07/01/2021 07:59 GMT+7

Khi nhà Quốc hội Mỹ bị xâm chiếm, các thùng phiếu ở đâu?

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Jeff Merkley cho biết các thành viên của Thượng viện Mỹ đã kịp cứu các thùng phiếu đại cử tri để không rơi vào tay người biểu tình. Tuy nhiên, người biểu tình đã để lại một số thứ sau cuộc đột nhập.

Khi nhà Quốc hội Mỹ bị xâm chiếm, các thùng phiếu ở đâu? - Ảnh 1.

Các thùng phiếu đã được chuyển đi kịp để không rơi vào tay những người biểu tình - Ảnh: Jeff Merkley

Sau khi người biểu tình xông vào tòa nhà Quốc hội Mỹ gây nên cảnh hỗn loạn và tình hình dần ổn định trở lại, có lẽ một trong những thứ được người ta quan tâm nhất là: Các thùng phiếu đại cử tri đang trong tình trạng như thế nào.

Sáng 7-1 (giờ Việt Nam), thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Jeff Merkley của bang Oregon tiết lộ trên Twitter: "Các phiếu đại cử tri đã được giải cứu khỏi phòng họp thượng viện. Nếu các nhân viên của chúng tôi không tóm lấy các thùng phiếu, chúng sẽ bị đám đông đem đi đốt".

Đi kèm bài đăng của ông Merkley là bức ảnh cho thấy các hộp gỗ chứa nhiều giấy tờ. Tạp chí New York Magazine cũng thuật lại chi tiết một nhân viên đã nhanh chóng vồ lấy thùng chứa giấy chứng nhận bỏ phiếu đại cử tri.

Trong khi đó, hình ảnh được truyền thông đăng tải cho thấy người biểu tình đã để lại một số thứ bên trong tòa Quốc hội, gồm tấm giấy ghi thông điệp "Chúng tôi sẽ không lùi bước" trên bàn của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi.

Theo Đài CNN, trước khi người biểu tình tràn vào tòa nhà Quốc hội Mỹ, phiên họp chung mới chỉ xác nhận kết quả của 2 trong số những bang đầu tiên (theo thứ tự bảng chữ cái) là Alabama (9 phiếu đại cử tri) và Alaska (3 phiếu đại cử tri). Tất cả 12 phiếu này đều bầu cho ông Trump.

Tuy nhiên, khi đến bang chiến trường Arizona, một số nghị sĩ Đảng Cộng hòa từ cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ đã phản đối kết quả, buộc hai viện phải tổ chức tranh luận riêng trong tối đa 2 giờ. Và sau đó cảnh hỗn loạn đã diễn ra, ảnh hưởng tới các phiên họp.

Chưa rõ kế hoạch kiểm phiếu đại cử tri và xác nhận kết quả tại Quốc hội Mỹ có thể hoàn tất trong ngày 6-1 (giờ Mỹ) hay không.

Ivanka Trump, cố vấn cấp cao Nhà Trắng và là con gái của ông Trump, đã gọi những người biểu tình tại tòa Quốc hội Mỹ ngày 6-1 là những người Mỹ "yêu nước" trên Twitter. Tuy nhiên, cô đã bị chỉ trích và bài đăng của cô đã được xóa.

Khi nhà Quốc hội Mỹ bị xâm chiếm, các thùng phiếu ở đâu? - Ảnh 2.

Cảnh sát bên trong phòng họp Hạ viện chĩa súng khi những người biểu tình tìm cách đột nhập vào trong tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 6-1 - Ảnh: AP

Khi nhà Quốc hội Mỹ bị xâm chiếm, các thùng phiếu ở đâu? - Ảnh 3.

Lực lượng an ninh bên trong phòng họp Hạ viện Mỹ - Ảnh: Getty Images

Khi nhà Quốc hội Mỹ bị xâm chiếm, các thùng phiếu ở đâu? - Ảnh 4.

Người biểu tình đi vào tòa Quốc hội Mỹ giữa hơi cay - Ảnh: AFP

Khi nhà Quốc hội Mỹ bị xâm chiếm, các thùng phiếu ở đâu? - Ảnh 5.

Các thành viên Quốc hội Mỹ chạy tìm chỗ ẩn nấp - Ảnh: Getty Images

Khi nhà Quốc hội Mỹ bị xâm chiếm, các thùng phiếu ở đâu? - Ảnh 6.

Một người biểu tình bên trong phòng họp Thượng viện Mỹ - Ảnh: Getty Images

Khi nhà Quốc hội Mỹ bị xâm chiếm, các thùng phiếu ở đâu? - Ảnh 7.

Cảnh sát giữ một nhóm người biểu tình - Ảnh: Getty Images

Khi nhà Quốc hội Mỹ bị xâm chiếm, các thùng phiếu ở đâu? - Ảnh 8.

Người biểu tình bên trong tòa nhà Quốc hội Mỹ - Ảnh: EPA

Khi nhà Quốc hội Mỹ bị xâm chiếm, các thùng phiếu ở đâu? - Ảnh 9.

Người biểu tình ngồi lên ghế bên trong phòng họp Thượng viện Mỹ - Ảnh: Getty Images

Khi nhà Quốc hội Mỹ bị xâm chiếm, các thùng phiếu ở đâu? - Ảnh 10.

Người biểu tình gửi thông điệp "Chúng tôi sẽ không lùi bước" (We will not back down) trên bàn Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi - Ảnh: AFP

Khi nhà Quốc hội Mỹ bị xâm chiếm, các thùng phiếu ở đâu? - Ảnh 11.

Người biểu tình ngồi trong văn phòng của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi - Ảnh: AFP

Thế giới Thế giới 'sốc' với cảnh hỗn loạn ở tòa Quốc hội Mỹ

TTO - Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg gọi các cuộc biểu tình bạo lực ở Washington là 'những cảnh tượng gây sốc' và nói rằng kết quả của cuộc bầu cử Mỹ nên được tôn trọng.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên