08/09/2020 15:11 GMT+7

Tìm người liên quan vụ kế toán Trung tâm giám định y khoa nghi tham ô hơn 900 triệu

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra thông báo tìm người liên quan vụ án “tham ô tài sản” tại Trung tâm giám định y khoa TP.HCM.

Tìm người liên quan vụ kế toán Trung tâm giám định y khoa nghi tham ô hơn 900 triệu - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng thu giữ nhiều biên lai thu tiền trong vụ án - Ảnh: PC03 cung cấp

Ngày 8-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ án "tham ô tài sản" xảy ra tại Trung tâm giám định y khoa TP.HCM. Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan này đã ra thông báo truy tìm người liên quan.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 5-2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ, khởi tố bị can (cho tại ngoại) đối với Bùi Thị Thanh Trang (32 tuổi, ngụ quận 5) để điều tra tội "tham ô tài sản" xảy ra tại Trung tâm giám định y khoa TP.HCM trên đường Bùi Hữu Nghĩa (phường 5, quận 5, TP.HCM).

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 5-2014 đến tháng 11-2016, Bùi Thị Thanh Trang (kế toán thu phí của Trung tâm giám định y khoa TP.HCM) lợi dụng nhiệm vụ được giao là lập biên lai và thu phí giám định y khoa của những người đến giám định để hoàn tất hồ sơ nghỉ hưu trước tuổi, hoặc hưởng chế độ độc hại theo quy định.

Từ đó, Trang đã chiếm đoạt hơn 927 triệu đồng, bằng thủ đoạn in riêng 2 liên của 2.186 biên lai thu phí, liên 2 (đưa cho khách hàng) viết đúng số tiền thực tế thu, còn liên 1 (lưu tại trung tâm) ghi số tiền thấp hơn số tiền thực tế thu của khách hàng để chiếm đoạt tiền chênh lệch.

Để tiếp tục phục vụ công tác điều tra vụ án "tham ô tài sản", Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra thông báo truy tìm người liên quan.

Cụ thể từ tháng 5-2014 đến tháng 11-2016, những ai đã đến Trung tâm giám định y khoa TP.HCM khám giám định hoàn tất hồ sơ nghỉ hưu trước tuổi hoặc hưởng chế độ độc hại theo quy định và đã đóng phí giám định cho kế toán Trang, hãy liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM.

Địa chỉ liên hệ: Đội 8 - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM (số 674 đường 3 tháng 2, phường 14, quận 10, TP.HCM), hoặc liên hệ cán bộ điều tra Nguyễn Thanh Phương (điện thoại 0914.840.681) để giải quyết một số vấn đề liên quan đến vụ án.

Bắt tạm giam kế toán trường học để điều tra tội tham ô hơn 1 tỉ đồng Bắt tạm giam kế toán trường học để điều tra tội tham ô hơn 1 tỉ đồng

TTO - Bằng hành vi tự ý lập 22 bộ chứng từ khống, giả mạo chữ ký của hiệu trưởng, Lê Mai Sáng - kế toán Trường THPT Nông Cống 3 (Thanh Hóa) - làm thủ tục rút hơn 1 tỉ đồng từ Kho bạc Nhà nước huyện Nông Cống rồi tiêu xài cá nhân.

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên