Thứ 3, ngày 9 tháng 8 năm 2022
Thi THPT quốc gia: Bộ GD-ĐT đang tính các phương án
TTO - Theo thông tin của phóng viên Tuổi Trẻ, Bộ GD-ĐT đang tính toán các phương án khác nhau về kỳ thi THPT quốc gia năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Thí sinh dự thi THPT quốc gia 2019 tại TP.HCM - Ảnh: DUYÊN PHAN
Trong đó, ngoài phương án sẽ tổ chức kỳ thi này vào tháng 8-2020, với phương thức như năm 2019 và cấu trúc đề thi tham khảo vừa công bố, Bộ GD-ĐT cũng tính tới phương án sẽ tổ chức xét công nhận tốt nghiệp đối với học sinh lớp 12 (không thi).
Xét tốt nghiệp có thể giao cho trường phổ thông
GS Nguyễn Minh Thuyết - tổng chủ biên chương trình giáo dục phổ thông 2018 - cho rằng ông từng nhiều lần có ý kiến về việc nên tách việc thi/xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học. Việc thi/xét tốt nghiệp có thể giao cho trường phổ thông, còn tuyển sinh giao cho trường đại học.
GS Nguyễn Minh Thuyết cũng cho rằng dù thi hay không thi thì vẫn phải tổ chức dạy học bằng các hình thức linh hoạt, chứ không thể kết thúc năm học sớm.
"Giải pháp tình huống hiện nay sẽ là một phép thử, nếu tốt sẽ tiếp tục triển khai các năm sau. Nhưng cần có văn bản hướng dẫn, phù hợp với Luật giáo dục "
GS NGUYỄN MINH THUYẾT
Ông Nguyễn Xuân Thành - vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông Bộ GD-ĐT - khẳng định: "Trước tình huống phức tạp của dịch bệnh, Bộ GD-ĐT vẫn phải có nhiều phương án. Tuy nhiên, để học sinh có đủ kiến thức, thời gian ôn tập cho kỳ thi THPT quốc gia thì vẫn có thể thực hiện được".
Học từ xa không đồng bộ
Ông Hoàng Nhật Sơn Hải - hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Q.Tân Bình, TP.HCM - cho biết: "Hiện nay giáo viên trường chúng tôi vẫn đang tích cực dạy học online. Tuy nhiên, số học sinh học từ xa không đồng bộ do một số trường hợp không có máy tính, điện thoại nối mạng Internet".
Đến tháng 5 mà học sinh chưa quay lại trường học thì phụ huynh, học sinh và cả nhà trường chúng tôi mong muốn Bộ GD-ĐT nên tính đến một phương án khác cho kỳ thi THPT Quốc gia".
Ông Hoàng Nhật Sơn Hải
Tương tự, bà Vũ Thị Ngọc Dung - hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân, Q.1, TP.HCM - chia sẻ: "Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp như hiện nay, học sinh không thể đến trường thì kịch bản bỏ thi THPT quốc gia là hợp lý. Học sinh TP.HCM thi THPT quốc gia chủ yếu để lấy kết quả dự tuyển vào ĐH. Nếu không thi, Bộ GD-ĐT nên có quy định cụ thể về cách thức tuyển sinh ĐH trong năm nay và công bố sớm để các trường THPT chuẩn bị cho học sinh...".
Bà Nguyễn Thị Nhiếp - hiệu trưởng Trường THPT Yên Hòa (Hà Nội) - cũng cho biết trường đang dạy học trực tuyến và theo tiến độ này sẽ hoàn thành chương trình sớm hơn mốc thời gian của bộ quy định.
Ở trường phổ thông, chúng tôi chỉ cố gắng lo cho học sinh học, đủ điều kiện đi thi thôi. Còn tổ chức một kì thi cho toàn quốc cần cân nhắc tới các vùng miền khác nhau và sự an toàn cho học sinh nếu như dịch bệnh chưa hết
Bà Nguyễn Thị Nhiếp
Tuy nhiên, một hiệu trưởng ở quận 1, TPHCM cũng đưa ra ý kiến: "Dù có bỏ kỳ thi THPT quốc gia thì cá nhân tôi vẫn cho rằng học sinh cần hoàn thành chương trình học kỳ 2 thông qua nhiều cách học tập khác nhau. Sau khi Bộ GD-ĐT có quyết định tinh giản thì chương trình học kỳ 2 cũng khá nhẹ nhàng chứ không có gì nặng nề. Học sinh các khối lớp cần hoàn thành chương trình học kỳ 2 để vào sổ học bạ chứ năm học không thể kết thúc khi chỉ có 1 học kỳ".
* Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp):
Kết quả không nhiều ý nghĩa

Ông Phạm Văn Hòa - Ảnh: T.L.
Không chỉ trong mùa dịch mà lâu nay tôi ủng hộ quan điểm nên bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT toàn quốc mà chỉ nên xét duyệt tốt nghiệp. Hiện nay tình hình thi tốt nghiệp rất tốn kém, mất thời gian nhưng tỉ lệ đậu luôn rất cao từ 95-96%. Kết quả thi không có ý nghĩa nhiều trong đánh giá năng lực học sinh.
Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, nên xem xét chọn phương án xét tốt nghiệp thay cho thi. Như vậy vừa đỡ tốn kém mà lại an toàn cho cộng đồng.
TIẾN LONG ghi
-
TTO - Mỹ hỗ trợ thêm cho Ukraine 5.5 tỉ USD; Bồn dầu thứ 4 ở kho dầu ở Cuba có nguy cơ bắt lửa; Mỹ tìm cách tịch thu thêm máy bay của tài phiệt Nga; Trung Quốc nói Nhật đạo đức giả về hạt nhân... là các tin tức thế giới đáng chú ý ngày 9-8.
-
TTO - Sáng 8-8, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) tiếp nhận thêm 5 người ngộ độc rượu có chứa methanol. Chỉ trong vòng chưa đến 1 tuần đã có 2 vụ ngộ độc tập thể methanol xảy ra với hàng chục bệnh nhân nguy kịch, trong đó có 2 người tử vong.
-
TTO - Lộ trình và quy định liên quan tới học phí được yêu cầu xử lý theo thẩm quyền đã được quy định, trong khi việc dùng ngân sách mua sách giáo khoa phổ thông cho học sinh mượn có thể được xem xét, nghiên cứu để thực hiện từ năm học này.
-
TTO - Mức thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xăng động cơ, không pha chì chính thức được điều chỉnh giảm từ 20% xuống 10%, có thêm cơ hội cho doanh nghiệp để đa dạng nguồn cung xăng dầu.
-
TTO - Theo chuyên gia khí tượng thủy văn, do đang trong giai đoạn mới hình thành, nên hướng di chuyển và cường độ của áp thấp nhiệt đới (sau đó có thể là bão) còn nhiều thay đổi.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận