
Bóng chuyền nam Việt Nam kém đẳng cấp hơn so với bóng chuyền nữ - Ảnh: SEA
Không giống như bóng đá, Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) không áp dụng hệ thống giải vòng loại để lựa chọn những đại diện tham dự giải vô địch thế giới.
Thay vào đó, FIVB dùng chung một công thức cho 2 Giải vô địch thế giới nam và nữ, đó là lựa chọn những đội đứng đầu châu lục, cũng như dựa vào bảng xếp hạng thế giới.
Việc lựa chọn các đội dự giải sẽ được chia làm 2 phần. Đầu tiên là số suất cứng dành cho những đội châu lục. Phần còn lại phân bổ theo bảng xếp hạng FIVB - sau khi đã trừ đi những đội giành vé qua đường châu lục.
Giải vô địch thế giới năm 2025 cũng là giải đấu đầu tiên đánh dấu sự thay đổi của FIVB, khi tổ chức giải thế giới theo chu kỳ 2 năm/lần, thay vì 4 năm/lần như trước đây. Quy mô giải đấu cũng tăng lên thành 32 đội.
Ở cả 2 giải vô địch thế giới năm nay (nam và nữ), FIVB cấp cho châu Á 3 suất tham dự mỗi giải, tương tự như mọi lục địa khác.
Có tổng cộng 15 suất dành cho các đội đứng đầu 5 lục địa (gồm Nam Mỹ, Bắc Trung Mỹ Caribbean, châu Âu, châu Phi và châu Á), thêm 2 suất dành cho đội đương kim vô địch và chủ nhà.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở Giải vô địch thế giới - Ảnh: FIVB
15 suất còn lại dành cho những đội có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng của FIVB - trừ những đội đã giành vé thông qua đường Giải vô địch châu lục, tương đương với khoảng top 30 thế giới.
Với bóng chuyền nữ Việt Nam, đội đã giành vé thông qua suất dành riêng cho châu lục. Ở Giải vô địch châu Á 2023, Việt Nam xếp hạng 4. Nhưng vì đội vô địch năm đó là Thái Lan đã có vé chủ nhà, tấm vé của họ được chuyển giao cho đội hạng 4 là Việt Nam.
Nếu không có chiến tích này, thầy trò ông Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ không giành được vé dự giải thế giới. Bởi ở thời điểm đó, họ vẫn chưa lọt được vào top 30 thế giới trên bảng xếp hạng của FIVB.
Còn bóng chuyền nam Việt Nam, đội không thể giành vé theo con đường tương tự đội nữ. Lần gần nhất đội bóng chuyền nam Việt Nam dự Giải châu Á là vào năm 2017, và đã vắng mặt từ năm 2019 đến nay.
Giả sử có trở lại được giải châu Á, khả năng bóng chuyền nam Việt Nam lọt được vào top 3 (hoặc top 4) như đội nữ là hoàn toàn không có, bởi chúng ta vẫn còn kém rất xa các đội hàng đầu như Iran, Trung Quốc, Nhật Bản, Qatar, Hàn Quốc...
Không có được vé qua đường top đầu châu lục, cơ hội để bóng chuyền nam Việt Nam giành vé thông qua bảng xếp hạng FIVB không tồn tại.
Điển hình là vào thời điểm hiện tại, tuyển nam Việt Nam chỉ xếp hạng 59 thế giới, kém rất xa cột mốc top 30.
Có lẽ người hâm mộ Việt Nam sẽ còn phải chờ đợi một khoảng thời gian dài nữa để được chứng kiến các chàng trai bóng chuyền nước nhà ra sân ở Giải vô địch thế giới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận