Thứ 7, ngày 27 tháng 2 năm 2021
Thị trường thế giới trải qua 'cơn sốc' ngắn từ vụ bạo loạn ở tòa Quốc hội Mỹ
TTO - Giới đầu tư nhận định thông tin về tình trạng bạo lực tại tòa nhà Quốc hội Mỹ sẽ chỉ là cơn sốc ngắn đối với thị trường, và kết quả bầu cử 'không thể đảo ngược'.

Giới đầu tư tin rằng thông tin về tình trạng bạo lực tại tòa nhà Quốc hội Mỹ sẽ chỉ là cơn sốc ngắn đối với thị trường - Ảnh: REUTERS
Chứng khoán châu Á ngày 7-1 tăng điểm, trong bối cảnh nhà đầu tư tự tin rằng tình trạng bạo lực ở Washington sẽ không thể ngăn cản quá trình chuyển giao quyền lực cho chính quyền mới, hoặc làm chệch hướng việc khôi phục kinh tế Mỹ.
Chứng khoán phố Wall đã ngừng tăng trong ngày 6-1 (giờ Mỹ) sau khi người ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump tràn vào tòa nhà Quốc hội, làm gián đoạn cuộc xác nhận kết quả phiếu cử tri đoàn.
Dù vậy, giới đầu tư vẫn lạc quan trong phiên giao dịch sớm tại châu Á ngày 7-1. Trong khi hợp đồng tương lai của S&P 500 tăng 0,3%, chỉ số Nikkei (Nhật Bản) và S&P/ASX 200 lần lượt tăng 1,24% và 1,25%.
Theo Hãng tin Reuters, niềm tin chung của thị trường hiện nay là Đảng Dân chủ sẽ thắng trong cuộc bầu cử thượng nghị sĩ tại tiểu bang Georgia, giúp Tổng thống đắc cử Joe Biden củng cố quyền lực.
Bất chấp những lo ngại trước đó về rủi ro kinh tế đến từ sự càn quét của làn sóng xanh (Đảng Dân chủ có đại diện là tổng thống đắc cử Joe Biden, đồng thời kiểm soát lưỡng viện quốc hội), nhưng sự kỳ vọng của người dân và doanh nghiệp đối với gói hỗ trợ tài chính COVID-19 vào đầu năm 2021 đang giúp thị trường lạc quan hơn.
"Đám đông đang làm gián đoạn quá trình xác nhận cho ông Biden nhưng không thể đảo ngược quá trình này. Thị trường lạc quan rằng chiến thắng của ông Biden là không thể đảo ngược", ông Masafumi Yamamoto - chiến lược gia trưởng mảng tiền tệ của Mizuho Securities - cho biết.
Trong ngày 6-1, chỉ số Dow Jones Industrial Average và S&P 500 lần lượt tăng 1,44% và 0,57%, dù chỉ số Nasdaq Composite kết phiên thấp hơn 0,61% vì lo ngại chính quyền mới sẽ nhắm vào các hãng công nghệ lớn.
"Dù ông Biden về lý thuyết có thể rút lại nhiều khoản miễn giảm thuế của ông Trump dành cho doanh nghiệp và giới nhà giàu từ ngày đầu tiên, tôi không nghĩ việc tăng thế là ưu tiên hàng đầu khi nhiệm vụ hiện tại là loại bỏ virus (COVID-19) khỏi Mỹ và đưa nền kinh tế phát triển trở lại", ông Stephen Innes - chiến lược gia trưởng về thị trường toàn cầu của hãng Axi, nói.
Theo Reuters, chỉ số đồng USD đã giảm 0,086%, trong khi đồng euro tăng 0,27% lên 1.2327 USD đổi 1 euro.
Giá dầu cũng tăng cao, sau khi Saudi Arabia quyết định tự nguyện cắt giảm nguồn cung và dầu thô tồn kho tại Mỹ giảm xuống.
Giá dầu Brent tăng ổn định 1,3% và có giá 54,3 USD/thùng, trong khi hợp đồng tương lai dầu thô của Mỹ tăng 1,4% và có giá 50,63 USD/thùng.
-
TTO - Sáng 27-2, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư gặp mặt thân mật các nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nguyên ủy viên Trung ương Đảng khóa XII không tái cử khóa XIII.
-
TTO - Theo tính toán, mỗi liều vắc xin COVIVAC sẽ không quá 60.000 đồng, kháng thể vắc xin COVIVAC chống được biến chủng virus SARS-CoV-2 từ Anh và Nam Phi.
-
TTO - Nguyên cục trưởng, nguyên cục phó và một lãnh đạo cấp phòng Cục Thuế tỉnh Bình Dương bị khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về những sai phạm liên quan vụ chuyển nhượng 43ha đất từng do doanh nghiệp thuộc Tỉnh ủy Bình Dương quản lý.
-
TTO - Khoảng 21h, cả hai người đã vượt biên trót lọt đến thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng (Đồng Tháp) và thuê khách sạn để nghỉ lại. Cả hai đều không ngờ khi vừa đặt chân đến khu vực biên giới đã bị 'tai mắt' của người dân phát hiện.
-
TTO - 12 giảng viên khoa Hàn Quốc học Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã đồng thời nộp đơn xin nghỉ việc từ ngày 25-1-2021.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận