04/09/2021 22:47 GMT+7

Thông tin Khánh Hòa bỏ giãn cách xã hội từ 0h ngày 5-9 là sai sự thật

MINH CHIẾN
MINH CHIẾN

TTO - Tối 4-9, ông Phạm Duy Lộc - giám đốc Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Khánh Hòa - cho biết trên mạng xã hội lan truyền thông tin Khánh Hòa bỏ giãn cách xã hội từ 0h ngày 5-9-2021 nhưng được dẫn từ bản tin báo Tuổi Trẻ đã đăng cách đây 1 năm.

Thông tin Khánh Hòa bỏ giãn cách xã hội từ 0h ngày 5-9 là sai sự thật - Ảnh 1.

Bản tin này là tin cũ, đã được Tuổi Trẻ Online đăng tải từ năm 2020 - Ảnh chụp màn hình

Đại diện báo Tuổi Trẻ tại Khánh Hòa cũng cho biết thông tin "Khánh Hòa bỏ giãn cách xã hội từ 0h ngày 5-9" được đăng trên báo Tuổi Trẻ vào ngày 4-9-2020, đang được chia sẻ trên mạng xã hội là thông tin cũ vì trùng ngày trùng tháng nên nhiều người nhầm lẫn. Mọi người không nên chia sẻ, phát tán để gây hoang mang dư luận, làm trái với chỉ thị của UBND tỉnh.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, hiện nay các quy định về phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh chưa có gì thay đổi. TP Nha Trang và huyện Vạn Ninh tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng đến hết ngày 8-9.

Tương tự, các địa phương: Cam Ranh, Cam Lâm, Ninh Hòa, Diên Khánh thực hiện giãn cách theo chỉ thị 15, huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh giãn cách theo chỉ thị 19.

Khánh Hòa sẽ phòng, chống dịch nghiêm ngặt tại "vùng đỏ, nới lỏng ở "vùng xanh" Khánh Hòa sẽ phòng, chống dịch nghiêm ngặt tại 'vùng đỏ', nới lỏng ở 'vùng xanh'

TTO - Tỉnh Khánh Hòa vừa chủ trương thay đổi biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, nới lỏng với các “vùng xanh”, không áp dụng biện pháp “giãn cách triệt để”, “ai ở đâu ở đó” với tất cả các vùng nguy cơ khác nhau, kể cả tại “điểm nóng” TP Nha Trang.

MINH CHIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên