10/02/2025 13:02 GMT+7

Nga nói vẫn chưa nhận đề xuất thỏa đáng để bắt đầu đàm phán về Ukraine

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin nói Matxcơva vẫn chưa nhận được đề xuất thỏa đáng nào để khởi động các cuộc đàm phán về xung đột Nga - Ukraine.

Nga nói vẫn chưa nhận đề xuất thỏa đáng để bắt đầu đàm phán về Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: AFP

"Điều quan trọng là lời nói phải đi đôi với các bước thực tế có tính đến lợi ích chính đáng của Nga, thể hiện sự sẵn sàng xóa bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng và nhìn nhận thực tế mới" - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin nói với Hãng tin RIA trong cuộc phỏng vấn đăng ngày 10-2.

Ông cho biết đến nay Nga "vẫn chưa nhận được những đề xuất cụ thể mang bản chất như thế này".

Trong những ngày gần đây, Mỹ và Nga đã đưa ra các thông điệp trái ngược hoặc thận trọng về các cuộc đàm phán có thể diễn ra giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Cuối tuần qua, Tổng thống Trump thừa nhận ông đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Putin và ông hy vọng sẽ có nhiều cuộc trao đổi hơn nữa.

"Tôi tin rằng chúng tôi đang đạt được tiến triển. Chúng tôi muốn chấm dứt cuộc chiến Nga - Ukraine" - ông Trump nói ngày 9-2.

Chia sẻ với Hãng tin Tass hôm 9-2, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng "nhiều thông tin liên lạc khác nhau đang xuất hiện" liên quan khả năng đàm phán giữa Tổng thống Putin - Tổng thống Trump, và rằng ông có thể không nắm hết mọi thứ.

Ông Trump đã nhiều lần nói rằng ông muốn chấm dứt xung đột Nga - Ukraine và sẽ gặp Tổng thống Putin để thảo luận về vấn đề này. Phát biểu trước các phóng viên ngày 9-2, nhà lãnh đạo Mỹ nói ông sẽ gặp Tổng thống Putin vào thời điểm thích hợp.

Tuần trước, Tổng thống Trump cho biết ông có thể sẽ nói chuyện với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong tuần này để thảo luận về việc chấm dứt chiến sự.

Trả lời phỏng vấn Hãng tin Reuters, Tổng thống Zelensky nói ông muốn Ukraine cung cấp đất hiếm và các khoáng sản khác cho Mỹ để đổi lấy việc được Mỹ hỗ trợ tài chính.

Trước đây, nhà lãnh đạo Ukraine đã loại trừ khả năng nhượng bất kỳ phần lãnh thổ nào cho Nga và nhấn mạnh ưu tiên số một của Kiev là gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin khẳng định Matxcơva vẫn sẵn sàng đối thoại về vấn đề Ukraine, nhưng sẽ giữ nguyên yêu cầu của mình: không mở rộng NATO thêm nữa và bảo vệ quyền lợi của người Nga tại Ukraine.

Nga nói vẫn chưa nhận đề xuất thỏa đáng để bắt đầu đàm phán về Ukraine - Ảnh 2.Ông Trump và sức ép bầu cử tổng thống ở Ukraine

Sự trở lại của ông Trump không chỉ tạo ra những thay đổi đáng kể trong chính sách đối ngoại, mà còn làm dấy lên cuộc tranh luận tại Ukraine về khả năng tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống mới trong bối cảnh xung đột chưa kết thúc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên