07/10/2021 08:42 GMT+7

Động đất ở Pakistan, ít nhất 20 người chết, 300 người bị thương

MINH KHÔI - ANH THƯ
MINH KHÔI - ANH THƯ

TTO - Trận động đất 5,7 độ Richter xảy ra ở miền nam Pakistan vào đầu ngày 7-10 khiến ít nhất 20 người đã thiệt mạng và hơn 300 người bị thương khi đang ngủ.

Động đất ở Pakistan, ít nhất 20 người chết, 300 người bị thương - Ảnh 1.

Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất có cường độ 5,7 độ Richter - Ảnh: USGS

"Cho tới nay đã có từ 15 đến 20 người thiệt mạng. Số người chết có thể tăng lên", ông Naseer Nasar - người đứng đầu Cơ quan quản lý thảm họa tỉnh Balochistan - nói với Hãng tin AFP.

Ông Suhail Anwar Hashmi - quan chức cấp cao chính quyền tỉnh Balochistan - cho biết nhiều nạn nhân thiệt mạng do mái nhà và tường đổ sập khi trận động đất xảy ra lúc mọi người đang ngủ.

Trong số các nạn nhân đã thống kê sơ bộ có 1 phụ nữ và 6 trẻ em.

Động đất ở Pakistan, ít nhất 20 người chết, 300 người bị thương - Ảnh 2.

Người dân tụ tập bên ngoài nhà của họ ở thành phố Quetta, Pakistan sau khi xảy ra động đất vào sáng 7-10 - Ảnh: AP

Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất có cường độ 5,7 độ Richter, xảy ra lúc 3h sáng 7-10 (giờ địa phương) ở độ sâu khoảng 20km.

Khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là thành phố hẻo lánh Harnai. Nơi đây thiếu đường trải nhựa, điện và sóng điện thoại di động, khiến nỗ lực cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Ngoài ra, có thể cảm nhận được rung chấn của trận động đất ở thành phố Quetta, thành phố lớn nhất tỉnh Balochistan.

Động đất ở Pakistan, ít nhất 20 người chết, 300 người bị thương - Ảnh 3.

Người dân tập trung bên ngoài một bệnh viện ở thành phố Harnai, Pakistan sau trận động đất 5,7 độ Richter xảy ra sáng 7-10 - Ảnh: REUTERS

Theo cập nhật từ giới chức Pakistan, ít nhất 20 người đã thiệt mạng và hơn 300 người bị thương, trong đó có nhiều người bị thương nặng trong trận động đất 5,7 độ Richter xảy ra sáng 7-10 ở miền nam nước này. 

Trận động đất xảy ra vào lúc mọi người đang ngủ. Hãng tin Reuters dẫn lời lực lượng cứu hộ cho biết nạn nhân hầu hết là phụ nữ và trẻ em. Chính quyền thành phố Harnai cho biết động đất làm sập hơn 100 ngôi nhà và gây hư hại nhiều ngôi nhà khác, bao gồm một số tòa nhà chính phủ. Hàng trăm người tại Harnai rơi vào cảnh màn trời chiếu đất.

Pakistan nằm ở ranh giới của các mảng kiến tạo Ấn Độ và Á - Âu, khiến nước này dễ bị động đất.

Vào tháng 10-2015, trận động đất 7,5 độ Richter ở Pakistan và Afghanistan đã khiến gần 400 người thiệt mạng. Địa hình hiểm trở đã cản trở các nỗ lực cứu hộ.

Vào năm 2005, Pakistan cũng hứng chịu trận động đất 7,6 độ Richter, khiến hơn 73.000 người thiệt mạng và khoảng 3,5 triệu người mất nhà cửa.

Động đất mạnh làm rung chuyển Tứ Xuyên, ít nhất 2 người chết Động đất mạnh làm rung chuyển Tứ Xuyên, ít nhất 2 người chết

TTO - Một trận động đất mạnh 6 độ Richter xảy ra sáng 16-9 tại tỉnh Tứ Xuyên đã khiến ít nhất 2 người chết và 60 người bị thương. Cơ quan phản ứng sự cố động đất đã kích hoạt mức độ khẩn cấp thứ hai trong thang 4 cấp của Trung Quốc.

MINH KHÔI - ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Động đất Pakistan