23/05/2023 16:14 GMT+7

Thắng kiện ông Trump 5 triệu USD, nữ nhà văn lại kiện tiếp

Nữ nhà văn Mỹ E. Jean Carroll tiếp tục kiện ông Trump, sau khi thắng cựu tổng thống Mỹ trong vụ kiện xâm phạm tình dục.

Thắng kiện ông Trump 5 triệu USD, nữ nhà văn lại kiện tiếp - Ảnh 1.

Nữ nhà văn Mỹ E. Jean Carroll tiếp tục kiện cựu tổng thống Mỹ Donald Trump vì cho rằng ông vẫn tiếp tục phỉ báng mình - Ảnh: REUTERS

Hôm 9-5, bồi thẩm đoàn đã ra phán quyết rằng ông Trump không phải cưỡng hiếp, mà là "lạm dụng tình dục" bà Carroll và sỉ nhục bà. 

Tòa tuyên ông Trump phải bồi thường 5 triệu USD cho bà Carrol trong vụ án dân sự này.

Ông Trump lại bị kiện

Trong cuộc phỏng vấn trên Đài CNN một ngày sau đó, ông Trump đã chỉ trích bà Carroll.

Ông Trump cũng tuyên bố bà Carroll đang kể một "câu chuyện bịa đặt" và khẳng định ông không biết bà.

Đáp lại, các luật sư của nữ nhà văn đã đệ đơn khiếu nại sửa đổi đối với vụ kiện phỉ báng năm 2019. Đây là một vụ kiện riêng biệt, vẫn đang chờ xử lý.

Vụ kiện đã bị trì hoãn do các trận chiến về thủ tục, bao gồm cả việc liệu ông Trump có được bảo vệ khỏi những bình luận mà ông ấy đưa ra về bà Carroll vào năm 2019.

Ông Trump có thể được bảo vệ bằng quyền miễn trừ của tổng thống hay không, vì đang ở Nhà Trắng vào thời điểm đó.

Cụ thể, hồ sơ vụ kiện trên được sửa đổi để thêm vào các phát biểu mới nhất của ông Trump.

"Những tuyên bố phỉ báng của ông Trump sau phán quyết cho thấy mức độ ác ý của ông ấy đối với bà Carroll", đơn khiếu nại viết.

Trong khi đó, ông Trump phủ nhận các cáo buộc và đã kháng cáo bản án lạm dụng tình dục.

Theo Hãng tin AFP, vụ kiện này không thể nâng lên thành án hình sự.

Hai vụ án cùng mang tên "Carroll"

Bà Carroll lần đầu tiên nói bị ông Trump cưỡng hiếp trên một tạp chí New York vào năm 2019.

Thời điểm đó, ông Trump khẳng định cáo buộc này “hoàn toàn sai” và ông không thể làm vậy bởi bà Carroll không phải “gu” của mình.

Bà Carroll sau đó đệ đơn kiện cùng năm dựa trên tuyên bố của ông Trump. Tuy nhiên vụ kiện đã kẹt lại vì việc kháng cáo. 

Ông Trump cho rằng mình không thể bị kiện, bởi ông đưa ra tuyên bố đó trong thời gian còn là tổng thống Mỹ.

Hồi tháng 11 năm ngoái, cựu tổng thống Mỹ đăng tải một tuyên bố lên mạng xã hội, gọi vụ kiện của bà Carroll là “trò lừa bịp” và “dối trá”. Nữ nhà văn ngay sau đó tiếp tục kiện ông với cáo buộc phỉ báng.

Vì khó phân biệt, hai vụ kiện này thường được ghi trong hồ sơ của tòa là vụ kiện Carroll I (năm 2019) và Carroll II (2022).

Carroll II là vụ kiện ông Trump bị tuyên lạm dụng tình dục và buộc phải bồi thường hồi đầu tháng 5 vừa qua.

Ông DeSantis: Ông DeSantis: 'Đệ tử chân truyền' thành 'đối thủ số 1' của ông Trump

Cựu tổng thống Donald Trump từng nâng đỡ ông DeSantis trở thành “ngôi sao đang lên” của Đảng Cộng hòa. Nay, hai người sẽ đối đầu nhau trên cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên