16/09/2020 17:14 GMT+7

Tham ô hơn 57,7 tỉ, kế toán phòng giao dịch ngân hàng lãnh án chung thân

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Một nữ kế toán phòng giao dịch ngân hàng ở Khánh Hòa bị phạt tù chung thân do tham ô, còn 2 cựu lãnh đạo phòng giao dịch này phải lãnh án tù do thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Tuyên án các bị cáo "tham ô" và "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" tại Phòng giao dịch Ninh Diêm của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - chi nhánh thị xã Ninh Hòa - Video: DUY THANH

Sau 3 ngày xét xử, chiều 16-9, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên án đối với 3 bị cáo phạm tội các "tham ô tài sản", "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" ở Phòng giao dịch Ninh Diêm thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - chi nhánh thị xã Ninh Hòa.

Bị cáo Lưu Thị Thanh Linh (38 tuổi, ở P.Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, nguyên giao dịch viên kế toán Phòng giao dịch Ninh Diêm) bị tuyên chung thân về tội "tham ô tài sản".

Hai bị cáo phạm tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" là Trần Thị Hằng (44 tuổi, ở P.Vĩnh Hòa, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, nguyên giám đốc Phòng giao dịch Ninh Diêm) và Lê Thị Thu Uyên (24 tuổi, ở P.Ninh Đông, thị xã Ninh Hòa, nguyên phó giám đốc Phòng giao dịch Ninh Diêm) cùng bị tuyên mỗi người 6 năm tù.

Tham ô hơn 57,7 tỉ, kế toán phòng giao dịch ngân hàng lãnh án chung thân - Ảnh 2.

Các bị cáo (từ trái qua): Lưu Thị Thanh Linh, Trần Thị Hằng, Lê Thị Thu Uyên nghe tòa tuyên án - Ảnh: DUY THANH

Theo nội dung xét xử, từ tháng 2-2018 đến tháng 3-2019, Lưu Thị Thanh Linh lợi dụng sự buông lỏng trách nhiệm, thiếu kiểm tra, giám sát của lãnh đạo phòng giao dịch, đã lập các chứng từ rút tiền từ hệ thống máy tính ngân hàng.

Sau đó, Linh giả mạo chữ ký, chữ viết, dấu vân tay và cho khách hàng ký khống trên các chứng từ rút tiền tiết kiệm. Linh nêu lý do là ký lại các chứng từ bị sai sót trước đó nên các khách hàng tin tưởng ký vào những chứng từ khống này.

Từ đó, Linh đã rút tiền từ 147 tài khoản tiết kiệm của 104 khách hàng mở tại Phòng giao dịch Ninh Diêm, chiếm đoạt trên 57,7 tỉ đồng. Linh dùng số tiền trên đem trả nợ cho nhiều người.

Còn Trần Thị Hằng và Lê Thị Thu Uyên không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao và các quy định về quản trị nội bộ của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam; thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý; không kiểm tra, kiểm soát theo quy định của ngân hàng, để cho Linh chiếm đoạt số tiền nêu trên.

Trong đó, hành vi của Hằng gây thiệt hại hơn 44,2 tỉ đồng, còn Uyên gây thiệt hại hơn 55,3 tỉ đồng trong tổng số tiền 57,7 tỉ đồng mà Linh chiếm đoạt.

HĐXX sơ thẩm tuyên trừ các khoản mà bị cáo Linh đã bồi thường và số tiền bị cáo này dùng trả nợ mà cơ quan chức năng thu hồi, thì Linh còn phải bồi thường cho bị hại là Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - chi nhánh thị xã Ninh Hòa hơn 45 tỉ đồng.

Số tiền thiệt hại phát sinh từ hậu quả của việc tham ô 57,7 tỉ đồng là 1,775 tỉ đồng, cả 3 bị cáo trong vụ án phải liên đới bồi thường. Trong đó, Linh phải bồi thường 775 triệu đồng, các bị cáo Hằng, Uyên mỗi người bồi thường 500 triệu đồng.

Một cán bộ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình bị bắt vì tham ô Một cán bộ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình bị bắt vì tham ô

TTO - Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Bình vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với bà Nguyễn Thị Ngấn - cán bộ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình - để điều tra về hành vi 'tham ô tài sản'.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên