![Tổng thống Ukraine: Sẵn sàng đổi đất lấy đất với Nga nếu đàm phán - Ảnh 1.](https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/730/471584752817336320/2025/2/11/zelensky-nga-173929133965498589937.jpg)
Tổng thống Ukraine Zelensky và tấm bản đồ các tài nguyên chiến lược của nước này trong một cuộc phỏng vấn ngày 7-2-2025 - Ảnh: REUTERS
"Chúng tôi sẽ đổi một vùng lãnh thổ này lấy một vùng lãnh thổ khác", Tổng thống Ukraine Zelensky hé lộ trong một cuộc phỏng vấn được tờ The Guardian của Anh xuất bản ngày 11-2.
Không nêu rõ các vùng lãnh thổ mà Ukraine sẽ yêu cầu đổi với Nga, ông Zelensky khẳng định sẽ xem xét vấn đề này nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa được Kiev và Matxcơva vào bàn đàm phán. "Tất cả các vùng lãnh thổ của chúng tôi đều quan trọng, không có ưu tiên nào cả", ông nói thêm.
Nga hiện đang chiếm giữ khoảng 20% lãnh thổ của Ukraine ở phía đông và phía nam nước này sau khi phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" vào tháng 2-2022.
Khi cuộc xung đột đang ở thế giằng co, Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ vào khu vực Kursk ở phía tây nước Nga vào tháng 8-2024. Các lực lượng vũ trang của Kiev đã giữ một phần lãnh thổ chiếm được ban đầu, mặc dù diện tích đã giảm dần trong quá trình phản công của Nga.
Giới chức Ukraine khẳng định chiến dịch Kursk nhằm bảo vệ các khu vực biên giới nước này, đồng thời ám chỉ vùng đất chiếm được có thể được sử dụng làm con bài mặc cả trong bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào.
Triển vọng của các cuộc đàm phán này đã tăng lên kể từ khi ông Trump đắc cử nhiệm kỳ thứ hai không liên tiếp.
Tuy nhiên với ông Zelensky, sự trở lại Nhà Trắng của ông Trump cũng tạo ra không ít áp lực, trong đó có việc tổ chức bầu cử tổng thống tại Ukraine và mức độ ủng hộ của chính quyền mới ở Washington với Kiev vẫn còn mơ hồ.
Trong cuộc phỏng vấn với The Guardian, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh nếu ông Trump rút lại sự hỗ trợ cho Ukraine, các nước châu Âu sẽ không thể lấp đầy khoảng trống mà Mỹ để lại.
Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh rằng bất kỳ kế hoạch nào nhằm chấm dứt xung đột với Nga cũng đều phải có sự bảo đảm an ninh mạnh mẽ từ các đồng minh, để đảm bảo không có hành động gây hấn nào của Matxcơva trong tương lai.
Cuộc phỏng vấn được đăng tải ngay trước thềm chuyến đi nước ngoài có thể xem là quan trọng nhất của ông Zelensky trong gần 3 năm qua. Nhà lãnh đạo Ukraine dự kiến sẽ gặp Phó tổng thống Mỹ J.D. Vance bên lề Hội nghị an ninh Munich ở Đức vào cuối tuần này.
Theo The Guardian, ông Vance là một trong những người ít thiện cảm nhất với Ukraine trong nhóm thân cận của ông Trump.
Tại hội nghị ở Munich năm ngoái, ông Vance, khi đó là thượng nghị sĩ, đã từ chối gặp ông Zelensky. Trước đó, ông Vance cũng thẳng thừng nói rằng ông "không thực sự quan tâm đến những gì xảy ra với Ukraine, theo cách này hay cách khác".
Hồi tuần trước, Tổng thống Trump tiết lộ ông có thể sẽ gặp ông Zelensky vào tuần này để thảo luận về việc chấm dứt chiến tranh. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho hay đã liên lạc với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhưng không nêu rõ thời điểm diễn ra cuộc gọi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận