
Xuân Son sẽ có niềm vui chiến thắng cùng đội tuyển Việt Nam ở trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 với Thái Lan? - Ảnh: ANH KHOA
20h hôm nay (22-8), đội tuyển Việt Nam sẽ gặp chủ nhà Thái Lan trong trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 trên sân Rajamangala.
"Chúng tôi tham dự giải với tư cách đương kim vô địch. Để tạo nên lịch sử chưa từng có cho đội tuyển Việt Nam, chúng tôi nhất định phải giành chiến thắng ngay từ trận chung kết lượt đi", HLV Kim Sang Sik tuyên bố.
Thái Lan tự tin
Không có được lực lượng mạnh nhất do các CLB không nhả người, Thái Lan vẫn thi đấu nổi bật tại ASEAN Cup 2026. "Voi chiến" là đội duy nhất toàn thắng cả 4 trận vòng bảng, ghi 10 bàn và không để thủng lưới bàn nào.
Nhận thất bại đầu tiên tại giải khi thua Singapore 1-2 ngay trên sân Rajamangla trong trận bán kết lượt về, nhưng đừng vì thế mà đánh giá thấp Thái Lan. Bởi đoàn quân của HLV Anthony Hudson sẵn sàng trừng phạt đối thủ nếu thi đấu chủ quan.
Thất bại của Singapore ở trận bán kết lượt đi trên sân nhà chính là ví dụ rõ nét. Singapore tự tin tràn lên tấn công và rồi nhanh chóng nhận ngay 3 bàn thua, trước khi gỡ lại được 1 bàn ở cuối trận.
Trẻ nhưng tài năng, những Teerasak Poeiphimai (24 tuổi, 4 bàn), Kakana Khamyok (22 tuổi, 3 bàn) hay Yotsakorn Burapha (21 tuổi, 2 bàn) đều tận dụng tốt cơ hội để ghi bàn.
Trong đó Teerasak có tốc độ và đặc biệt nguy hiểm khi tấn công khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương. Và đó là điều mà hàng thủ đội tuyển Việt Nam phải đề phòng.
"Khi đã vào chung kết thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Các cầu thủ đã chứng minh cho tôi thấy khả năng vượt qua những thời khắc cực kỳ khó khăn tại giải.
Họ trưởng thành hơn, cũng sở hữu những phẩm chất cần thiết để bước ra sân và giành chiến thắng. Chúng tôi tin vào điều đó", HLV Anthony Hudson phát biểu.

Hoàng Hên (trái) có thể là quân bài chiến lược của HLV Kim Sang Sik ở trận gặp Thái Lan - Ảnh: ANH KHOA
Sự khó lường của HLV Kim Sang Sik
Một trong những điểm nóng ở trận chung kết lượt đi sẽ là cuộc chiến ở khu vực giữa sân, đặc biệt là màn đối đầu giữa 2 ngôi sao Hoàng Đức và Sarach Yooyen.
Hoàng Đức không chỉ có nhiệm vụ luân chuyển bóng, chuyển đổi trạng thái nhanh mà còn là phát động tấn công lợi hại. Còn Sarach Yooyen thì đóng vai trò đối nghịch - kiểm soát nhịp độ trận đấu, giúp Thái Lan duy trì cấu trúc đội hình khi tấn công và hạn chế nguy cơ bị phản công.
Với cặp Hoàng Đức - Lê Phạm Thành Long, đội tuyển Việt Nam rất cân bằng trong tấn công lẫn phòng ngự.
Nhưng cũng không loại trừ HLV Kim Sang Sik sẽ đem đến cho người Thái bất ngờ khác trong việc bố trí đội hình xuất phát. Đó là lần đầu tiên, đội tuyển Việt Nam có thể đá ba tiền vệ trung tâm Hoàng Đức - Hoàng Hên và Lê Phạm Thành Long trong sơ đồ 3-5-2.
HLV Kim Sang Sik đã đưa Đỗ Hoàng Hên - chân sút nhập tịch chơi không như kỳ vọng - đi cùng ở cuộc họp báo trước trận. Đó không chỉ là sự tiếp thêm tự tin cho Hoàng Hên mà còn cho thấy ông thầy người Hàn Quốc đặt nhiều kỳ vọng vào cậu học trò.
"Những cầu thủ tấn công như Xuân Son, Hoàng Hên đều đang có thể trạng tốt. Tôi rất mong chờ những bàn thắng của Hoàng Hên trong trận đấu", ông nói.
Đội tuyển Việt Nam đã chơi ngày một tốt hơn qua từng trận đấu. Nhưng khả năng dứt điểm cho thấy vẫn phải phụ thuộc nhiều vào Xuân Son. Chơi áp đảo trước Malaysia ở bán kết lượt về, nhưng phải chờ đến khi Xuân Son vào sân, đội tuyển Việt Nam mới có thể ghi bàn.
Thái Lan là đối thủ lớn nhất của đội tuyển Việt Nam kể từ đầu giải. Và đó là lúc HLV Kim Sang Sik tiếp tục cho thấy sự khó lường của mình.
Thái Lan khó có lợi thế sân nhà
Ba trận Thái Lan chơi trên sân nhà kể từ đầu giải, người hâm mộ Thái Lan đều không đến sân Rajamangala nhiều để cổ vũ. Thậm chí họ còn ngày một đến sân ít hơn, khiến sân đấu có sức chứa hơn 51.000 khán giả càng thêm đìu hiu.
Theo thống kê, trận Thái Lan gặp Malaysia chỉ có 16.037 khán giả, đến trận gặp Myanmar giảm còn 13.026 và bán kết lượt về với Singapore chỉ còn 10.802 người.
Vì thế trước trận chung kết lượt đi với đội tuyển Việt Nam, các cầu thủ Thái Lan đã phải lên tiếng kêu gọi người hâm mộ đến sân nhiều hơn để ủng hộ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận