07/10/2021 23:25 GMT+7

Thủ đô Tokyo rung chuyển bởi trận động đất 6,1 độ Richter, 250 tòa nhà mất điện

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Trận động đất 6,1 độ Richter lúc 22h41 đêm 7-10 đã làm rung chuyển thủ đô Tokyo của Nhật Bản, khiến nhiều tòa nhà mất điện và một số tuyến tàu cao tốc phải tạm ngừng hoạt động.

Thủ đô Tokyo rung chuyển bởi trận động đất 6,1 độ Richter, 250 tòa nhà mất điện - Ảnh 1.

Người dân Tokyo ngồi chờ bên ngoài một trạm tàu điện tạm ngưng hoạt động vì trận động đất ngày 7-10 - Ảnh: REUTERS

Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết trận động đất xảy ra khoảng 22h41 ngày 7-10 (giờ địa phương, tức 20h41 ngày 7-10 theo giờ Việt Nam), tâm chấn trận động đất nằm ở độ sâu 80km, khu vực phía tây bắc tỉnh Chiba.

Theo Hãng tin Bloomberg, truyền thông Nhật đã ghi lại hình ảnh nước tràn lên từ các hố ga trên đường phố và nhiều trạm tàu tại Tokyo bị cúp điện.

Hệ thống tàu điện ngầm, tàu điện và tàu cao tốc tại Tokyo bị gián đoạn, trong khi sân bay Haneda tạm đóng cửa đường băng trong thời gian ngắn để kiểm tra an toàn.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra tình hình.

Theo Đài NHK, hai phụ nữ tại tỉnh Chiba đã bị thương vì trận động đất.

Mặc dù động đất thường xuyên xảy ra ở Nhật Bản, nhưng trận động đất mạnh như ngày 7-10 rất hiếm khi xảy ra ở thủ đô nước này.

Tại một số khu vực của Tokyo, cường độ của trận động đất này đã đạt mức 5 trên thang đo 7 cấp độ của Nhật Bản.

Cơ quan này cho biết không có mối đe dọa sóng thần từ trận động đất.

Theo Bloomberg, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Matsuno Hirokazu đã thông báo các cơ sở hạt nhân chưa ghi nhận bất thường nào.

Theo Công ty Điện lực Tokyo, khoảng 250 tòa nhà tại Tokyo bị mất điện trong thời gian ngắn.

Cường độ của trận động đất ngày 7-10 được cho gần tương đương với trận động đất tháng 3-2011 ở khu vực đông bắc Nhật Bản.

Trận động đất năm 2011 đã cướp đi sinh mạng hơn 15.000 người trên khắp Nhật Bản.

Động đất ở Pakistan, ít nhất 20 người chết, 200 người bị thương Động đất ở Pakistan, ít nhất 20 người chết, 200 người bị thương

TTO - Trận động đất 5,7 độ Richter xảy ra ở miền nam Pakistan vào đầu ngày 7-10 khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương khi đang ngủ.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên