
Hàng thủ đang là nỗi lo của tuyển Việt Nam - Ảnh: NAM TRẦN
Đội tuyển Việt Nam đã vào bán kết ASEAN Cup 2026 với ngôi nhất bảng sau khi thắng Campuchia 3-1 ở lượt cuối bảng A trên sân Mỹ Đình (Hà Nội) vào tối 7-8.
Sự tỏa sáng của tiền đạo Đình Bắc, với cú đúp bàn thắng, làm người hâm mộ ngây ngất. Nhưng nhìn tổng thể, đây không phải là trận đấu mà đội tuyển Việt Nam chơi tốt, đặc biệt là hệ thống phòng ngự, dù chỉ đối đầu với đội bóng không được đánh giá cao như Campuchia.
Campuchia ghi bàn sau 4 cơ hội nguy hiểm
Ngay trong hiệp một, đội tuyển Việt Nam đã có hai tình huống suýt thủng lưới. Đầu tiên là phút 14, Phạm Xuân Mạnh khi bị vây ép ở biên trái đã chuyền cho Thành Chung.
Ở trước vòng 16m50, Thành Chung không quan sát khi nhận bóng, để Samuel Bong từ phía sau lao đến cướp bóng rồi băng vào vòng cấm. May mà tiền vệ này vội vàng sút vọt xà khi đối mặt với thủ môn Lê Giang Patrik.
Hàng thủ của đội tuyển Việt Nam tiếp tục bị xuyên thủng ở phút 34, sau pha phản công nhanh của Campuchia.
Thành Chung và Xuân Mạnh đều bị loại sau đường chọc khe vào khoảng trống giữa 2 trung vệ này của tiền vệ trái Tum Makara. Tuy nhiên thủ môn Lê Giang Patrik đã kịp lao ra phá bóng trước khi Hav Soknet kịp dứt điểm.

Phạm Xuân Mạnh (7) ở trận gặp Campuchia - Ảnh: AFF
Sang hiệp 2, hàng thủ của đội tuyển Việt Nam tiếp tục chơi thiếu chắc chắn. Phút 60, thủ môn Lê Giang Patrik hơi giật mình khi đẩy cú sút bất ngờ của Phat Sokha từ ngoài vòng cấm. Bóng tuột ra phía sau nhưng rất may là không đi về hướng khung thành.
Dù vậy, hàng thủ của đội tuyển Việt Nam cũng bị xuyên thủng ở phút 71, khi trung vệ Phạm Xuân Mạnh không thể theo được Bento, để chân sút nhập tịch của Campuchia băng xuống nhận đường chuyền vượt tuyến từ giữa sân và ghi bàn gỡ hòa 1-1.
Báo động cho hệ thống phòng ngự
Thủng lưới 1 bàn sau 4 trận tại vòng bảng ASEAN Cup 2026 là một kết quả không đến nỗi nào. Nhưng rõ ràng bàn thua trước đối thủ dưới cơ như Campuchia là điều mà thầy trò HLV Kim Sang Sik cần phải nhanh chóng khắc phục, nếu như không muốn trả giá đắt.

Thành Chung (16) ở trận gặp Campuchia - Ảnh: AFC
Bởi vòng đấu loại trực tiếp không có chỗ cho sai lầm. Hơn nữa, Malaysia hay Thái Lan cũng đều cho thấy tận dụng cơ hội tốt và sẽ nghiên cứu kỹ những tồn tại trong hệ thống phòng ngự của đội tuyển Việt Nam.
Trên thực tế, hàng thủ của HLV Kim Sang Sik không phải chỉ mới bộc lộ hạn chế trong trận gặp Campuchia.
Bởi ngay từ trận giao hữu với Myanmar trước ASEAN Cup 2026 cho đến 2 trận đấu với Singapore và Indonesia ở vòng bảng, hàng thủ đội tuyển Việt Nam cũng nhiều lần để lộ khoảng trống cho đối thủ khai thác nhưng chưa thành công.
Bộ ba trung vệ Đoàn Văn Hậu, Thành Chung, Phạm Xuân Mạnh hoặc Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh, Phạm Xuân Mạnh đều có những hạn chế nhất định. Trong đó Thành Chung và Phạm Xuân Mạnh mắc nhiều sai sót nhất trong phòng ngự.
"Đội tuyển Việt Nam vẫn còn một số thời điểm thiếu tập trung và mắc sai sót. Tuy nhiên thông qua những tình huống đó, chúng tôi sẽ rút ra bài học để có sự chuẩn bị tốt hơn cho vòng bán kết", HLV Kim Sang Sik thừa nhận sau trận thắng Campuchia.
Đội tuyển Việt Nam vẫn còn một tuần nữa để chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi trên sân khách. Hy vọng là trong thời gian này, HLV Kim Sang Sik sẽ tìm ra cách gia cố cho hàng thủ, nhằm bảo vệ thành công chức vô địch.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận