
Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ Randy George - Ảnh: AFP
“Tướng Randy A. George sẽ nghỉ hưu khỏi vị trí Tham mưu trưởng Lục quân thứ 41, việc này có hiệu lực ngay lập tức. Bộ Chiến tranh (Bộ Quốc phòng) cảm ơn ông vì hàng thập kỷ phụng sự cho đất nước. Chúng tôi chúc ông mọi điều tốt đẹp trong thời gian nghỉ hưu”, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell viết trong một tuyên bố trên mạng xã hội.
Lầu Năm Góc không nêu lý do ông George nghỉ hưu, đặc biệt trong bối cảnh Washington đang tăng cường lực lượng cho chiến dịch quân sự tại Trung Đông.
Trước đó, các nguồn tin quốc phòng tiết lộ với Hãng tin Reuters rằng ông George đã bị Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth yêu cầu từ chức vào ngày 2-4. Đây là một phần trong chiến dịch thanh lọc mới nhất của Lầu Năm Góc nhằm vào các vị trí cấp cao.
Theo nguồn tin của Đài CBS, Bộ trưởng Pete Hegseth yêu cầu ông George từ chức vì mong muốn người thay thế vị trí này có thể triển khai tầm nhìn của Tổng thống Donald Trump và của chính ông đối với Lục quân Mỹ.
“Chúng tôi trân trọng sự phục vụ của ông, nhưng đã đến lúc cần có sự thay đổi lãnh đạo trong Lục quân”, một quan chức quốc phòng cấp cao nói.
Theo giới quan sát, việc ông George bị yêu cầu từ chức là một biến động lớn đối với Lục quân Mỹ. Điều này càng nghiêm trọng hơn trong bối cảnh nhiều sĩ quan cấp cao Mỹ có kinh nghiệm dày dặn tại Iraq và Afghanistan đã bị sa thải hoặc gạt ra bên lề trong những tháng gần đây.
Ngoài ra, các nguồn tin cho hay hai quan chức khác cũng bị yêu cầu từ chức là Tư lệnh Bộ Tư lệnh chuyển đổi và huấn luyện Lục quân David Hodne, và Lãnh đạo Tuyên úy quân đội William Green.
Động thái cách chức diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump có bài phát biểu giờ vàng trước toàn quốc về xung đột với Iran tối 1-4 (giờ Mỹ).
Trong chiến sự Trung Đông, các cuộc không kích nhằm vào Iran chủ yếu do Hải quân và Không quân Mỹ thực hiện. Tuy nhiên Lục quân cũng đã được triển khai đến khu vực này để vận hành các hệ thống phòng không.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận