15/05/2018 06:39 GMT+7

Thế giới lên án Mỹ và Israel làm bùng phát bạo lực ở Gaza

D.KIM THOA
D.KIM THOA

TTO - Đã có ít nhất 52 người Palestine thiệt mạng và hơn 2.400 người bị thương do đụng độ giữa lực lượng vũ trang Israel và người biểu tình Palestine khi khai trương đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem.

Thế giới lên án Mỹ và Israel làm bùng phát bạo lực ở Gaza - Ảnh 1.

Xung đột đẫm máu trong cuộc biểu tình của người Palestine phản đối sự kiện Mỹ khai trương đại sứ quán mới tại Jerusalem - Ảnh: REUTERS

LHQ và nhiều quốc gia khác trên thế giới đã đồng loạt chỉ trích mạnh mẽ, lên án Mỹ và Israel đã bắt tay nhau trong một động thái gây bất ổn nghiêm trọng, một lần nữa đẩy Gaza vào tình trạng tắm máu.

Đài CNN dẫn lời ông Farhan Haq, phó phát ngôn của Tổng thư ký LHQ, ông António Guterres, cho biết ông Guterres đặc biệt lo ngại về tình trạng bạo lực đang xảy ra dọc theo khu vực hàng rào ngăn cách giữa Gaza và Israel.

Tổng thư ký LHQ kêu gọi lực lượng an ninh Israel phải kiềm chế tối đa việc bắn đạn thật, lực lượng Hamas và những người chỉ huy các nhóm biểu tình phải có trách nhiệm trong việc ngăn chặn các hành vi bạo lực và quá khích.

Cũng theo ông Guterres, tình trạng bạo lực đang diễn ra càng nhấn mạnh nhu cầu bức thiết về việc phải có một giải pháp chính trị. 

Tổng thư ký LHQ nhắc lại việc không có một lựa chọn nào khác khả thi hơn giải pháp hai nhà nước, để người Palestine và người Israel cùng chung sống hòa bình cạnh nhau và mỗi nước đều có một thủ đô của họ ở Jerusalem.

Trong thông báo phát đi ngày 14-5, Bộ Ngoại giao Pháp cho rằng việc dời đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv tới Jerusalem là "sự vi phạm luật pháp quốc tế, cụ thể là các nghị quyết của Hội đồng Bảo an và Đại hội đồng LHQ", theo đó Pháp phản đối điều này.

Cùng với đó Bộ Ngoại giao Pháp cũng hối thúc khẩn trương thiết lập lại những điều kiện cần thiết để tìm kiếm một giải pháp chính trị cho khu vực vốn luôn tồn tại những xung đột căng thẳng.

Bộ Ngoại giao Saudi Arabia cũng phát thông cáo lên án mạnh mẽ việc Israel sử dụng vũ lực chống lại người Palestine.

Hãng thông tấn chính thức SPA của nước này dẫn nội dung thông cáo: "Điều quan trọng là cộng đồng thế giới cần hiểu rõ trách nhiệm của họ trong việc ngăn chặn bạo lực chống lại người Palestine và bảo vệ họ".

Chính quyền Palestine cũng kêu gọi quốc tế có sự "can thiệp khẩn trương và ngay lập tức" để ngăn chặn "cuộc thảm sát kinh hoàng do các lực lượng chiếm đóng của Israel gây ra với những người dân anh hùng của chúng tôi", theo như thông cáo của người phát ngôn chính phủ Youssef Mahmoud.

Ông Youssef Mahmoud kêu gọi các chính phủ "hữu nghị"trong cộng đồng Ả Rập, Hồi giáo "nỗ lực hết sức để can thiệp, ngăn chặn đổ máu" và "sát cánh cùng giới lãnh đạo Palestine trong cuộc đối đầu với cuộc xâm lược của Israel".

Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu hồi các đại sứ của họ từ Tel Aviv và Washington về nước. Theo người phát ngôn của đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ, họ chưa biết thời gian triệu hồi này sẽ kéo dài bao lâu. 

Nam Phi cũng đã triệu hồi đại sứ của họ tại Israel về nước sau khi bạo lực đẫm máu nổ ra tại Gaza.

Phái đoàn ngoại giao Kuwait đã yêu cầu Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn về tình hình tại Trung Đông và Gaza. Theo Đài CNN, Hội đồng Bảo an LHQ sẽ tổ chức cuộc họp này trong ngày 15-5.

Tổng thống Palestine, ông Mahmoud Abbas, thông báo tổ chức một cuộc tổng bãi công và 3 ngày quốc tang cùng bắt đầu trong ngày hôm nay (15-5) để tưởng niệm những người đã thiệt mạng tại Gaza ngày 14-5.

D.KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Israel Gaza Mỹ Palestine