14/04/2023 07:24 GMT+7

Thẩm phán Mỹ bác yêu cầu trì hoãn phiên xử cáo buộc hiếp dâm của ông Trump

Ngày 13-4, một thẩm phán Mỹ bác bỏ đề nghị trì hoãn của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đối với phiên tòa liên quan đến việc liệu ông có cưỡng hiếp một nữ nhà báo vào giữa những năm 1990 hay không.

Thẩm phán Mỹ bác yêu cầu trì hoãn phiên xử cáo buộc hiếp dâm của ông Trump - Ảnh 1.

Nhà báo nữ 75 tuổi E. Jean Carroll tố từng bị ông Trump cưỡng hiếp trong phòng thay đồ - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, thẩm phán quận Manhattan, thành phố New York, Mỹ, Lewis Kaplan tuyên bố phiên tòa nêu trên của ông Trump sẽ bắt đầu như dự kiến vào ngày 25-4.

Tuy bác bỏ đề nghị trì hoãn, thẩm phán Kaplan vẫn cho phép ông Trump tìm hiểu thêm về cách người tố cáo ông thanh toán hóa đơn pháp lý của mình trong vụ kiện.

Trong khi đó, các luật sư của ông Trump cho biết họ cần thêm thời gian sau khi nhận thông tin từ nhóm pháp lý của nguyên đơn E. Jean Carroll rằng ông Reid Hoffman, tỉ phú đồng sáng lập LinkedIn, đang giúp tài trợ cho vụ kiện dân sự của bà.

Phía ông Trump cho rằng sự tham gia của ông Hoffman, một nhà tài trợ nổi tiếng của Đảng Dân chủ, đã đặt ra câu hỏi liệu bà Carroll có kiện ông Trump, một đảng viên Cộng hòa, vì động cơ chính trị hay không.

Trong lệnh mới, thẩm phán Kaplan tuyên bố vai trò của ông Hoffman không liên quan trực tiếp đến việc liệu ông Trump có phỉ báng bà Carroll bằng cách gọi cáo buộc hiếp dâm của bà là một trò lừa bịp hay không.

Ông Trump đã đưa ra chỉ trích trên trong một bài đăng vào tháng 10-2022 trên nền tảng Truth Social của mình.

Dù vậy, ông Kaplan cho biết sự tham gia của ông Hoffman "có thể được chứng minh là có liên quan" đến uy tín của bà Carroll, sau khi bà làm chứng tuyên thệ vào tháng 10-2022 rằng không ai khác giúp bà trả phí pháp lý.

Ông Kaplan cũng cho phép các luật sư của Trump nhận tài liệu và tiến hành phiên tòa kéo dài một giờ đối với bà Carroll về vấn đề này.

Theo Reuters, ông Trump đang tìm cách trì hoãn phiên tòa ít nhất bốn tuần. Cựu thổng thống Mỹ cho rằng "việc truyền thông đưa tin đầy định kiến" về vụ án hình sự gần đây của công tố viên Manhattan Alvin Bragg sẽ khiến các thành viên bồi thẩm đoàn luôn nhớ đến vụ án đó.

Ông Kaplan không nhắc đến vấn đề này trong lệnh mới nhất.

Bà Alina Habba, luật sư của ông Trump, cho biết bản thân rất vui khi thẩm phán cho phép khám phá thêm thông tin. "Bà Carroll và các luật sư của bà ấy sẽ không được phép thu lợi từ việc họ không tuân thủ nghĩa vụ khai báo của mình", bà Habba nói.

Trong khi đó, luật sư của bà Carroll từ chối bình luận về tuyên bố của thẩm phán Kaplan.

Năm 2019, bà Carroll công khai câu chuyện cáo buộc ông Trump từng cưỡng hiếp bà trong một phòng thay đồ tại New York hơn 20 năm trước.

Theo bà Carroll, vụ cưỡng hiếp xảy ra vào năm 1995 hoặc 1996, khi ông Trump đang là một nhà phát triển bất động sản có tiếng và bà cũng là một cây bút nổi danh của tạp chí thời trang, đồng thời là người dẫn chương trình truyền hình.

Ông Trump trở lại New York trả lời thẩm vấn vụ kiện dân sựÔng Trump trở lại New York trả lời thẩm vấn vụ kiện dân sự

Ngày 13-4, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại New York để trả lời thẩm vấn trong một vụ kiện dân sự cáo buộc ông và ba người con gian lận kinh doanh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên