
Đê dự án thoát lũ đã được xây dựng trên sông Quán Trường bị bỏ mặc cho cây cối mọc trên cơ phản áp (kè bảo vệ đê) - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN
Chiều 24-12, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa xác nhận sở đã có báo cáo UBND tỉnh về đề xuất của đơn vị chủ đầu tư xin giữ lại cây xanh mọc không kiểm soát trên cơ phản áp (phần kè mái bên trong hai bên lòng sông) của dự án chỉnh trị hạ lưu sông Tắc - sông Quán Trường.
Đề xuất không cho tồn tại cây mọc ở cơ phản áp, cản trở thoát lũ
Theo đó, ngày 23-12, sau khi xem xét ý kiến các đơn vị liên quan, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa về các quy định pháp lý, dự án chỉnh trị hạ lưu sông Tắc - sông Quán Trường hiện chưa được nghiệm thu hoàn thành công trình. Sở cho rằng "việc tồn tại hàng cây hiện nay là không phù hợp với hồ sơ thiết kế công trình, ảnh hưởng đến công tác nghiệm thu hoàn thành, bàn giao công trình".
Việc đảm bảo an toàn và khả năng thoát lũ của công trình, theo sở đã nêu, tình trạng hàng cây mọc không kiểm soát sẽ ảnh hưởng đến kết cấu công trình, đặc biệt là rễ lớn gây nứt, bong tróc bề mặt kè; cây cối rậm rạp cản trở hệ thống tiêu thoát lũ, làm tắc nghẽn dòng chảy, gây ngập úng cục bộ, tăng nguy cơ bồi lắng trong mùa mưa lớn; bên cạnh đó, việc bảo trì, kiểm tra công trình cũng sẽ gặp nhiều khó khăn.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, nếu cho phép tồn tại cây xanh ở cơ phản áp dự án thì ngoài các tác hại đến công trình, cản trở tiêu thoát lũ, phải bổ sung các thủ tục điều chỉnh dự án, bổ sung hạng mục; phát sinh chi phí quản lý, chăm sóc, duy trì và dọn dẹp hàng cây.
Mặt khác, khi dự án đập ngăn mặn sông Quán Trường được triển khai và phát huy hiệu quả ngăn mặn, điều kiện môi trường sẽ thay đổi, khiến hàng cây hiện nêu trên không thể tiếp tục sinh trưởng; khi cây chết tàn cây có thể gây ô nhiễm nguồn nước và ảnh hưởng đến môi trường khu vực.
Do đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất UBND tỉnh Khánh Hòa lựa chọn phương án "không cho phép tồn tại hàng cây xanh ở cơ phản áp dự án chỉnh trị hạ lưu sông Tắc - sông Quán Trường".
Sở còn kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông Khánh Hòa khẩn trương loại bỏ hàng cây mọc trên cơ phản áp dự án, hoàn trả hiện trạng công trình như hồ sơ thiết kế được duyệt; đồng thời, hoàn thiện các nội dung còn tồn tại của dự án để nghiệm thu hoàn thành công trình và quyết toán dự án đầu tư theo quy định.
Nhiều tồn tại của dự án chưa được khắc phục dứt điểm
Như đã phản ánh trong bài "Dự án thoát lũ tây Nha Trang giữ lại cây mọc trái thiết kế, chưa được nghiệm thu", chính đơn vị tư vấn dự án trên là Công ty TNHH Tư vấn Trường đại học Thủy lợi đã 2 lần có văn bản trả lời, bác đề nghị đã nêu của chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình nông nghiệp và giao thông Khánh Hòa.

Đường vành đai 2 Nha Trang ngay bên bờ sông Quán Trường có dự án thoát lũ đã hoàn thành nhưng vẫn bị nước lũ tràn, gây ngập (ảnh chụp chiều 20-11-2025) - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, dự án đã thi công và hoàn thành ngày 30-6-2019 nhưng "hiện nay vẫn chưa hoàn thành nghiệm thu, quyết toán công trình".
Nguyên nhân do chủ đầu tư chưa khắc phục dứt điểm các tồn tại của công trình dự án thoát lũ kể trên ở một số hạng mục: mái kè, cửa van cống thoát nước, đỉnh kè…
Sau khi kiểm tra dự án, từ cuối năm 2023 và tháng 7-2024, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã 2 lần gởi văn bản đề nghị chủ đầu tư khắc phục các tồn tại đó nhưng không được thực hiện.
Về việc chủ đầu tư dự án kiến nghị giữ lại cây cối mọc trên đê phản áp của dự án chỉnh trị hạ lưu sông Tắc - sông Quán Trường, Nha Trang theo đơn vị tư vấn - Công ty TNHH Tư vấn Trường đại học Thủy lợi trả lời "theo thiết kế thì không có và không cho phép các cây đó có trong mặt cắt của sông".
Trong khi, dự án thi công qua hơn 10 năm vẫn chưa bàn giao thì "địa hình lòng dẫn sông Quán Trường đã có nhiều thay đổi, xu thế bồi lên".
Vì vậy "việc chặt bỏ cây mọc trên cơ phản áp trong lòng dẫn sẽ tạo mặt bằng thoát lũ tốt hơn, hạn chế tốc độ bồi lắng lòng dẫn, an toàn với những trận lũ vượt tần suất thiết kế P=2%".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận