Tag: Khu bảo tồn thiên nhiên, văn hóa Đồng Nai

Về hồ Trị An nghỉ lễ, trải nghiệm trên rừng, dưới hồ mát lành

Mặt nước bao la cùng những cánh rừng mát mẻ, hồ Trị An (Đồng Nai) trở thành điểm đến hấp dẫn trong các dịp cuối tuần và nghỉ lễ.

Du lịch tự phát 'uy hiếp' hồ Trị An

Du lịch trải nghiệm khu vực hồ Trị An (Đồng Nai) ngày càng tăng thời gian gần đây. Kéo theo đó là hàng loạt dịch vụ cắm trại lưu trú hình thành tự phát.

Tê tê Java nhặt ở ven đường đã được thả về tự nhiên

Sau thời gian cứu hộ, con tê tê Java do 2 kỹ sư nhặt ven đường cùng 85 động vật hoang dã do người dân tự nguyện giao nộp cho Chi cục Kiểm lâm TP.HCM vừa được thả về Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai.

Đừng 'hút máu' rừng thêm nữa!

TTO - Với diện tích hơn 100.000 hecta, Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai có 1.552 loài thực vật và 1.781 loài động vật với nhiều loài quý, hiếm, đặc hữu.

Đồng Nai không muốn làm tuyến quốc lộ 13 C đi qua khu dự trữ sinh quyển thế giới

TTO - Sau khi tỉnh Bình Phước có ý kiến làm cầu Mã Đà nối vào tuyến quốc lộ 13C đã quy hoạch, tỉnh Đồng Nai đã họp bàn và yêu cầu có giải pháp để bảo vệ Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai vì đây là khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Dời gần 1.000 dân ra khỏi Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai

TTO - 228 hộ dân với 986 nhân khẩu sinh sống trong vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai (viết tắt Khu bảo tồn) sẽ được di dời ra khỏi rừng về nơi tái định cư.

'Hung thủ' húc người làm thuê gãy xương vai nghi là bò tót rừng

TTO - Liên quan vụ bò húc người làm thuê gãy xương vai, rách cẳng chân phức tạp, lãnh đạo Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai cho biết con bò húc nạn nhân nghi là bò tót.

Thả rắn hổ mang chúa 21kg vào Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai

TTO - Lực lượng chức năng vừa thả con rắn hổ mang chúa khủng, nặng tới 21kg vào Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai.

Tuyên y án vụ ông cụ 20 năm ôm đơn kiện khu bảo tồn

TTO - Ngày 28-9, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên y án sơ thẩm đối với vụ án tranh chấp hợp đồng nhận thuê khoán hồ vườn ươm giữa vợ chồng ông Trần Hữu Sỹ (79 tuổi, ngụ xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu) với Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai.

Hàng trăm con chim giang sen quý hiếm về thượng nguồn hồ Trị An

TTO - Ngày 8-8, ông Nguyễn Hoàng Hảo - phó giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, xác nhận đàn chim giang sen quý hiếm kéo đến kiếm ăn tại khu vực hồ Trị An.