
Xuân Son ăn mừng bàn thắng vào lưới Malaysia ở trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 - Ảnh: AFF
Tối 19-8, đội tuyển Việt Nam đã thắng Malaysia 2-0 trong trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình (Hà Nội), qua đó thắng chung cuộc 4-0 qua 2 lượt trận và giành vé vào chung kết với Thái Lan.
Dưới đây là bình luận của chuyên gia Đoàn Minh Xương với Tuổi Trẻ về trận đấu này:
"Rõ ràng trong thời điểm hiện nay, Malaysia không phải là đối thủ của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, mặc dù kiểm soát được gần như toàn bộ thế trận, đội tuyển Việt Nam cũng không thể cụ thể hóa được thành bàn thắng trong hiệp một.
Chỉ đến khi tiền đạo nhập tịch Xuân Son vào sân ở hiệp 2, mọi thứ mới thay đổi. Với bản năng "sát thủ" của mình, cầu thủ gốc Brazil này đã ghi được 2 bàn thắng.
Thắng Malaysia không mất sức
Nói chung, đây là chiến thắng xứng đáng của đội tuyển Việt Nam. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik không quá mất sức, cũng không bị mất người, bảo tồn được lực lượng để chuẩn bị cho trận chung kết. Như Đình Bắc vừa đá vừa dưỡng sức.
Highlights trận Việt Nam thắng Malaysia, gặp Thái Lan ở chung kết ASEAN Cup 2026
Tuy nhiên, cũng có 1-2 điều cần phải lưu ý. Ví dụ, 2 thẻ vàng của Văn Vĩ và Xuân Son theo tôi là không cần thiết. Bởi tính chất của 2 trận chung kết sắp tới căng thẳng hơn rất nhiều.
Trận chung kết lượt đi diễn ra tại Thái Lan tính ra đó là lợi thế của đội tuyển Việt Nam, vì mình được chơi trận chung kết lượt về trên sân nhà.
Hơn nữa, đá trên sân khách sẽ cho phép đội tuyển Việt Nam phát huy lối chơi phòng ngự phản công của mình. Tôi dự đoán kết quả trận lượt đi sẽ hòa 1-1.

Hoàng Hên (10) rời sân, trong khi Tài Lộc và Xuân Son vào sân ở trận gặp Malaysia - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Xuân Son là quân bài chiến lược của HLV Kim Sang Sik
Xuân Son vào sân từ ghế dự bị đã lập cú đúp, cho thấy đây là quân bài chiến lược của HLV Kim Sang Sik. Có thể trong thời gian qua, Xuân Son chưa đạt được trạng thái phong độ tốt nhất ở đội tuyển Việt Nam.
Tuy nhiên, với những gì thể hiện trong hiệp 2, Xuân Son là cầu thủ hết sức quan trọng của đội tuyển Việt Nam.
Thái Lan có lực lượng đồng đều, nhưng cặp trung vệ Pansa Hemviboon - Manuel Bihr lại xoay xở chậm. Vì thế, Xuân Son sẽ là mối nguy hiểm rất lớn đối với hàng phòng ngự của Thái Lan.
Không như Xuân Son, 2 chân sút nhập tịch còn lại là Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc lại chưa thể hiện được như kỳ vọng. Hoàng Hên có thể chưa bắt nhịp được lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Còn Tài Lộc chắc đang làm quen dần với cách chơi ở biên của đội tuyển Việt Nam.
Bởi vì Tài Lộc từ lúc sang Việt Nam thi đấu, từ lúc đá cho Sài Gòn FC đến Thể Công - Viettel thì hay đá tiền đạo lùi để tổ chức trận đấu. Cách chơi của Tài Lộc là cách chơi ở trung lộ chứ không phải cách chơi ở biên.
Nếu cả 2 chân sút nhập tịch này phát huy được giá trị của mình, đội tuyển Việt Nam sẽ càng mạnh hơn nữa. Với Xuân Son và Tài Lộc, đội tuyển Việt Nam có thể đá với sơ đồ 3-5-2 kết hợp 3-4-3.
Khi đó, bộ ba tiền vệ trung tâm sẽ là Hoàng Hên, Hoàng Đức và Lê Phạm Thành Long. Trong đó, Thành Long sẽ đá phòng ngự phía sau cặp tiền vệ tấn công Hoàng Hên và Hoàng Đức. Đây có thể sẽ là một "vũ khí bí mật" của đội tuyển Việt Nam ở chung kết".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận