
Hiện trạng dự án thoát lũ tại sông Quán Trường, Nha Trang sau gần 7 năm "hoàn thành xây dựng" nhưng chưa được nghiệm thu, bàn giao công trình - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN
Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có thông báo (ngày 17-3) kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng tại buổi làm việc nghe báo cáo, giải quyết về hàng cây ở cơ phản áp (là các phần kè mái của đê) dự án chỉnh trị hạ lưu sông Tắc - sông Quán Trường ở Nha Trang.
Theo thông báo đã nêu, tại cuộc họp trên (ngày 9-2), Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo, đề xuất hướng xử lý đối với hàng cây ở cơ phản áp dự án chỉnh trị hạ lưu sông Tắc - sông Quán Trường và các cơ quan, đơn vị tham dự cuộc họp đã có ý kiến về việc đó.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng chủ trì cuộc họp và kết luận: Việc giải quyết, đề xuất hướng xử lý đối với hàng cây ở cơ phản áp dự án chỉnh trị hạ lưu sông Tắc - sông Quán Trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức lấy ý kiến của các sở, ngành, địa phương liên quan và ý kiến các chuyên gia.
Các ý kiến đều thống nhất là theo hồ sơ thiết kế thì khu vực cơ phản áp không bố trí hàng cây, việc tồn tại hàng cây là không phù hợp với hồ sơ thiết kế công trình đã được phê duyệt.
Tình trạng "hàng cây mọc không kiểm soát sẽ ảnh hưởng đến kết cấu công trình, đặc biệt là rễ lớn gây nứt, bong tróc bề mặt kè; cây cối có thể làm ảnh hưởng dòng chảy, làm chậm việc tiêu thoát lũ của tuyến kênh".
Qua thảo luận, trao đổi, ông Trịnh Minh Hoàng và các đơn vị dự họp đã "thống nhất theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc không cho phép tồn tại hàng cây trên cơ phản áp dự án chỉnh trị hạ lưu sông Tắc - sông Quán Trường".
Tuy nhiên để giải quyết bảo đảm chặt chẽ, có sự đồng thuận và thống nhất cao trong tập thể lãnh đạo UBND tỉnh, Phó chủ tịch tỉnh chủ trì cuộc họp đã chỉ đạo giao Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp nội dung báo cáo, đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường, ý kiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan "báo cáo xin ý kiến Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND tỉnh về phương án xử lý hàng cây".
Dự án gần 7 năm "hoàn thành xây dựng" ở Nha Trang vẫn chưa được nghiệm thu, bàn giao công trình
Tỉnh Khánh Hòa đã chi tổng cộng khoảng 590 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng dự án chỉnh trị hạ lưu sông Tắc - sông Quán Trường, giao Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và thủy lợi tỉnh Khánh Hòa trước đây và nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư.
Dự án được đầu tư để giải quyết tình trạng ngập lụt cho cả khu vực dân cư các vùng phía tây TP Nha Trang trước đây và nay là các phường Tây Nha Trang, Nam Nha Trang.
Theo chủ đầu tư, dự án chỉnh trị hạ lưu sông Tắc - sông Quán Trường hoàn thành xây dựng từ ngày 30-6-2019 nhưng đến nay đã gần 7 năm vẫn chưa được "nghiệm thu hoàn thành, bàn giao công trình" đưa vào sử dụng theo đúng quy định pháp luật.
Trong khi đó, cơ quan tư vấn thiết kế dự án khẳng định "việc để cây cối mọc trên cơ phản áp của đê tả và đê hữu là thể hiện công tác quản lý, vận hành, bảo trì dự án không được quan tâm hàng năm". Còn chủ đầu tư dự án lại đề nghị cho tồn tại cây mọc không kiểm soát và trái thiết kế dự án thoát lũ đã nêu.
UBND tỉnh Khánh Hòa đã nhiều lần chỉ đạo xem xét về đề nghị đó. Còn theo thông báo kết luận trên, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa không có chỉ đạo chủ đầu tư dự án thực hiện để hoàn thành nghiệm thu, bàn giao công trình dự án vốn đã kéo dài gần 7 năm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận