27/04/2021 11:16 GMT+7

Thái Lan lập kỷ lục u ám về số ca tử vong do COVID-19 trong ngày

ANH THƯ - TRẦN PHƯƠNG
ANH THƯ - TRẦN PHƯƠNG

TTO - Bộ Y tế Thái Lan ngày 27-4 ghi nhận thêm 15 ca tử vong vì COVID-19 trong vòng 24 giờ, mức tăng hằng ngày cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này, và 2.179 ca COVID-19 mới.

Thái Lan lập kỷ lục u ám về số ca tử vong do COVID-19 trong ngày - Ảnh 1.

Người bán hàng giăng màn nhựa phòng COVID-19 ở Bangkok vào ngày 26-4-2021 khi Thái Lan đang đối phó với làn sóng lây nhiễm mới - Ảnh: REUTERS

Tới nay, Thái Lan ghi nhận tổng cộng gần 60.000 ca COVID-19, trong đó có 163 ca tử vong.

Tăng cường biện pháp phòng dịch mới

Làn sóng dịch bệnh mới nhất bùng phát trong những tuần qua, buộc Chính phủ Thái Lan phải tăng cường các biện pháp phòng dịch COVID-19 mới, bao gồm lệnh phong tỏa mới tại thủ đô Bangkok và các khu vực có rủi ro cao khác.

Chính quyền vùng đô thị Bangkok (BMA) đóng cửa 31 loại hình kinh doanh từ ngày 26-4. Theo báo Bangkok Post, các loại hình kinh doanh như rạp chiếu phim, vườn thú, quán cà phê Internet, bể bơi công cộng, trung tâm thể hình, thư viện, bảo tàng, công viên, cơ sở chăm sóc sắc đẹp... phải đóng cửa trong 2 tuần từ ngày 26-4.

Chính phủ Thái Lan đang chuẩn bị các biện pháp mới trị giá hơn 300 tỉ baht (9,5 tỉ USD) để hỗ trợ người dân, kích thích tiêu dùng trong nước nhằm hồi phục nền kinh tế đang bị COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trung tâm xử lý tình hình COVID-19 (CCSA) của Chính phủ Thái Lan cũng đang xem xét đề xuất các biện pháp "phong tỏa có mục tiêu" vệ hệ thống mã hóa bằng màu sắc mới của Bộ Y tế nước này.

Theo đề xuất, chính quyền Thái Lan sẽ siết các biện pháp phòng dịch theo từng khu vực, dựa vào hệ thống mã hóa bằng màu sắc để khoanh vùng các tỉnh bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Vùng đỏ là nơi phải áp dụng các biện pháp phòng dịch tối đa và là vùng có số ca nhiễm cao. Màu cam tương ứng mức phòng dịch cao thứ hai, tiếp theo là màu vàng, trong khi màu xanh là những tỉnh không có ca lây nhiễm.

Các trung tâm huấn luyện và sân vận động lớn ở Bangkok đang được chuyển đổi thành các bệnh viện dã chiến để điều trị bệnh nhân COVID-19 khi số người nhiễm bệnh tiếp tục tăng cao.

Tại tỉnh Chiang Mai, chính quyền địa phương dựng một bệnh viện dã chiến ngay trong nhà tù của tỉnh sau khi 144 tù nhân và 2 cai tù dương tính với virus corona. Nhà tù này là nơi giam giữ 6.404 tù nhân.

CCSA sẽ nắm vai trò trung tâm trong việc chống dịch để nâng cao tính hiệu quả. Cơ quan này chịu trách nhiệm triển khai các trung tâm kiểm tra dịch trên toàn bộ 77 tỉnh của Thái Lan và có quyền hành đối với nhiều bộ trong chính phủ.

Tăng tốc tiêm ngừa

Thái Lan lập kỷ lục u ám về số ca tử vong do COVID-19 trong ngày - Ảnh 2.

Người dân Thái Lan được tiêm ngừa tại một trung tâm ở Bangkok ngày 21-4 - Ảnh: REUTERS

Báo Bangkok Post ngày 27-4 cho biết Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha đã có cuộc gặp với các cố vấn để thảo luận việc đẩy nhanh tiêm ngừa. Theo đó, Thái Lan sẽ dốc sức để thu mua 10 đến 15 triệu liều vắc xin mỗi tháng.

Chính phủ cũng sẽ tăng cường hợp tác với lĩnh vực công để đảm bảo việc phân phối vắc xin, lập thêm các trung tâm tiêm ngừa.

Thái Lan đặt mục tiêu tiêm ngừa trung bình 300.000 người mỗi ngày trong 3 tháng tới, tức tổng cộng 30 triệu người, và ít nhất 50 triệu người tính đến hết năm nay. Ông Prayuth dự kiến sẽ có cuộc họp với nhiều cơ quan vào ngày 28-4 để thảo luận việc huy động các nguồn lực cho chiến dịch tiêm ngừa.

"Thủ tướng yêu cầu tất cả các cơ quan liên quan nỗ lực mua hơn 100 triệu liều vắc xin trước cuối năm nay. Cơ chế vắc xin cũng sẽ vận hành dưới một sự chỉ huy duy nhất để đảm bảo phân phối hiệu quả" - ông Danucha Pichayanan, lãnh đạo Hội đồng phát triển xã hội và kinh tế quốc gia, cho biết.

Thủ tướng Thái Lan bị phạt tiền vì không đeo khẩu trang khi họp Thủ tướng Thái Lan bị phạt tiền vì không đeo khẩu trang khi họp

TTO - Vì không đeo khẩu trang khi dự một cuộc họp ở Bangkok, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha chịu mức phạt 6.000 baht và ông đã đồng ý đóng phạt. Hiện Bangkok bắt buộc mọi người đeo khẩu trang ở nơi công cộng.


ANH THƯ - TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên