14/07/2021 12:32 GMT+7

Thêm 4 ca COVID-19 ở Hà Nội liên quan đến ổ dịch tại Công ty SEI

THANH HÀ
THANH HÀ

TTO - Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Hà Nội (CDC Hà Nội) cho biết trong sáng 14-7, Hà Nội có 4 ca dương tính với COVID-19.

Thêm 4 ca COVID-19 ở Hà Nội liên quan đến ổ dịch tại Công ty SEI - Ảnh 1.

Hà Nội lập 22 chốt kiểm soát người và phương tiện ra vào thành phố từ sáng 14-7 - Ảnh: NAM TRẦN

Cả 4 ca mắc mới đều đã được cách ly, liên quan đến Bắc Giang tại Công ty SEI - CDC Hà Nội thông tin. Trong đó, môt bệnh nhân nữ sinh năm 1993, địa chỉ tại xã Hải Vối, huyện Đông Anh, là nhân viên Công ty SEI trong Khu công nghiệp Bắc Thăng Long.

Bệnh nhân thứ hai là nam, sinh năm 1991, địa chỉ tại Văn Khê, huyện Mê Linh, cũng là nhân viên cùng phân xưởng F1 Công ty SEI với bệnh nhân nữ nói trên.

Bệnh nhân thứ ba là nữ, sinh năm 1993, địa chỉ xã Đại Đồng, huyện Đông Anh, làm tại bộ phận QA-Lap thuộc Công ty SEI. Bệnh nhân thứ tư là nam, sinh năm 1989, có địa chỉ ở xã Văn Hà, huyện Đông Anh, là nhân viên văn phòng bộ phận sản xuất thuộc Công ty SEI.

Cả bốn bệnh nhân đều được cách ly từ ngày 5-7. Hai lần xét nghiệm trước đó, các bệnh nhân này đều có kết quả âm tính. Đến khi xuất hiện các triệu chứng ho, sốt, cả bốn bệnh nhân đã được đưa đi cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đông Anh. 

Các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần ba do Bệnh viện Đức Giang thực hiện, đều cho kết quả dương tính.

Tính từ ngày 5-7 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 83 ca COVID-19. Trong đó, riêng liên quan đến ổ dịch tại Công ty SEI ở Khu công nghiệp Bắc Thăng Long có 33 ca.

Từ sáng 14-7, Hà Nội đã triển khai 22 chốt kiểm soát người, phương tiện liên quan công tác kiểm tra phòng, chống dịch COVID-19 ở các cửa ngõ, đường nhánh... ra vào thành phố.

Các chốt trực có nhiệm vụ đề nghị người dân về Hà Nội khai báo y tế, đo thân nhiệt; các trường hợp nghi vấn, biển số tỉnh vùng dịch đề nghị quay lại hoặc phải có xét nghiệm âm tính. Các chốt trực sẽ vừa kiểm tra vừa tuyên truyền cho người dân về công tác phòng, chống dịch.

"Đặc biệt, tại các chốt sẽ vừa kết hợp test nhanh và kiểm tra giấy xác nhận xét nghiệm âm tính", đại tá Trần Ngọc Dương, phó giám đốc Công an Hà Nội, cho biết.

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh nêu rõ việc lập các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào thủ đô là biện pháp rất quan trọng.

Công an TP cần chủ động có biện pháp phân luồng giao thông, tổ chức hoạt động các chốt bảo đảm nguyên tắc, quy định, hạn chế ách tắc giao thông và không "ngăn sông cấm chợ".

Hà Nội test nhanh COVID-19 tại chốt kiểm dịch các cửa ngõ Hà Nội test nhanh COVID-19 tại chốt kiểm dịch các cửa ngõ

TTO - Nhiều người dân đến Hà Nội có biểu hiện sốt, thân nhiệt cao bất thường trên 37 độ C được lực lượng y tế lấy mẫu test nhanh COVID-19 tại chốt kiểm dịch các cửa ngõ.

THANH HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên