
Đội bóng chuyền nam Philippines đứng ở thứ hạng thấp kỷ lục trong một giải thế giới - Ảnh: PA
Philippines quá yếu với tư cách chủ nhà
Từ ngày 12 đến 28-9, Giải vô địch bóng chuyền nam thế giới 2025 sẽ diễn ra tại Philippines, với 2 thành phố đăng cai là Pasay và Quezon.
Phải đến sau khi Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới kết thúc hồi tuần trước, người hâm mộ làng bóng chuyền mới chú ý việc giải nam được đăng cai tại Philippines. Thông tin này không khỏi khiến nhiều người ngỡ ngàng.
"Philippines đăng cai giải bóng chuyền thế giới? Họ có phải là đội có thứ hạng thấp nhất lịch sử tham dự giải thế giới không nhỉ", một CĐV bình luận trên Volleytrails.
Sự ngạc nhiên của người hâm mộ là dễ hiểu. Bởi dù về lý thuyết, việc lựa chọn nơi đăng cai không liên quan đến chất lượng chuyên môn, thông thường nước chủ nhà cũng luôn nằm trong top 10 thế giới.
Như chủ nhà giải năm 2022 là Ba Lan và Slovenia, đều là 2 cường quốc có đội tuyển bóng chuyền trong top 10 thế giới.

Philippines (áo đỏ) có thực lực bóng chuyền kém hơn Việt Nam - Ảnh: ASL
Trước đó nữa, các nước chủ nhà là Ý, Nhật, Bulgaria, Brazil, Argentina, Hy Lạp... Hy Lạp bị xem là yếu nhất trong nhóm này, cũng thường xuyên góp mặt trong top 20 thế giới.
Trái lại, khi Philippines được FIVB lựa chọn là nước chủ nhà giải thế giới, đội bóng chuyền nam của họ nằm ngoài top 60 thế giới. Và đến nay, Philippines đã tụt xuống tận hạng 82.
Có thể nói, Philippines chính là nước chủ nhà yếu nhất trong lịch sử Giải vô địch bóng chuyền thế giới. Họ thậm chí có thể là đội yếu nhất từ trước đến nay ở giải. Ví dụ đơn giản là trừ Philippines, toàn bộ các đội dự giải năm nay đều trong top 50 thế giới.
Lợi thế cơ sở hạ tầng
Thực tế cho thấy quyết định của Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB) không chỉ dựa trên sức mạnh thể thao thuần túy, mà là một tổng hòa của nhiều yếu tố: hồ sơ tổ chức, tiềm năng thị trường, chương trình hỗ trợ kỹ thuật và tầm nhìn phát triển dài hạn của FIVB.
Năm 2024, Hãng tin Reuters cho biết Philippines được FIVB lựa chọn làm chủ nhà năm 2025, vượt qua các đối thủ đến từ châu Âu và Nhật Bản, trong một nỗ lực mở rộng tầm ảnh hưởng của bóng chuyền ra những thị trường có sức hút khán giả lớn.
Tiến trình lựa chọn tương đối minh bạch: FIVB mở cửa nhận hồ sơ đăng cai, đánh giá năng lực cơ sở vật chất, năng lực tổ chức và kế hoạch để lại di sản cho bóng chuyền địa phương.
Philippines nộp hồ sơ với cam kết sử dụng hai sân lớn tại Metro Manila - Smart Araneta Coliseum và SM Mall of Asia Arena - cùng kế hoạch tổ chức hàng loạt hoạt động đồng hành để thu hút người hâm mộ và truyền thông quốc tế.
Một trong những lý do quan trọng khiến FIVB “đánh cược” vào Philippines là khả năng tổ chức các sự kiện trong nhà.

Liên đoàn Bóng chuyền Philippines từng tổ chức thành công các chặng VNL - Ảnh: VNL
Dù không có nền thể thao thực sự hùng mạnh, Philippines lại rất giỏi trong việc tổ chức các môn thể thao nhà nghề. Cụ thể, đẳng cấp boxing và bóng rổ của họ được thừa nhận đã đạt đến đẳng cấp châu lục, thậm chí là thế giới.
Đi kèm đó cũng là khả năng tổ chức sự kiện hàng đầu. Philippines thường xuyên đăng cai những sự kiện võ đài và giải bóng rổ lớn, dẫn đến việc họ sở hữu những sân vận động trong nhà rất hoành tráng.
Sân SM Mall of Asia Arena có sức chứa lên đến 20.000 chỗ ngồi, là một trong những sân chơi trong nhà lớn nhất châu Á. Sân Araneta Coliseum cũng có sức chứa lên đến 14.000 chỗ ngồi.
Cần biết rằng, ngay cả chủ nhà Thái Lan của Giải vô địch thế giới nữ vừa kết thúc hồi tuần rồi cũng chỉ sở hữu những sân thi đấu có sức chứa vào khoảng 6.000 - 7.000 chỗ ngồi. Còn với cả những giải đấu ở Ý, Ba Lan, Nhật Bản trước đây, sức chứa sân đấu thường cũng chỉ quanh quẩn ở mức 10.000 người.
Với Philippines, lượng khán giả hứa hẹn sẽ được đẩy lên đến kịch trần.
FIVB đúng khi lựa chọn Philippines
Trước khi lựa chọn chủ nhà cho Giải vô địch thế giới 2025, FIVB đã 2 lần đưa giai đoạn vòng bảng các chặng VNL (Volleyball Nations League) đến Philippines, và chứng kiến khán đài chật kín và không khí cổ vũ cuồng nhiệt.

Philippines sở hữu những sân thi đấu trong nhà đáng mơ ước - Ảnh: BF
Đây là điều được các nhà tổ chức quốc tế đánh giá cao vì sẽ làm tăng sức hút truyền thông và doanh thu bản quyền phát sóng.
Bên cạnh khán giả, FIVB cũng tính tới yếu tố hỗ trợ kỹ thuật. Philippines trở thành một trong những quốc gia được hưởng lợi từ chương trình “FIVB Volleyball Empowerment” - sáng kiến mà FIVB dùng để chuyển giao chuyên môn, huấn luyện và trang thiết bị cho các liên đoàn đang phát triển, nhằm rút ngắn khoảng cách chuyên môn giữa các vùng.
FIVB đánh giá rất cao cách Philippines tận dụng tối đa những sự hỗ trợ công nghệ mà họ nhận được, ít nhất là về khả năng tổ chức sự kiện.
Theo Reuters, chính cách làm việc chuyên nghiệp của Liên đoàn Bóng chuyền Philippines (PNVF) đã thuyết phục FIVB.
Cơ quan đầu não của làng bóng chuyền đỉnh cao từ lâu đã có ý định đẩy mạnh sự phát triển của bóng chuyền tại khu vực Đông Nam Á. Ở môn bóng chuyền nữ, họ chọn Thái Lan - một thế lực giàu truyền thống tổ chức Giải vô địch thế giới cho nữ, và Philippines được chọn cho giải nam như một sự cân đối.
Tựu trung lại, Philippines có thể chưa phải là một nền bóng chuyền đủ thực lực. Nhưng họ lại có bề nổi cực tốt về khả năng tổ chức sự kiện, thu hút khán giả và cơ sở vật chất quá tốt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận