
Thái Lan đoạt vé đi Olympic 2028 một cách thuyết phục - Ảnh: AVC
Thái Lan tỏ ra đầy tự tin ở trận đấu này, nhờ việc đánh bại đội bóng hùng mạnh là Nhật Bản ở bán kết. Trong đó, chuyền hai Pornpun Guedpard đang chơi tại Mỹ cho thấy khả năng phân phối cực kỳ ấn tượng.
Không chỉ chuyền đúng tầm, cô còn có nhiều đường bóng biến hóa, liên tục lừa chắn của Trung Quốc. Các cầu công như Sasipaporn, Chatchu-On, Thatdao liên tục có cơ hội ghi điểm.
Trong set 1, lối chơi tốc độ, biến hóa này giúp Thái Lan thắng trước 25-20. Dù vậy, với đẳng cấp của đội bóng top 10 thế giới cùng lợi thế sân nhà, Trung Quốc nhanh chóng siết lại đội hình.
Họ tận dụng tối đa lợi thế chiều cao với các chủ công Zhuang Yushan (1,84m) và Wu Mengjie (1,9m) để giành sự áp đảo. Các phụ công cao trên 1,9m là Wang Yuanyuan, Guo Zhongnan cũng góp công lớn vào mặt trận phòng ngự.
Nhờ vậy, đội chủ nhà thắng lại các set đấu tiếp theo với các tỉ số 25-11, 25-23. Từ đây, nhiều người đã tin vào chiến thắng của Trung Quốc, khi họ không cho Thái Lan nhiều khoảng trống.
Nhưng bản lĩnh của Thái Lan đã lên tiếng. Họ cho thấy việc mình là đương kim vô địch hoàn toàn không phải do may mắn. Tại set 4, đại diện Đông Nam Á sớm vượt lên rồi thắng lại 25-18, kéo trận đấu vào set 5.
Tại đây, Thái Lan một lần nữa thể hiện bản lĩnh kiên cường. Ngay khi Trung Quốc có điểm, họ liền tìm cách gây sức ép cho trọng tài để giảm hưng phấn của đối phương.
Nhờ đó từ thế bị dẫn, Thái Lan lật ngược tình thế để giành chiến thắng 15-10, lên ngôi vô địch châu Á 2026. Không chỉ vậy, họ còn đoạt vé trực tiếp dự Olympic 2028.
Ở trận tranh hạng 3 trước đó, Nhật Bản đánh bại Iran để giành huy chương đồng. Ba đội châu Á đầu tiên có vé dự World Cup bóng chuyền 2027 cũng được xác định là Thái Lan, Trung Quốc và Nhật Bản.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận