
Dự án trên sông Quán Trường, Nha Trang (Khánh Hòa) thi công xong hơn 6 năm rưỡi vẫn chưa được nghiệm thu hoàn thành công trình, để cây mọc tràn lan, ảnh hưởng thoát lũ - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN
Liên quan đến vụ chủ đầu tư đề nghị để cây cối mọc trên cơ phản áp (là phần kè mái phía trong lòng sông để bảo vệ các đê ở cả hai bên) trái thiết kế dự án Chỉnh trị hạ lưu sông Tắc - sông Quán Trường (Nha Trang, Khánh Hòa).
Trước đó, một cuộc khảo sát thực địa theo chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa vừa được tổ chức thực hiện.
Không thống nhất để hàng cây mọc mất kiểm soát, trái thiết kế
Cuộc khảo sát, kiểm tra thực trạng và cuộc họp đánh giá việc tồn tại cây mọc trong dự án tại sông Quán Trường do ông Trần Ngọc Hiếu, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, chủ trì.
Có 7 chuyên gia trong lĩnh vực thủy lợi, cùng các lãnh đạo 4 chi cục trực thuộc sở (gồm Chi cục Thủy lợi, Kiểm lâm, Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Khoáng sản và Bảo vệ môi trường) và chủ đầu tư dự án, UBND các phường Tây Nha Trang và Nam Nha Trang đã tham gia khảo sát, đánh giá.
Các chuyên gia trong lĩnh vực thủy lợi gồm có ông Hoàng Minh Dũng (nguyên Giám đốc Xí nghiệp Tư vấn thiết kế xây dựng thủy lợi 3, nguyên Tổng giám đốc Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP, tại Hà Nội), ông Trần Minh Tân (nguyên Giám đốc Xí nghiệp Tư vấn thiết kế xây dựng thủy lợi 3), PGS.TS Đỗ Văn Lượng và ông Đỗ Xuân Tình (nguyên Viện trưởng và Phó viện trưởng Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng Miền Trung), ông Võ Anh Kiệt (nguyên Phó giám đốc Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung Bộ), bà Trịnh Thị Thùy Linh (Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa).
Theo thông báo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa, sau khi kiểm tra thực địa, các chuyên gia trong lĩnh vực thủy lợi, đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương trên đã cùng họp, phân tích, đánh giá về sự phù hợp các quy định pháp lý, việc đảm bảo an toàn và khả năng thoát lũ, mức độ ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị, nguồn nước và môi trường khu vực, tác động của các dự án đã, đang và sắp được triển khai trong khu vực, tại Nha Trang.
Qua đó, "các chuyên gia hoàn toàn thống nhất việc không cho phép tồn tại hàng cây xanh ở cơ phản áp dự án Chỉnh trị hạ lưu sông Tắc - sông Quán Trường".
Ông Trần Ngọc Hiếu kết luận: "Các thành viên dự họp thống nhất với nội dung phương án 1, không cho phép tồn tại hàng cây xanh ở cơ phản áp dự án Chỉnh trị hạ lưu sông Tắc - sông Quán Trường" mà Sở Nông nghiệp và Môi trường đã báo cáo UBND tỉnh từ ngày 23-12-2025.
Mục tiêu ưu tiên hàng đầu của dự án: Thoát lũ trên sông Quán Trường, Nha Trang
Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa Trần Ngọc Hiếu cũng đề nghị UBND các phường Nam Nha Trang, Tây Nha Trang tăng cường tuyên truyền, giải thích và cung cấp đầy đủ thông tin đến người dân trong khu vực dự án về mục tiêu ưu tiên hàng đầu của dự án thoát lũ đã nêu, đảm bảo an toàn công trình, khả năng thoát lũ, phòng chống thiên tai.
Việc tồn tại hàng cây xanh ở cơ phản áp là không đúng theo hồ sơ thiết kế dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, việc loại bỏ hàng cây xanh không đồng nghĩa với việc giảm diện tích cây xanh đô thị… Mặt khác, dự án làm sai, làm trái thiết kế đã được phê duyệt là vi phạm pháp luật.
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa nói thêm với Tuổi Trẻ Online hiện sở đang chờ kết quả lấy ý kiến nhân dân các phường Tây Nha Trang, Nam Nha Trang (theo chỉ đạo của UBND tỉnh) để tổng hợp báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét xử lý dứt điểm việc tồn tại hàng cây mọc ở cơ phản áp dự án đã nêu.
Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, dự án Chỉnh trị hạ lưu sông Tắc - sông Quán Trường được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt đầu tư và thiết kế dự án, mục tiêu đầu tư khoảng 590 tỉ đồng ngân sách để thực hiện dự án nêu trên là "giải quyết triệt để tình hình ngập lụt khu vực phía tây TP Nha Trang trong hiện tại và tương lai".
Chủ đầu tư báo cáo dự án đã hoàn thành thi công từ ngày 30-6-2019, nhưng đến nay đã hơn 6 năm rưỡi vẫn chưa được nghiệm thu hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào phục vụ theo quy định để "giải quyết triệt để tình hình ngập lụt" cho cả khu vực trên.
Lý do là chủ đầu tư không thực hiện khắc phục các vướng mắc, tồn tại của dự án theo nhiều văn bản đề nghị của các sở chức năng liên quan.
Theo đơn vị tư vấn, dự án không được quan tâm quản lý, vận hành, bảo trì hằng năm, để cây cối mọc không kiểm soát, tràn lan trên cơ phản áp.
Trong khi đó chủ đầu tư lại còn đề nghị cho tồn tại cây cối mọc trái thiết kế dự án đã được tỉnh phê duyệt đầu tư trước đây.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận