
Thái Lan đã vươn đến đẳng cấp thế giới ở môn bóng chuyền nữ - Ảnh: VNL
Cần biết, Trung Quốc là nền bóng chuyền số 1 châu Á, và cũng thường xuyên góp mặt trong top 5 thế giới suốt khoảng 2 thập niên qua. Chiến thắng của Thái Lan vì vậy thực sự là chiến tích chấn động.
Ở giải năm 2023, Thái Lan cũng đăng quang nhưng khi đó tuyển bóng chuyền nữ Nhật Bản, Trung Quốc có nhiều mối bận tâm hơn, nên chỉ cử đến giải đội hình hai.
Còn ở giải năm nay, đội vô địch sẽ được trao vé chính thức dự Olympic 2028 (chỉ có 12 vé), nên 2 nền bóng chuyền mạnh nhất châu lục đều chơi với độ quyết tâm cao nhất. Nhưng rồi các cô gái Thái vẫn bảo vệ thành công ngôi vị "nữ hoàng" của mình.
Một lần nữa Thái Lan khẳng định một sự thật rằng họ đã đạt đến đẳng cấp thế giới ở sân chơi bóng chuyền nữ, vốn hấp dẫn và thu hút khán giả chẳng kém gì bóng chuyền nam.
Đây cũng không phải môn thể thao duy nhất mà Thái Lan đạt đến đẳng cấp thế giới. Nếu chỉ xét nhóm môn Olympic, Thái Lan từ lâu đã thể hiện trình độ đáng nể ở các môn cầu lông, cử tạ, boxing, taekwondo, golf...
Ở môn cầu lông, người Thái hiện là một thế lực nằm trong top đầu thế giới. Ở cầu lông nam họ có Kunlavut Vitidsarn, tay vợt từng vươn lên top 1 thế giới, và đến nay vẫn giữ chắc một chân trong top 3. Ở các nội dung còn lại, Thái Lan vẫn góp đông đảo các tay vợt trong top 10.

Tay vợt Kunlavut Vitidsarn từng vô địch đơn nam thế giới - Ảnh: BWF
Ở taekwondo, Thái Lan tuy không có quá nhiều VĐV nổi bật nhưng một mình ngôi sao Panipak Wongpattanakit đủ để làng võ Thái Lan sống trong sự tự hào nhiều thập niên. Cô gái này đã mang về đến 2 HCV ở các kỳ Olympic 2020 và 2024.
Còn ở cử tạ và boxing, Thái Lan thường xuyên đoạt huy chương Olympic, có một lịch sử vô cùng bền vững ở những môn này.
Và ở golf, Thái Lan liên tục sản sinh nên những golfer từng vươn lên ngôi số 1 thế giới như Ariya Jutanugarn hay Jeeno (Atthaya) Thitikul.

Những môn thể thao mà người Thái vươn tầm thế giới - Đồ họa: HUY ĐĂNG
Nếu lấy Olympic mùa hè là thước đo cho sức mạnh một nền thể thao, Thái Lan từng đoạt 11 HCV, 11 HCB và 19 HCĐ, là quốc gia Đông Nam Á duy nhất lọt vào top 50 thế giới.
Và nếu nhìn vào các môn nhà nghề, Thái Lan cũng cho thấy tầm cỡ ở nhóm các môn võ đài, một số môn tập thể như bóng chuyền, và quá quen thuộc với việc tổ chức những sự kiện tầm cỡ.
Đó là thành quả đến từ sự đầu tư bài bản của ngành thể thao xứ chùa vàng. Họ là quốc gia đi tiên phong trong khu vực về việc áp dụng công nghệ, khoa học cho việc hỗ trợ HLV.
Đơn cử như ở Giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á vừa kết thúc, Thái Lan có một đội ngũ đông đảo các nhân viên hồi phục thể lực, mang theo cả những thiết bị hỗ trợ tối tân (như buồng làm lạnh).
Đừng để riêng thất bại ở bóng đá che mờ đi thành công của thể thao Thái Lan nói chung - nền thể thao số 1 Đông Nam Á hiện tại, và đang ngày càng tiệm cận những cường quốc thể thao.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận