
Căn cước thú cưng Hong Kong được bán như sản phẩm lưu niệm, không phải giấy tờ chính thức - Ảnh: FACEBOOK
Trong nhiều năm, mạng xã hội liên tục lan truyền các hình ảnh về thẻ căn cước mà đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) dành cho thú cưng, khiến nhiều người nhầm lẫn rằng chính quyền đặc khu thực sự cấp căn cước định danh cho chó mèo.
Các bài đăng thường kèm lời khen Hong Kong quan tâm phúc lợi động vật, càng làm hiểu lầm lan rộng và buộc nhiều tổ chức kiểm chứng phải lên tiếng.
Vào năm 2021, tổ chức kiểm chứng Lead Stories đã từng bác bỏ thông tin thú cưng ở Hong Kong được cấp thẻ căn cước, hưởng bảo hiểm trọn đời và trợ cấp thức ăn.
Nền tảng kiểm chứng Misbar cùng năm cũng xác nhận những chiếc thẻ căn cước thú cưng của Hong Kong chỉ là thẻ trang trí mua từ một tài khoản bán hàng trên Facebook.
Gần đây hơn, trang tin Hong Kong Free Press đã có báo cáo xác minh tương tự khi các hình ảnh này tiếp tục phổ biến trở lại.
Mặt hàng có thể mua trên mạng
Theo báo cáo của nhóm kiểm chứng Hong Kong Annie Lab ngày 28-11, chó mèo trên toàn đặc khu này hiện không có bất kỳ loại giấy tờ định danh chính thức nào.
Những tấm thẻ căn cước thú cưng đang lan truyền thực chất chỉ là đồ lưu niệm, được bán trên các sàn thương mại điện tử.
Tại Hong Kong, Hiệp hội yêu thương bảo vệ động vật SPCA có cung cấp dịch vụ làm thẻ thú cưng theo yêu cầu với giá 70 HKD.
Người mua chỉ cần điền tên, ngày sinh, tải ảnh thú cưng và có thể thay số ID mô phỏng bằng số điện thoại của chủ để dùng khi có việc khẩn cấp.
Mẫu thẻ này được thiết kế dựa trên bố cục của thẻ căn cước thông minh Hong Kong, tạo cảm giác giống thẻ thật nhưng không có giá trị pháp lý.
Ngoài SPCA, các cửa hàng trên chợ điện tử Carousell hoặc Taobao cũng nhận làm thẻ thú cưng theo mẫu đặt riêng, thời gian giao hàng khoảng 4-5 ngày.
Hong Kong quản lý thú cưng ra sao?
Theo Annie Lab, dù Hong Kong không cấp thẻ căn cước cho thú nuôi, đặc khu vẫn duy trì một hệ thống nhận dạng chính thức dành cho chó nhằm phục vụ kiểm soát bệnh dại.
Theo quy định, mọi con chó trên 5 tháng tuổi phải được gắn microchip và đăng ký giấy phép tại Cục Nông - Ngư nghiệp và Bảo tồn tự nhiên AFCD.
Microchip này mang một mã số nhận dạng duy nhất, cho phép cơ quan chức năng truy ra chủ nuôi nếu chó bị lạc hoặc bị bỏ rơi.
Giấy phép này có lệ phí 80 HKD và hiệu lực ba năm và được gia hạn thông qua việc tiêm phòng dại định kỳ. Chủ nuôi sẽ có thể bị phạt tối đa 10.000 HKD nếu không gia hạn.

Căn cước thú cưng được mô phỏng theo căn cước công dân của Hong Kong - Ảnh: ANNIELAB
Năm 2024, Hong Kong ghi nhận khoảng 158.000 con chó đã được gắn microchip và cấp phép. Tuy vậy, báo cáo năm 2021 của Cục Thanh tra - Giải quyết khiếu nại Hong Kong cho thấy hệ thống này vẫn còn nhiều lỗ hổng.
Trong năm 2020, có đến 68% số chó bị bỏ rơi có giấy phép đã hết hạn hoặc chưa từng được đăng ký. Và chỉ có khoảng 1/10 các trường hợp chó lạc chủ mà không gắn chip được lực lượng chức năng tìm thấy chủ nuôi để trả về.
Tuy đặc khu không áp dụng chế độ cấp giấy phép cho mèo như với chó nhưng từ năm 2024, tất cả mèo tại các cơ sở kinh doanh động vật có giấy phép đều phải được gắn microchip khi mua bán để tăng cường quản lý và bảo đảm phúc lợi động vật.
Số liệu của chính quyền cho biết hơn 760 con mèo gắn chip đã được bán trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 12-2024.
Theo đó, cả chó lẫn mèo khi đưa vào Hong Kong đều phải có giấy phép nhập khẩu do AFCD cấp, kèm theo các yêu cầu kiểm dịch tùy theo nơi xuất phát của thú cưng.
Các quy định hiện hành cũng áp dụng đối với thú nuôi đến từ Trung Quốc đại lục.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận