24/08/2021 21:31 GMT+7

Nha Trang tiếp tục giãn cách theo chỉ thị 16, đưa sạp hàng ra đường

LÂM THIÊN - MINH CHIẾN
LÂM THIÊN - MINH CHIẾN

TTO - Ngày 24-8, UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định tiếp tục giãn cách theo chỉ thị 16 ở TP Nha Trang và huyện Vạn Ninh, các địa phương khác giãn cách theo chỉ thị 15. Bình Định cũng tiếp tục giãn cách xã hội toàn tỉnh theo chỉ thị 15.

Nha Trang tiếp tục giãn cách theo chỉ thị 16, đưa sạp hàng ra đường - Ảnh 1.

Trong lúc giãn cách, TP Nha Trang đã triển khai mô hình đưa chợ ra phố ở khắp các xã, phường để hỗ trợ cho người dân - Ảnh: MINH CHIẾN

Theo đó, trong vòng 14 ngày tiếp theo kể từ ngày 25-8, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu TP Nha Trang và huyện Vạn Ninh tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Cam Ranh, Cam Lâm, Diên Khánh, Ninh Hòa thực hiện giãn cách theo chỉ thị 15 với một số biện pháp bổ sung, nâng cao; hai huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh thực hiện theo chỉ thị 19.  

Tiếp tục duy trì thời gian người dân không ra khỏi nhà từ 19h hôm trước đến 6h hôm sau. Đồng thời, siết chặt quản lý và từng bước mở rộng "vùng xanh", thu hẹp "vùng đỏ".

Ông Nguyễn Tấn Tuân - chủ tịch UBND tỉnh - yêu cầu các địa phương thành lập trung tâm chỉ huy về phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời tỉnh sẽ chi khoảng 50 tỉ đồng để hỗ trợ các trường hợp khó khăn, trong đó hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ với mức 500.000 đồng/người.

Đến 17h ngày 24-8, toàn tỉnh có 5.699 ca mắc COVID-19 (Nha Trang 3.320 ca). Với 967 thôn, tổ dân phố, trong đó có 628 thôn, tổ "vùng xanh"; 85 thôn, tổ "vùng vàng"; 98 thôn, tổ "vùng cam"; 157 thôn, tổ "vùng đỏ".

Nha Trang tiếp tục giãn cách theo chỉ thị 16, đưa sạp hàng ra đường - Ảnh 2.

Việc quản lý đi lại của người dân vẫn được tiếp tục thực hiện thông qua các chốt kiểm soát giao thông - Ảnh: NGUYỄN HIỆP

Tại Bình Định, ngoài việc tiếp tục giãn cách xã hội toàn tỉnh theo chỉ thị 15, một số địa phương áp dụng giãn cách theo chỉ thị 16 và thực hiện phong tỏa toàn diện phường Đập Đá (thị xã An Nhơn), xã Cát Tường, Cát Hưng, Cát Hải, Cát Thắng và thị trấn Cát Tiến (huyện Phù Cát).

Ngành y tế phải chuẩn bị tổ chức chiến dịch tiêm vắc xin an toàn, diện rộng. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp ngành GD-ĐT, các địa phương rà soát, sắp xếp lại các khu cách ly tập trung để trả lại trường học cho học sinh. 

Theo Sở Y tế tỉnh, tính đến sáng 24-8, toàn tỉnh có 586 ca mắc COVID-19. Trong đó có 339 ca đã điều trị khỏi, 5 ca tử vong. Trước đó, tỉnh Bình Định đã thực hiện giãn cách xã hội trong vòng 15 ngày theo chỉ thị 15 lần thứ nhất vào 0h ngày 1-8.

Từ 0h ngày 24-8, Phan Thiết siết chặt giãn cách, ở nhà từ 18h đến 6h hôm sau Từ 0h ngày 24-8, Phan Thiết siết chặt giãn cách, ở nhà từ 18h đến 6h hôm sau

TTO - Kể từ 24-8, người dân tại TP Phan Thiết, Bình Thuận không được ra khỏi nhà trong khung thời gian 18h đến 6h hôm sau. Địa phương dừng hoạt động của những người giao hàng (shipper) tự do, không đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

LÂM THIÊN - MINH CHIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên