16/02/2023 11:43 GMT+7

Tê tê Java nhặt ở ven đường đã được thả về tự nhiên

Sau thời gian cứu hộ, con tê tê Java do 2 kỹ sư nhặt ven đường cùng 85 động vật hoang dã do người dân tự nguyện giao nộp cho Chi cục Kiểm lâm TP.HCM vừa được thả về Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai.


Tê tê Java nhặt ở ven đường đã được thả về tự nhiên - Ảnh 1.

Động vật hoang dã được vận chuyển từ Trạm cứu hộ động vật hoang dã ở Củ Chi đến Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai - Ảnh do lực lượng chức năng cung cấp

Ngày 16-2, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai thả 86 động vật hoang dã về môi trường tự nhiên.

86 động vật hoang dã trên thuộc 16 loài, trong đó có một số loài như tê tê Java, kỳ đà vân, kỳ đà hoa, khỉ đuôi dài, khỉ đuôi lợn, trăn đất, trăn gấm, rùa răng, rùa ba gờ, rùa núi vàng, rùa đất lớn, rùa hộp lưng đen… Số động vật hoang dã trên do người dân tự nguyện giao nộp cho Chi cục Kiểm lâm TP.HCM.

Sau thời gian cứu hộ tại Trạm cứu hộ động vật hoang dã ở Củ Chi, chúng được lực lượng chức năng thả về Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai (xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai).

Trong số động vật hoang dã thả về tự nhiên có con tê tê Java do anh Nguyễn Văn Hà (kỹ sư xây dựng tại Công ty cổ phần tư vấn và dịch vụ Viettel, ở phường Tân Thới Nhất, quận 12) tự nguyện giao nộp cho Chi cục Kiểm lâm TP.HCM vào ngày 26-10-2022.  

Tê tê Java trên là tê tê cái, nặng khoảng 4kg, có tên khoa học là Manis javanica, thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm.

Về con tê tê trên, anh Hà kể vào sáng 25-10-2022, anh cùng đồng nghiệp là anh Bùi Quang Khải đi tập thể dục trên một số tuyến đường gần công ty thì phát hiện một chiếc túi lưới bên trong có con vật có vảy.

Qua tìm hiểu và biết được đây là con tê tê, anh Hà đã liên hệ cơ quan chức năng để bàn giao. "Tôi bàn giao con tê tê này với mong muốn nó được thả về tự nhiên" - anh Hà nói.

Trước đó, vào tháng 1-2023, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM đã phối hợp với Ban quản lý Vườn quốc gia U Minh Thượng (tỉnh Kiên Giang) thả 81 động vật hoang dã về môi trường tự nhiên.

Tê tê Java nhặt ở ven đường đã được thả về tự nhiên - Ảnh 2.

Con tê tê mà anh Nguyễn Văn Hà tự nguyện giao cho Chi cục Kiểm lâm TP.HCM vào ngày 26-10-2022 - Ảnh: NGỌC KHẢI

Tê tê Java nhặt ở ven đường đã được thả về tự nhiên - Ảnh 3.

Trong 86 động vật hoang dã được thả về Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai có con tê tê Java mà anh Nguyễn Văn Hà tự nguyện giao cho Chi cục Kiểm lâm TP.HCM - Ảnh do lực lượng chức năng cung cấp

Tê tê Java nhặt ở ven đường đã được thả về tự nhiên - Ảnh 4.

Con tê tê Java mà anh Nguyễn Văn Hà tự nguyện giao được thả về Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai - Ảnh do lực lượng chức năng cung cấp

2 kỹ sư nhặt được tê tê Java quý hiếm nặng 4kg ở ven đường2 kỹ sư nhặt được tê tê Java quý hiếm nặng 4kg ở ven đường

TTO - Sau khi phát hiện con tê tê Java quý hiếm nặng khoảng 4kg ở ven đường, hai kỹ sư xây dựng đang làm việc tại một công ty ở quận 12 đã liên hệ cơ quan chức năng để giao lại.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên