Thống đốc Florida gây tranh cãi khi nói tài xế có thể 'tông' người biểu tình nếu bị họ đe dọa

Thống đốc Florida, ông DeSantis nói người lái xe có quyền gây thương tích cho đối phương nếu bị người tham gia biểu tình đe dọa. Tuyên bố này của ông khiến mạng xã hội Mỹ dậy sóng tranh cãi.

thống đốc Florida - Ảnh 1.

Ông DeSantis gây tranh cãi khi nói người biểu tình bị xe tông là "lỗi của họ" - Ảnh: REUTERS

Ngày 12-6, giữa làn sóng tranh cãi về các cuộc biểu tình trên toàn nước Mỹ nhằm phản đối các cuộc truy quét của Cơ quan Thực thi di trú và Hải quan Mỹ (ICE) theo lệnh của Tổng thống Donald Trump, một phát ngôn gây chú ý của Thống đốc bang Florida Ron DeSantis đã trở thành tâm điểm bàn luận.

Trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, X và Instagram, hàng loạt bài viết lan truyền thông tin rằng ông DeSantis cho phép người dân Florida "tông" hoặc "chèn qua" người biểu tình nếu họ cảm thấy bị đe dọa.

Điều này khiến nhiều người dùng mạng cho rằng vị thống đốc đang công khai hợp pháp hóa hành vi sử dụng xe để đối phó người biểu tình trên đường.

Theo xác minh ngày 13-6 của tổ chức kiểm chứng Snopes, phát biểu này được ông DeSantis đưa ra trong chương trình "The Rubin Report" phát sóng trên nền tảng Rumble, trong một cuộc phỏng vấn dài với người dẫn chương trình theo quan điểm bảo thủ tên Dave Rubin.

"Chúng tôi có chính sách rằng nếu bạn đang lái xe trên một con phố và bị một đám đông vây quanh xe, đe dọa bạn thì bạn có quyền bỏ chạy để đảm bảo an toàn.

Và nếu trong lúc bỏ chạy bạn va trúng một trong những người đó, thì đó là lỗi của họ vì đã đe dọa bạn.

Bạn không cần phải ngồi đó chờ bị lôi ra khỏi xe và bị kéo đi khắp phố. Bạn có quyền tự vệ ở Florida", ông DeSantis nói rõ ở khoảng phút thứ 8:50 của chương trình.

Theo Snopes, mặc dù ông DeSantis không sử dụng trực tiếp các động từ "chèn" hay "tông", nhưng toàn văn phát biểu cho thấy ông chấp nhận khả năng tài xế gây thương tích trong lúc tìm cách thoát thân nếu cảm thấy mạng sống bị đe dọa.

Bối cảnh phát biểu trên xuất hiện khi các cuộc biểu tình phản đối ICE đang diễn ra căng thẳng ở thành phố Los Angeles.

Theo Snopes, ban đầu nhiều cuộc tuần hành được bắt đầu trong ôn hòa, nhưng sau đó đã nhanh chóng leo thang đầy hỗn loạn sau khi các lực lượng chức năng được điều động, bao gồm cả lực lượng Vệ binh quốc gia theo lệnh của ông Trump.

Vào năm 2021, ông DeSantis đã ký ban hành Đạo luật Chống gây rối trật tự công cộng, nhằm tăng hình phạt đối với người tham gia vào các cuộc biểu tình có yếu tố bạo lực.

Khi được Snopes hỏi về phát biểu gây tranh cãi trong chương trình, văn phòng báo chí của ông DeSantis chỉ dẫn lại đoạn video gốc và thông cáo tuyên bố ký ban hành điều luật liên quan vào năm 2021, xem đó là cơ sở pháp lý cho quan điểm của ông.

Thống đốc Florida gây tranh cãi vì phát ngôn có thể gây thương tích cho người biểu tình - Ảnh 3.Thông tin Cơ quan Thực thi di trú và hải quan Mỹ đột kích tiệc sinh nhật, bắt hơn 40 người là thật

Gần đây mạng xã hội tại Mỹ rộ lên thông tin Cơ quan Thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE) và FBI đã đột kích vào một bữa tiệc sinh nhật ở bang Texas, bắt giữ hơn 40 người, bao gồm cả trẻ nhỏ. Qua xác minh, thông tin trên là thật.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên