
Bóng chuyền nữ Việt Nam được đánh giá rất cao nhưng vô duyên với việc tổ chức giải
Kinh nghiệm tổ chức của Thái Lan, Philippines và Indonesia
Tối 12-9, Giải vô địch bóng chuyền nam thế giới 2025 sẽ khởi tranh tại Philippines - quốc gia chưa một lần góp mặt ở các sân chơi đẳng cấp hàng đầu thế giới môn bóng chuyền.
Philippines chưa bao giờ được xem là cường quốc bóng chuyền, ngay cả ở trong khu vực Đông Nam Á, chứ chưa nói đến đẳng cấp châu lục. Ở Giải vô địch Đông Nam Á (SEA V.League), Philippines chưa bao giờ vào đến chung kết.
Dù vậy làng bóng chuyền vẫn không hề phản đối việc Philippines được lựa chọn làm nước chủ nhà Giải vô địch thế giới nam 2025.
Nguyên do? Vì trước khi đăng cai giải thế giới 2025, Philippines đã có dịp "thử sức" khi đăng cai thành công chặng vòng bảng của VNL (Volleyball Nations League) các năm 2022 và 2023.
VNL giống như một giải vô địch thế giới với quy mô tinh gọn, và diễn ra thường niên. Đã đăng cai thành công VNL, không có lý do gì để Philippines không thể đăng cai giải thế giới.
Đặc biệt khi Philippines sở hữu 2 sân thi đấu trong nhà Smart Araneta Coliseum (14.000 chỗ ngồi) và SM Mall of Asia Arena (20.000 chỗ ngồi). Tính trên bình diện thế giới, cả 2 sân đấu này cũng có sức chứa ít quốc gia nào bì kịp.
Trước khi Philippines đăng cai giải thế giới nam, Thái Lan đã thu hút sự chú ý của làng bóng chuyền khi tổ chức ấn tượng giải thế giới dành cho nữ, kết thúc vào tuần trước.
Việc Thái Lan được đăng cai Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới không khiến ai ngạc nhiên. Đầu tiên là từ sức mạnh chuyên môn của bóng chuyền nữ Thái Lan, họ vốn nằm trong nhóm "cốt lõi" thành lập nên VNL, và luôn giữ chắc 1 chân trong top 20 thế giới.

Sân thi đấu trong nhà của Thái Lan - Ảnh: AVC
Quan trọng hơn cả, Thái Lan được xem là ông hoàng tổ chức sự kiện thể thao của Đông Nam Á. Rất nhiều sự kiện thể thao hàng đầu được đăng cai hoặc ra đời bởi người Thái.
Ví dụ điển hình là One Championship - hệ thống giải MMA chỉ kém mỗi UFC, được khai sinh bởi một doanh nhân người Thái.
Đi cùng đó là một chuỗi các giải đấu trong nhà tầm châu lục mà Thái Lan hầu như năm nào cũng có, từ bóng chuyền, các môn võ cho đến bóng đá, cầu lông...
Không phải Hàn Quốc hay Nhật Bản, Trung Quốc, mà chính Thái Lan là quốc gia đăng cai Asiad (Á vận hội) nhiều nhất trong lịch sử - với 4 lần đăng cai.
Và lẽ dĩ nhiên khi FIVB muốn đẩy mạnh bóng chuyền ở Đông Nam Á, họ phải nhìn đến người Thái trước tiên.
Tương tự, Indonesia tuy không quá nổi bật về khả năng tổ chức sự kiện thể thao như Thái Lan, nhưng cũng là một nền thể thao với cơ sở hạ tầng rất phát triển.
Họ từng đăng cai Giải vô địch thế giới MMA - một sự kiện thể thao trong nhà đình đám vào năm 2024, hay Asiad 2018... Trong năm 2025, Indonesia cũng được chọn đăng cai Giải vô địch U21 bóng chuyền nữ thế giới.
Sức mạnh của những mối quan hệ
Một yếu tố không thể bỏ qua khi FIVB ưu ái cho 3 quốc gia kể trên chính là các mối quan hệ.
Trong sự phát triển của bóng chuyền Thái Lan từ nhiều thập niên qua, không thể không nhắc đến cái tên Shanrit Wongprasert.
Ông giữ vai trò Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Thái Lan (TVA) trong suốt 30 năm. Đồng thời giữ rất nhiều vai trò quan trọng ở Liên đoàn Bóng chuyền châu Á (AVC) một thời gian dài.

Vị tổng thư ký huyền thoại của Thái Lan - ông Wongprasert (áo trắng, đứng giữa) - Ảnh: INSTAGRAM
Không chỉ vậy, từ năm 1992 ông Wongprasert còn là thành viên của ban quản trị FIVB. Chính nhờ vai trò này, ông Wongprasert thường tranh thủ được nhiều trọng trách đi kèm quyền lợi cho nước nhà.
Tiêu biểu là Giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á đã 4 lần được tổ chức tại Thái Lan, đưa họ trở thành chủ nhà thường xuyên nhất của giải.
Thời của ông Wongprasert qua đi, một cái tên đáng chú ý khác của Đông Nam Á lại nổi lên, chính là Ramon Suzara.
Vị Chủ tịch của Liên đoàn Bóng chuyền Philippines (PNVF) kiêm nhiệm chức Chủ tịch AVC từ năm 2024, đồng thời cũng trong năm đó được bầu làm Phó chủ tịch điều hành của FIVB.
Từ vị thế của ông Suzara, hoàn toàn có thể hiểu được vì sao Philippines lại được FIVB trao cơ hội đăng cai Giải vô địch thế giới 2025. Tất nhiên đi kèm năng lực tổ chức còn phải có cả những mối quan hệ, vị thế, uy tín...

Ông Suzara, người đưa giải thế giới đến với Philippines - Ảnh: INSTAGRAM
Indonesia cũng không kém cạnh là bao, bởi Chủ tịch AVC tiền nhiệm chính là ông Rita Subowo - người đảm nhiệm nhiều vai trò trong Liên đoàn Bóng chuyền Indonesia 2 thập niên qua.
Không chỉ vậy, Indonesia còn rất có uy tín trên bình diện phong trào Olympic, kể từ lần họ đăng cai Asiad 2018 thay cho Việt Nam.
Trong một lần trả lời phỏng vấn Tuổi Trẻ, ông Wei Jizhong - Phó chủ tịch danh dự trọn đời của OCA (Hội đồng Olympic châu Á) - khẳng định rằng làng thể thao châu Á "đánh giá rất cao sự chủ động của Indonesia". Ông cũng cho biết Indonesia sẽ nhận được nhiều tín nhiệm khi xin đăng cai các giải thể thao lớn sau này.
Tổng hợp toàn bộ những lý do kể trên, người hâm mộ có thể hiểu được lý do FIVB lựa chọn Thái Lan, Philippines và Indonesia khi muốn "ưu ái" Đông Nam Á - một khu vực tuy bị xem là vùng trũng thể thao, nhưng lại sở hữu dân số, lượng người hâm mộ bằng cả châu Âu cộng lại.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận