Thứ 5, ngày 6 tháng 5 năm 2021
Thảo cầm viên Sài Gòn nuôi thú ra sao những ngày COVID-19?
TTO - Thảo cầm viên Sài Gòn cam kết không để động vật đói dù doanh thu bán vé giảm nghiêm trọng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, từ hơn 330 triệu đồng/ngày còn 15 triệu đồng/ngày.
Đảm bảo thức ăn cho thú nuôi Thảo cầm viên - Video: CHÂU TUẤN
Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online vào sáng 7-8, các loại thức ăn như rau củ, thịt, trái cây… cho thú nuôi tại Thảo cầm viên vẫn được đảm bảo cung cấp đầy đủ, chất lượng.
Từ sáng sớm, các loại thức ăn được chuyển đến xưởng trong Thảo cầm viên. Tại đây, các công nhân chọn lựa, sơ chế, sau đó phân loại thức ăn riêng cho mỗi loại thú. Một số thực phẩm còn được nấu chín trước khi cho động vật ăn.
Ông Thân Văn Nê - cán bộ kỹ thuật quản lý nhà chế biến thức ăn động vật - cho biết Thảo Cầm Viên hợp đồng mua thức ăn với một số đơn vị bên ngoài để đảm bảo chất lượng, ví dụ như thịt lấy của Vissan, rau củ đầu vào đều được kiểm tra và có xuất xứ rõ ràng.
"Cán bộ kỹ thuật sẽ theo dõi xem thức ăn nào động vật thích ăn để báo về cho chúng tôi điều chỉnh khẩu phần cho chúng. Môi trường sống cho thú cũng được chúng tôi thiết kế cho gần gũi nhất với tự nhiên", ông Nê nói.
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thời gian qua doanh thu của Thảo cầm viên Sài Gòn giảm mạnh, từ hơn 330 triệu đồng/ngày còn 15 triệu đồng/ngày. Trong khi đó chi phí thức ăn, chăm sóc thú mỗi tháng cần 5-6 tỉ đồng.
Trước khó khăn của Thảo cầm viên, nhiều nhà hảo tâm đã chuyển khoản đóng góp, có người đến trực tiếp "tiếp sức" cùng đơn vị.
Theo lãnh đạo Thảo cầm viên, chi phí để lo thức ăn cho thú mỗi tháng cần 5-6 tỉ đồng. Trong thời gian này, các nhân viên tại đây đã tự nguyện giảm 30% lương để trích ra mua thức ăn cho thú.
Nhân viên chuồng voi chuyển thức ăn vào chuồng - Ảnh: LÊ PHAN
Kiểm tra chất lượng thực phẩm đầu vào cho thú - Ảnh: LÊ PHAN
Thức ăn được chia làm các phần riêng biệt - Ảnh: LÊ PHAN
Một con voọc non được chăm sóc riêng - Ảnh: LÊ PHAN
Bầy heo rừng mập mạp trong Thảo cầm viên - Ảnh: CHÂU TUẤN
Ngoài thức ăn, động vật còn được bổ sung thuốc bổ - Ảnh: CHÂU TUẤN
Cỏ tươi cho các loài động vật ăn cỏ được chuyển mới vào mỗi ngày - Ảnh: CHÂU TUẤN
Rau củ tươi được phân loại - Ảnh: CHÂU TUẤN
Nấu chín thức ăn cho động vật - Ảnh: CHÂU TUẤN
-
TTO - Bản tin sáng 6-5 của Bộ Y tế cho biết có thêm 8 ca mắc COVID-19 ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh, nâng số ca mắc tại đây lên 22 ca.
-
TTO - Tại cuộc họp với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM, Sở Giáo dục và đào tạo TP cho biết nếu được sự thống nhất thì sở sẽ có văn bản đề xuất cho học sinh tạm dừng đến trường từ ngày 10-5.
-
TTO - Theo hướng dẫn của Bộ Công an, chỉ cần mang theo 1 loại giấy tờ (CMND, CCCD, sổ hộ khẩu hoặc giấy khai sinh) là người tạm trú có thể làm CCCD gắn chip tại nơi đang ở, không cần quay về nơi có hộ khẩu. Nhưng thực tế không đơn giản.
-
TTO - Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HOREA) đã gửi công văn tới Thủ tướng Chính phủ đề xuất đánh thuế rất cao đối với hành vi bán, chuyển nhượng mang dấu hiệu đầu cơ, lướt sóng và đánh thuế tài sản nhằm ổn định thị trường bất động sản.
-
TTO - Cho rằng dịch COVID-19 gây thiệt hại nặng nề, CGV khởi kiện, yêu cầu TAND quận 1, TP.HCM tuyên chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng với Lapen chi nhánh Vũng Tàu.


Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận