Báo chí Thái Lan phản bác dư luận nước nhà, ca ngợi chính sách của bóng đá Việt Nam

Trong một bài bình luận chuyên sâu mới đăng tải chiều 28-8, trang báo uy tín Thairath của Thái Lan đã lên tiếng ngợi khen chính sách làm bóng đá của Việt Nam.

Báo chí Thái Lan ca ngợi chính sách bóng đá Việt Nam năm 2026 - Ảnh 1.

Báo chí Thái Lan khen Việt Nam có chính sách nhập tịch hiệu quả - Ảnh: NAM TRẦN

"Chắc chắn, đây lại là một cột mốc nữa cho hành trình phát triển của bóng đá Việt Nam. Họ hoàn toàn xứng đáng với những gì mà họ đã đầu tư, đánh đổi", trang báo uy tín của Thái Lan mở đầu cho bài viết thú vị đăng tải chiều 28-8.

Trong bài viết, Thairath đưa ra lời khen cho 2 điểm then chốt mà bóng đá Việt Nam thực hiện thời gian qua, bao gồm việc tập trung tối đa cho tuyển quốc gia và chính sách nhập tịch.

"Bóng đá Việt Nam đã tập trung tối đa nguồn lực cho đội tuyển quốc gia. Họ chấp nhận tạm ngừng giải vô địch cấp CLB và từ bỏ những rào cản cực đoan về dân tộc.

Tôi không biết người khác nhìn nhận thế nào, nhưng tôi rất khâm phục sự minh bạch của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Mục đích của những chính sách này là "loại bỏ các điểm yếu" liên quan đến những hạn chế về thể chất và khả năng cá nhân của các cầu thủ, một cách có chọn lọc.

Chúng ta không thể trách họ về điều này, vì họ có được sự chủ động của mình trong chính sách nhập tịch. Điều đó giúp mọi việc dễ dàng hơn, không giống như ở nước chúng ta.

Ai cũng có thể chọn con đường này nếu nó dẫn đến thành công hữu hình cho nền bóng đá nước nhà", báo Thairath viết.

Bài bình luận này của Thairath đi ngược lại dư luận Thái Lan thời gian qua, khi nhiều trang báo, chuyên gia, cựu danh thủ và thậm chí là quan chức bóng đá lên tiếng công kích những chính sách của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) - ông Charnwit Polcheewin từng mỉa mai việc Việt Nam nhập tịch cầu thủ là "Việt Nam plus".

Mặt khác, nhiều trang báo và các chuyên gia của bóng đá Thái Lan bao biện rằng "Việt Nam dồn toàn lực cho ASEAN Cup nên mới vô địch, trong khi Thái Lan không có được đội mạnh nhất ở giải".

Nhưng luồng dư luận này cũng tạo nên nhiều tranh cãi trong chính làng bóng đá Thái Lan. Bởi lẽ nhiều năm qua, cách làm chú trọng bóng đá cấp CLB của người Thái cũng không mang đến vinh quang đặc biệt nào, và thực tế là đội tuyển quốc gia của họ ngày càng đi thụt lùi. 

Trên thực tế, tuyển quốc gia Thái Lan bất lực trong việc triệu tập các ngôi sao tốt nhất cho những giải đấu không nằm trong lịch FIFA Days như ASEAN Cup hay cả SEA Games. Nhiều CLB Thái Lan từ chối nhả quân cho tuyển quốc gia.

Báo chí Thái Lan ca ngợi chính sách bóng đá Việt Nam năm 2026 - Ảnh 3.Báo chí Đông Nam Á: 'Đừng vì chúng ta không đủ hay mà hạ thấp ASEAN Cup'

Nhiều trang báo từ Indonesia, Malaysia và cả Thái Lan tỏ ra ấn tượng với việc Chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino sang Việt Nam dự khán trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất