07/08/2021 09:52 GMT+7

Thái Lan, Philippines, Malaysia ghi nhận ca mắc COVID-19 mới cao nhất trong 1 ngày

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia Đông Nam Á. Thái Lan tiếp tục lập kỷ lục về số ca bệnh lẫn ca tử vong trong 24 giờ. Philippines tái phong tỏa để ngăn biến thể Delta lan rộng.

Thái Lan, Philippines, Malaysia ghi nhận ca mắc COVID-19 mới cao nhất trong 1 ngày - Ảnh 1.

Người dân ở lại theo dõi sau khi tiêm vắc xin COVID-18 tại Bệnh viện Narathiwat ở tỉnh Narathiwat, Thái Lan ngày 5-8 - Ảnh: AFP

Theo báo Bangkok Post, Thái Lan ngày 7-8 ghi nhận thêm 21.838 ca bệnh và 212 ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ, đều là mức tăng theo ngày cao nhất từ đầu dịch, nâng tổng số ca bệnh trên cả nước lên 736.522 ca, trong đó có 6.066 ca tử vong.

Kỷ lục về số ca bệnh và ca tử vong trước đó ở Thái Lan là vào ngày 6-8, với 21.379 ca bệnh và 191 ca tử vong trong 24 giờ.

Cơ quan quản lý vùng đô thị Bangkok (BMA) cũng đang tăng cường các biện pháp để đối phó với sự gia tăng các ca bệnh.

Theo Bangkok Post, BMA sẽ ban hành các hạn chế đi lại đối với người dân trong khu vực, tăng giường để chữa trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng và trung bình, cũng như tăng tốc tiêm chủng cho người già, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền.

Trong khi đó, tại Philippines, vùng thủ đô Manila đã bị tái phong tỏa từ ngày 6-8 trong nỗ lực hạn chế sự lây lan của biến thể Delta và giảm bớt áp lực cho hệ thống y tế.

Theo Hãng tin Reuters, Philippines ngày 6-8 ghi nhận thêm 10.623 ca bệnh trong 24 giờ, mức tăng theo ngày cao nhất trong gần 4 tháng qua, nâng tổng số ca bệnh trên cả nước lên hơn 1,6 triệu ca.

Philippines cũng ghi nhận thêm 247 ca tử vong, nâng tổng số người chết do COVID-19 lên 28.673 người.

Theo Đài Channel NewsAsia, Malaysia ngày 6-8 ghi nhận thêm 20.889 ca bệnh trong 24 giờ, lập kỷ lục về số ca mắc mới theo ngày trong ngày thứ ba liên tiếp, nâng tổng số ca bệnh trên cả nước lên hơn 1,2 triệu ca.

Cùng ngày, Malaysia cũng ghi nhận thêm 160 ca tử vong do COVID-19. Cả nước có gần 10.200 ca tử vong.

Số ca COVID-19 đã tăng nhanh tại Malaysia trong những tuần qua. Malaysia lần đầu tiên ghi nhận số ca bệnh trên 20.000 ca trong một ngày vào ngày 5-8.

Trong khi đó, tình hình dịch bệnh ở Singapore vẫn đang phức tạp khi đảo quốc sư tử phát hiện thêm năm ổ dịch mới, trong đó có một ổ dịch liên quan đến một trung tâm thương mại.

Ngày 6-8, Singapore ghi nhận thêm 97 ca bệnh, trong đó có 4 ca nhập khẩu và 93 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Singapore cũng có thêm một ca tử vong, là một người đàn ông 63 tuổi chưa tiêm chủng.

Cho tới nay, Singapore có hơn 65.600 ca bệnh, trong đó có 41 ca tử vong.

EU cam kết cung ứng vắc xin COVID-19 cho ASEAN, ủng hộ đàm phán ở Biển Đông EU cam kết cung ứng vắc xin COVID-19 cho ASEAN, ủng hộ đàm phán ở Biển Đông

TTO - Liên minh châu Âu (EU) ngày 6-8 cho biết đã cung cấp 33 triệu liều vắc xin COVID-19 cho ASEAN, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục cung ứng vắc xin cho Đông Nam Á.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên