07/06/2021 09:20 GMT+7

Taxi, xe khách từ Cần Thơ không được đến Tiền Giang

LÊ DÂN
LÊ DÂN

TTO - Từ 12h ngày 7-6, Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng ôtô theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe taxi, xe du lịch từ Cần Thơ đi/đến Tiền Giang và ngược lại.

Taxi, xe khách từ Cần Thơ không được đến Tiền Giang - Ảnh 1.

Xe khách, taxi... từ Cần Thơ đi Tiền Giang phải tạm dừng - ẢNH: LÊ DÂN

Sáng 7-6, Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ có thông báo về việc tổ chức lại hoạt động vận tải trước diễn biến phức tạp mới của dịch COVID-19. Theo đó, từ 12h tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe taxi, xe du lịch từ Cần Thơ đi/đến Tiền Giang và ngược lại.

Trừ các trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất; xe hỗ trợ vận chuyển người dân đi khám chữa bệnh chở bệnh, đi cấp cứu.

Như vậy, trước diễn biến phức mới của dịch COVID-19, đến nay TP Cần Thơ đã quyết định tạm dừng vận tải hành khách theo tuyến cố định đi 40 tỉnh, thành có trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng. 

Trong đó có các địa phương thuộc miền Tây, gồm Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh và Bạc Liêu.

Cần Thơ tạm dừng hoạt động vận tải hành khách thêm 7 tỉnh thành Cần Thơ tạm dừng hoạt động vận tải hành khách thêm 7 tỉnh thành

TTO - Từ 12h ngày 2-6, TP Cần Thơ tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe ôtô theo tuyến cố định, xe hợp đồng, taxi, xe du lịch từ TP Cần Thơ đến Đồng Tháp, Tây Ninh, Gia Lai, Ninh Bình, Sơn La, Quảng Ninh, Nam Định và ngược lại.

LÊ DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên