hủy ít nhất 36 tàu bị cáo buộc buôn ma túy, khiến 115 người thiệt mạng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần cảnh báo rằng Mỹ đang chuẩn bị có những hành động mới chống lại các mạng lưới buôn bán ma túy ở Venezuela, đồng thời tuyên bố các cuộc tấn công trên bộ sẽ sớm bắt đầu.
Vào tháng 10-2025, ông Trump cho biết ông đã cho phép CIA hoạt động bên trong Venezuela để trấn áp dòng người di cư và ma túy bất hợp pháp từ quốc gia Nam Mỹ này.
Tổng thống Nicolas Maduro cáo buộc mục tiêu thực sự của Mỹ là thay đổi chế độ ở Venezuela và giành quyền kiểm soát nguồn tài nguyên dầu mỏ ở nước này.
Trước các cuộc tấn công của Mỹ, Tổng thống Maduro bày tỏ sẵn sàng đàm phán với Mỹ về vấn đề buôn bán ma túy, dầu mỏ và di cư "ở bất cứ nơi nào, bất cứ khi nào". Ông gợi ý sẵn sàng đạt thỏa thuận với Washington về chống buôn bán ma túy, hoặc đầu tư của Mỹ vào dầu mỏ của Venezuela.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận