Lãnh đạo bóng đá Thái Lan gọi đội tuyển Việt Nam là 'đội Việt Nam plus'

Ông Charnwit Polcheewin, người hiện đang giữ chức Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), bất ngờ có bài phát biểu công kích chính sách nhập tịch của bóng đá Việt Nam.

Lãnh đạo bóng đá Thái Lan: 'Đây là đội Việt Nam cộng Brazil' - Ảnh 1.

Cựu HLV tuyển Thái Lan Charnwit Polcheewin - Ảnh: FOOTBALL TRIBE

Ông Charnwit Polcheewin là một nhân vật tên tuổi của bóng đá Thái Lan, khi có hơn 10 năm trời dẫn dắt đội tuyển các cấp độ của nền bóng đá nước này, từ các đội U16, U20 cho đến tuyển quốc gia. 

Với cương vị Phó chủ tịch của FAT hiện tại, ông Charnwit lại bất ngờ đưa ra phát biểu mang tính công kích vào nền bóng đá Việt Nam, liên quan đến các cầu thủ nhập tịch.

Báo Khaosod dẫn lời ông Charnwit: "Tôi đã nói rằng đội tuyển Việt Nam này không chỉ là một đội Việt Nam thực thụ. Đây là đội Việt Nam 'plus' (ý nói phiên bản Việt Nam mở rộng), cộng thêm Brazil. 

Chúng ta có sợ không? Không, chúng ta không sợ. Nếu đó là đội tuyển Việt Nam mà chúng ta từng thi đấu trước đây, thì sẽ rất vui, sẽ là đại chiến Đông Nam Á. Nhưng đây là đội Việt Nam 'plus'.

Câu hỏi đặt ra là niềm tự hào ở đâu? Bởi vì đây là một giải đấu bóng đá trong khu vực Đông Nam Á. Nhiều quốc gia đang làm theo. Malaysia đã làm. Singapore thì dễ hiểu, với nguồn lực hạn chế. 

Nhưng Malaysia và Việt Nam khiến tôi thắc mắc. Dù vậy, chúng tôi vẫn sẵn sàng đối đầu mọi đội tuyển Đông Nam Á".

Nhà cầm quân 71 tuổi cũng không cho rằng Thái Lan bước vào chung kết với vị thế cửa dưới, dù lực lượng tại ASEAN Cup 2026 gồm nhiều cầu thủ trẻ và không phải đội hình mạnh nhất có thể triệu tập.

Theo ông Charnwit, nếu có đầy đủ những cầu thủ tốt nhất, Thái Lan vẫn đủ sức tạo nên một trận đấu cân bằng với Việt Nam, kể cả khi đối thủ có thêm những cầu thủ gốc Brazil.

Tại ASEAN Cup năm nay, Việt Nam sử dụng 3 cầu thủ nhập tịch không có gốc Việt là Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc - đều là cầu thủ gốc Brazil. Malaysia cũng có Endrick, Paulo Josue, Sergio Aguero và Mohamadou Sumareh, trong khi Singapore sở hữu Kyoga Nakamura và Song Ui Young.

Riêng Thái Lan chủ yếu sử dụng cầu thủ nhập tịch dưới dạng kiều bào, trong đó có nhiều người sinh hoặc trưởng thành ở châu Âu.

Dù vậy, việc một lãnh đạo bóng đá Thái Lan lên tiếng chỉ trích chính sách nhập tịch của Việt Nam vẫn là động thái khó hiểu, khi mà nhập tịch ngày càng là xu hướng của cả làng bóng đá.

Trước đó, fan bóng đá Malaysia lẫn Thái Lan từng nhiều lần khen ngợi chính sách nhập tịch khôn ngoan của Việt Nam, khi sử dụng các cầu thủ đã sinh sống đủ tại quốc gia sở tại theo hạn định mà FIFA đặt ra (5 năm).

Tuyển Thái Lan và Việt Nam sẽ đá chung kết ASEAN Cup 2026 vào ngày 22-8 tại Thái Lan và ngày 26-8 tại Hà Nội. Hiện Việt Nam là đương kim vô địch giải đấu, đặt mục tiêu bảo vệ ngôi vương.

Màn "tấn công" bóng đá Việt Nam của lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Thái Lan có thể coi là đòn tâm lý của nước chủ nhà, trước thềm cuộc "đại chiến" giữa hai nền bóng đá hàng đầu Đông Nam Á.

Lãnh đạo bóng đá Thái Lan: 'Đây là đội Việt Nam cộng Brazil' - Ảnh 3.Dư luận Malaysia: Tại sao FAM không tìm được cầu thủ nhập tịch hợp pháp như Xuân Son?

Chỉ sau 3 lần chạm trán tuyển Malaysia, Nguyễn Xuân Son đã ghi vào lưới đội bóng này đến 5 bàn thắng. Truyền thông Malaysia vì vậy nói rất nhiều về tiền đạo nhập tịch gốc Brazil của bóng đá Việt Nam.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: ASEAN Cup 2026

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất